Chu Hồng Vũ tức Minh Thái Tổ lúc còn nghèo hèn cũng xuống đầm rửa chân với Ký Nhạc. Nhạc lật gan bàn chân lên nói: Tao có nốt ruồi này, thầy tướng bảo tao sẽ cai quản ngàn quân, gọi là túc đạp nhất tinh (bàn chân dẫm đạp lên một ngôi sao).
Chu Hồng Vũ hỏi: Nếu túc đạp thất tinh thì thế nào ? Nói rồi, Chu Hồng Vũ lật bàn chân lên, giữa lòng có bảy nốt ruồi.
Đời nhà Thanh có Hải Lan sát, lúc sinh ra đời, tay dài quá gối, lòng bàn tay có bảy nốt ruồi. Oâng làm đến bậc vương hầu quyền quý một thời. Sách tướng đời Hán viết: Trưởng ác thất tinh, quan cư cực phẩm (Tay nắm bảy sao, làm quan đến cực phẩm).
Hắc tử ví cây trên núi, mô đất nơi đồng bằng. Núi có mỹ chất thì sinh cây quý để tỏ tú khí của núi. Đất tích ô thổ thì sinh những mô đất quái ác. Lý vạn vật đều như vậy. Đến như con người ta, nếu chứa chất mỹ chất tất nảy ra hắc tử để thể hiện điều quý, nếu mang chất nhơ đục sẽ sinh ra ác chí để biểu hiện cái tiện. Cho nên Vua Hán Cao Tổ, đùi bên trái mọc 72 nốt ruồi báo hiệu tướng đế vương Nguyên tắc về nốt ruồi có mấy điểm như sau:
Sống là nó nổi, trông sắc còn tươi và còn có thể phát triển lên nữa (đàn ông nốt ruồi sống thường mọc lông).
Riêng về nốt ruồi động, nó thường tạo cho đàn bà thêm sự duyên dáng, cười đã đẹp mà còn có nốt ruồi duyên nữa thì khả ái biết mấy. Đàn bà Tây phương ưa trang điểm thêm với nốt ruồi giả mà họ gọi là graine de beauté. Bên Mỹ còn bày vẽ thêm cả nốt ruồi gắn vào đùi, vào ngực, rất cần cho lúc trần truồng.
Theo tướng pháp có nốt ruồi hung và nốt ruồi cát (tốt), muốn biết hung hay cát phải căn cứ vào vị trí và mầu sắc của nó.
Có một số lý thuyết gia tướng học quá khích bảo rằng: Diện vô thiện chí (không có nốt ruồi nào trên mặt là tốt cả).
Lời này đã bị các tướng sư thay thế bằng lập luận tùy vị trí, tùy màu sắc và nốt ruồi trên mặt nếu được che đi thì lại càng tốt, tỉ dụ mọc trong lông mày được lông mày che đi, mọc trong tóc mai được tóc mai che đi ấy là do cái lý ẩn cát lộ hung vậy.
Xem tướng nốt ruồi còn phải phân biệt nam nữ vì rất nhiều trường hợp, nốt ruồi ở cùng một vị trí mà ảnh hưởng lại khác hẳn.
Trước khi đi vào chi tiết, người học tướng pháp cần học thuộc lòng mấy câu phú về tướng nốt ruồi để tìm cho mình một quan niệm rõ ràng về nó:
Ban xuất bất dị, thả dị bạch khuê chi hà. nghĩa là: Nốt ruồi kỳ lạ chính là vẻ đẹp của hạt ngọc trong suốt.
- Cực mục tế bình, biện ngũ sắc chi dị Dụng tâm tham sát thủ nhất chí chi kỳ nghĩa là: Phải vận dụng nhãn lực để tìm cho thấy dị dạng của năm sắc.
- Đan sa độc kiến thiên trung, thanh cao chi quý Minh châu lộ xuất ấn thượng hàn uyển chi phong nghĩa là: Một nốt ruồi đỏ chót mọc chính giữa trán (tính cả theo bề ngang lẫn bề cao) gọi là thiên trung thì làm quan to.
Như hạt ngọc sáng (đen cũng được nhưng phải đen tươi và bóng) nơi ấn đường (khu vực giữa hai lộng mày trên mũi) thì văn chương nổi danh.
Cáo phong điệp chí đương chí ngách thương thất tinh. nghĩa là: Muốn tích tụ tiền bạc thì dái tai nên có một nốt ruồi.
Mấy câu phú trên đây cho thấy nốt ruồi cũng mang một ảnh hưởng khá lớn đối với tướng cách, mặc dầu nó vẫn là phụ so với tướng bộ vị và khân khí.
Mấy câu phú trên đây cũng nhắc nhỡ người học tướng phải có con mắt tinh tế khi biện nhận tướng nốt ruồi.
Hắc tử sinh ở chỗ hở thường không tốt, ở chỗ kín mới là cát triệu. Nốt ruồi trên mặt ở vài bộ vị nào đó thường bất lợi. Tuy nhiên, cần xét kỹ mầu sắc đã, nếu đen thì phải đen bóng như sơn, đỏ phải đỏ như son. Đen đục dơ dấy là phá hoại, đỏ khô như lửa là khẩu thiệt, tiểu nhân trắng bệt là ưu kinh hình khắc, vàng là mất trộm mất cướp.
Màu sắc quan hệ vô cùng. Tỉ dụ, thiên trung có nốt ruồi đỏ mới hay, nốt ruồi đen đục lại xấu: tướng on trai khắc hại phụ mẫu, con gái khắc phu.
- Nốt ruồi ở mặt và đầu nếu đã không dược coi là đúng cách tốt thì mọc tại bộ vị nào cũng xấu, ví như bên Tây chấm một graine de beauté không đúng chỗ nào mà thành vô duyên vậy.
- Nốt ruồi ở đầu mũi, nếu mầu chu sa hoặc đen bóng như sơn, tài vận rất tốt, con trai dễ khiến gái mê, nhưng con gái thì lại duyên chồng nhạt nhẽo, nếu màu vàng hay đen đục lại càng xấu.
- Nốt ruồi sắc tốt mọc ở giữa trán, con gái giỏi giang trong việc làm ăn, tuy nhiên lần hứa hôn đầu tiên dễ thất bại.
- Nốt ruồi mọc ở khu vực hàm, nếu là nốt ruồi ch*t, màu sắc không tươi, con gái dễ mắc bệnh băng lạnh, tàn nhẫn, vô tình.
- Nốt ruồi ở đuôi mắt, nếu màu hồng chu sa hoặc đen bóng như sơn thường được người phối ngẫu giúp cho thành công, nếu là nốt ruồi ch*t tất bị buồn khổ về tình duyên, một hai lần dang dỡ có thể phạm gian dâm.
- Nốt ruồi giữa cổ nơi yết hầu, nếu sắc tốt vợ chồng hòa thuận, sinh hoạt hạnh phúc, nếu sắc xấu thì người phối ngẫu lìa đời sớm (theo Kiến Nông cư sĩ).
- Trên đùi , trên bắp chân bất luận sinh chí hay tử chí, con trai con gái thường bạc tình hay hiếu sắc.
Nghĩa là: Mặt người ví như viên ngọc bích, nốt ruồi ví như vết rạn trên ngọc nên không tốt. Nếu có vết rạn thì phải dị kỳ mới hay, vết dị kỳ ấy mang màu chu sa.
nghĩa là: Nốt ruồi kỵ lộ trên mặt, nên ẩn mới tốt, nếu lộ diện dễ sinh tai họa. Trong thân có nhiều nốt ruồi là điềm tốt. Nếu mỗi nốt ruồi đều tròn trịa tươi đẹp rất hay.
nghĩa là: Nốt ruồi bóng như sơn đen hay hồng nhuận như chu sa, dù có mọc ngay trên mặt thì vận mệnh vẫn hanh thông. Sợ nhất là màu sạm, vàng hay trắng beach, nam hay nữ đều họa như nhau.
nghĩa là: Nốt ruồi trời sinh ra không thể dùng Thu*c mà chữa. Nếu có chữa nổi chăng nữa thì vẫn còn vết lưu lại. Vậy khuyên người đời ăn ở cho có đức có nhân. Đấy là một cách chữa tướng thần diệu hơn cả.
Về ban điểm tức là những vết lấm tấm trên mặt (châm hương, tàn nhang) cũng mang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống lứa đôi. Nếu ban điểm hoa hoa như trên vỏ trứng chim sẻ, con gái khắc phu khắc tử. Nếu ban điểm lớn hơn như hạt đậu trắng, đàn bà gian trá, trốn chúa lộn chồng.
Nguồn: Internet.