Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Người đàn ông phải nhập viện vì nuốt phải xương cá tra kích thước khủng

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa mổ nội soi thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị mảnh xương đầu cá tra có kích thước “khủng” cắm vào thực quản.

Đó là trường hợp bệnh nhân Trần Văn Ch. (SN 1961, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ, ói, không nuốt được, uống khó.

Theo Người Lao Động, ngày 23/6, bệnh nhân ăn cơm với đầu cá tra, sau đó gặp phải tình trạng trên nên đã đến bệnh viện địa phương khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp tục điều trị. Được biết ông Ch. bị tăng huyết áp, nhồi máu não 2 lần (cách nay 8 năm), nói khó, không đi lại được.

Sau khi được thăm khám, ông Ch. được chỉ định làm nội soi thực quản,dạ dày, tá tràng. Hình ảnh siêu âm cho thấy 1/3 giữa thực quản có một xương đầu cá tra (kích thước 2,5x3cm), có nhiều cạnh sắc. Bác sĩ Phan Văn Tiển (Khoa Nội soi) đã lấy dị vật ra ngoài một cách an toàn trong thời gian 5 phút. Sáng 25/6, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, nuốt được, không nôn, giảm đau vùng cổ, báo Công an nhân dân thông tin thêm.

Theo Bác sĩ CK2 Bồ Kim Phương (Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ), nuốt phải dị vật vào đường tiêu hóa là T*i n*n thường gặp, thường là hóc thức ăn như xương cá hoặc tăm, tre, đinh... vào đường tiêu hóa trên, chủ yếu là thực quản. Khi bị mắc dị vật thực quản bệnh nhân cần phải được xử lý nhanh chóng nếu không sẽ dẫn đến các biến chứng nặng nề như loét, tạo ổ áp-xe, chảy máu thậm chí gây thủng trung thất hoặc dị vật cắm vào đoạn thực quản có cung động mạch chủ tựa vào gây loét và thủng động mạch…

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn và uống quá nhanh, nuốt vội vàng, vừa ăn vừa trò chuyện; nhai không kỹ… dẫn đến dị vật bên trong thức ăn không được nhận biết và nuốt vào đường tiêu hóa.

Minh Hoa (t/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-phai-nhap-vien-vi-nuot-phai-xuong-ca-tra-kich-thuoc-khung-a480139.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Hai vợ chồng em muốn khám tổng quát, tiêm ngừa để chuẩn bị có em bé. Em ở Cần Thơ thì khám ở đâu là tốt nhất và cần khám những gì, xin bác sĩ hướng dẫn. Cảm ơn bác sĩ! (Tuấn – Cần Thơ)
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Bố mẹ tôi dự định đi du lịch miền Tây 1 chuyến, lưu trú ở Cần Thơ. Tôi hơi e ngại vì bố tôi bị cao huyết áp, dù ông có uống Thu*c đều đặn nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu trong chuyến đi mà sức khỏe ông có vấn đề gì thì phải làm sao? Liệu có dịch vụ khám bệnh ở khách sạn không ạ? Tôi cảm ơn mangyte.vn rất nhiều! (Đại Phong – Bình Dương)
  • Tôi có bé trai mới sinh được 1 tuần bị chân khoèo hai chân. Tôi ở Cần Thơ vậy nên đưa bé đến bệnh viện nào để điều trị tốt nhất cho bé? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Song - Cần Thơ)
  • Khi bị đầy bụng, khó tiêu, ngoài việc nên tránh những thức ăn khó tiêu như dầu, mỡ động vật, và nên ăn các loại thức ăn dễ tiêu, nấu mềm, chúng ta có thể dùng các vị Thuốc có tác dụng kích thích tiêu hóa là những quả, cây, lá có sẵn trong vườn nhà, vừa không tốn kém lại không gây hại cho cơ thể.
  • Theo y học cổ truyền, thảo quả có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trục hàn, trừ đờm, ấm bụng, tiêu tích, giúp ăn ngon miệng.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Bụng đầy hơi, khó tiêu, hoặc đau bụng, lạnh bụng, đi tiêu nhiều là những tình trạng thường gặp khi dạ dày chứa quá nhiều món ăn - từ mặn, ngọt, chua, cay, béo...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY