Tin tức hôm nay

Tin tức

Nhân rộng mô hình cách ly tập trung và trạm y tế lưu động tại bản biên giới

Với địa bàn các bản khu vực biên giới xa trung tâm xã, huyện, điều kiện khó khăn, thì mô hình cách ly tập trung tại bản, lập trạm y tế điều trị tại bản phát huy tác dụng tốt, cho hiệu quả rõ rệt.

Đó là đánh giá tại hội nghị tổng kết thực hiện mô hình cách ly tập trung và trạm y tế lưu động điều trị các bệnh nhân covid tại khu vực biên giới do ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện điện biên (tỉnh điện biên) tổ chức.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Sau khi ghi nhận 1 ca dương tính tại bản Gia Phú A, xã Na Tông (vào ngày 1/11), đến ngày 2/11 tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca dương tính Covid-19 tại bản Gia Phú A.

Xác định đây là ổ dịch có diễn biến rất phức tạp khó lường, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã khẩn trương thành lập thêm 1 Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tại trung tâm xã Mường Nhà (xã gần với Na Tông); đồng thời đặt cơ sở cách ly tập trung và trạm y tế lưu động tại bản Gia Phú A, Gia Phú B.

“2 bản này cách trung tâm xã 40km, nếu đưa F1 về cách ly tập trung tại trung tâm xã Mường Nhà, Na Tông sẽ rất khó khăn vì có nhiều người già yếu, phụ nữ mang thai. Hơn nữa, đưa cả bản đi cách ly tập trung thì không có người trông coi nhà cửa, tài sản của các gia đình” – ông Bùi Hải Bình cho biết.

Kể từ khi đặt cơ sở cách ly tập trung và trạm y tế lưu động tại bản Gia Phú A, Gia Phú B, đến cuối tháng 11/2021, đã bảo đảm cách ly cho 256F1; đáp ứng điều trị cho 83 F0. Đến nay, 100% các trường hợp F0 đều bảo đảm sức khỏe, không trường hợp nào bị biến chứng nặng hay T* vong.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo nhân dân (https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/nhan-rong-mo-hinh-cach-ly-tap-trung-va-tram-y-te-luu-dong-tai-ban-bien-gioi-677052/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY