Khoa học hôm nay

Những loài vật có thể tự cắt bỏ tay, chân hoặc lột cả da lưng để sống sót

Tự cắt bỏ bộ phận cơ thể mình có vẻ là một hành vi cực đoan nhưng Zachary Emberts - một nhà sinh thái học nói rằng đó là một quyết định mang ý nghĩa sự sống còn.

Không giống như con người, việc hi sinh một phần cơ thể không làm cho các loài động vật này đau đớn nhiều hay mất nhiều máu và việc hồi phục sau chấn thương cũng rất nhanh chóng. Các chuyên gia cho biết chỉ mất 24 đến 48 giờ để hệ miễn dịch trong cơ thể làm lành các vết thương này.

1. Cua

Để thoát khỏi một cuộc tấn công dữ tợn từ những con chim ăn thịt, con cua này đã tự bẻ gãy càng của mình.

Xem video:

Cua từ bỏ một chân để giữ mạng

Hành động này có thể mang mục đích đánh lạc hướng những kẻ săn mồi. Nhưng cũng có thể trong lúc giằng co chiếc càng này đã bị thương nên chúng bẻ gãy đi cho xong. Bởi vì dù gì đi nữa, một chiếc càng khác cũng sẽ nhanh chóng mọc ra. Việc dưỡng thương cho chiếc càng có vẻ mất nhiều sức lực hơn.

2. Mực ống Octopoteuthis deletron

Con mực này đã hi sinh một cái xúc tu để thoát khỏi kẻ săn mồi. Nó dùng một lực mạnh hoặc lộn nhào ngược lại để thoát ra khi một chi bị kẹt.

Đây loài mực ống Octopoteuthis deletron có khả năng tự cắt bỏ xúc tu của mình để chạy trốn. Phần xúc tu bị mất này sẽ được tái sinh sau đó nhưng cũng mất một thời gian nhất định. Hành động để lại một cái xúc tu như là một cách để đánh lạc hướng kẻ thù.

3. Thạch sùng

Loài vật tự cắt bỏ thân thể mình mà chúng ta thường thấy nhất là thạch sùng. Khi bị mắc kẹt hoặc bị kẻ săn mồi tóm lấy, chúng sẽ tự đứt đuôi và bỏ chạy.

Chiếc đuôi của chúng sau khi rơi ra vẫn còn giãy giụa do sự co thắt của dây thần kinh như thể là chúng đang còn sống. Kẻ săn mồi sẽ tưởng rằng đó là mục tiêu, trong khi chủ nhân của nó thì đã cao chạy xa bay.

4. Kỳ giông Mexico

Kỳ giông Mexico tái tạo các bộ phận bị mất một cách rất ngoạn mục đó là tái sinh được trái tim. Đối với con người, khi bị một vết thương thì các tế bào miễn dịch sẽ "ăn" lấy tế bào ch*t và để lại sẹo.

Nhưng loài kỳ giông này không như vậy, một nhóm tế bào có tên là blastema (tế bào gốc đa chức năng) sẽ bao phủ lấy vết thương, chữa lành và tái tạo. Chính vì thế, trái tim của chúng cũng được tái sinh theo cách này.

5. Chuột gai Châu Phi

Loài chuột có gai nhọn ở Châu Phi có khả năng lột da của mình khi chạy trốn khỏi kẻ thù và làn da này lại được tái tạo ngay sau đó.Tiến sĩ Ashley Seifert và các cộng sự thuộc trường đại học Florida (Mỹ) đã tiến hành thí nghiệm lột 60% da trên lưng của những con chuột này và sau đó phần da bị mất này mọc lại rất nhanh, lông cũng mọc ra từ những phần da mới tái tạo.

Tiến sĩ Ashley Seifert cho biết thực chất chúng không phải xây dựng lại toàn bộ phần da bị mất, phần da hiện có trên cơ thể sẽ giãn ra và che phủ vết thương, chúng chỉ tạo ra một vài phần da mới mà thôi. Phân tích da của loài chuột này cho thấy chúng mỏng và dễ rách hơn da của những loài chuột khác, do đó chúng dễ thoát khỏi kẻ thù hơn.

6. Nhện

Một số loài nhện cắt bỏ cơ quan Sinh d*c của chúng trong lúc đang giao phối và để lại chúng trong cơ thể của con cái.

Trước đây các nhà khoa học chưa giải thích được hiện tượng này nhưng Majaz Kuntner cùng các đồng nghiệp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovania đã tìm ra động cơ của nhện đực. Việc để lại cơ quan Sinh d*c trong cơ thể con cái nhằm tránh các con nhện đực khác giao phối với bạn tình khác.

Mặt khác, đặc trưng của loài nhện là trong một mẻ trứng có thể chứa con của nhiều nhện bố khác nhau, nên hành động này cũng mang ý nghĩa xác lập chủ quyền, để chắc chắn rằng tất cả nhện con đều là con của chúng.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/nhung-loai-vat-co-the-tu-cat-bo-tay-chan-hoac-lot-ca-da-lung-de-song-sot-20181019140847984.htm)

Tin cùng nội dung

  • Rất nhiều nam giới coi thường việc vệ sinh bộ phận Sinh d*c hằng ngày, thậm chí “ở bẩn” dẫn đến viêm nhiễm và là nguồn lây bệnh cho người vợ.
  • Trong T*nh d*c, kích thước thực sự rất quan trọng, ít nhất là ở các loài sâu bọ. Các nhà khoa học nhận thấy ở những con bọ bị cắt ngắn D**ng v*t đi 30% thì thời gian giao phối, sinh sản giảm xuống chỉ còn một nửa.
  • Thưa bác sĩ, do lúc nhỏ chưa có hiểu biết mà mặc quần lót chật nên bây giờ D**ng v*t tôi bị cong xuống bên dưới. Tôi muốn làm phẫu thuật để làm thẳng lại D**ng v*t. Chi phí 1 ca phẫu thuật là bao nhiêu ạ?
  • Vi nấm thường phát triển ở những chỗ ấm và ẩm ướt của cơ thể con người, vì vậy V*ng k*n là nơi dễ bị nhiễm nấm nhất.
  • Tuổi dậy thì là một giai đoạn, một quá trình hay còn gọi là một phần đời sống giúp bé gái dần đạt độ chín về S*nh l*.
  • Trong thời kỳ bầu bí, các mẹ cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài việc tăng cường ăn thịt, cá, rau củ quả thì một số loại hạt dưới đây cũng là nguồn dinh dưỡng phong phú cho các mẹ bầu.
  • Mít không chỉ là thứ quả thơm ngon mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh như giải rượu, tăng tiết sữa, chữa hen suyễn...
  • Axit béo omega 3 trong hải sản bổ sung EPA và DHA cho hệ thần kinh và miễn dịch. Probiotic giúp điều tiết hệ miễn dịch và giảm viêm trên toàn bộ cơ thể.
  • Kẽm là một vi khoáng được chứng minh có vai trò quan trọng đặc biệt cho phát triển chiều cao, cơ bắp, thần kinh và miễn dịch của trẻ những năm đầu đời của trẻ.
  • Dị tật ở cơ quan Sinh d*c nữ là những bất thường về cấu trúc của cơ quan Sinh d*c. Do thiếu hiểu biết hoặc do xấu hổ nên nhiều người không chịu đi khám khiến cho việc điều trị,
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY