Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Omicron sinh 390 hậu duệ, WHO họp về 2 chủng COVID-19 đặc biệt ở Á-Âu

Số ca mắc và số ca tử vong do COVID-19 tuần qua tiếp tục giảm lần lượt 15% và 13%, tuy nhiên khả năng đột biến mạnh mẽ của Omicron tiếp tục khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thận trọng.

Theo báo cáo dịch tễ WHO gửi đến các cơ quan truyền thông ngày 27-10, số ca COVID-19 mới toàn thế giới tuần qua là 2,69 triệu ca, giảm 15% so với tuần trước. Số ca tử vong là 8.562 ca, giảm 13%.

Khu vực có nhiều ca COVID-19 nhất là châu Âu với gần 1,46 triệu ca, tiếp theo là Tây Thái Bình Dương - tức khu vực có Việt Nam - với hơn 812.000 ca, theo sau là châu Mỹ với hơn 365.000 ca, các khu vực khác là Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải và châu Phi báo cáo số ca không đáng kể.

Bản đồ tỉ lệ số ca mắc mới của WHO, màu càng đậm tỉ lệ số ca COVID-19 trên dân số càng cao - Ảnh: WHO

Tuy số ca ở các 6 khu vực của WHO đều giảm, nhưng một số quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á vẫn có số ca cao hoặc đang tăng, trong làn sóng thu - đông vốn đã được dự báo trước.

Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca đang tăng khá rõ ở Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc; trong khi ở khu vực Đông Nam Á, WHO "điểm danh" Thái Lan, Ấn Độ. Tại châu Mỹ, số ca đang tăng lại ở một số nước Nam Mỹ như Chile và Brazil.

Tại châu Âu, số ca cao nhất vẫn thuộc về Đức, Pháp, Ý, tuy nhiên đều giảm mạnh từ 12%-23% so với tuần trước, do các nước này đã "đón sóng" sớm từ nhiều tuần lễ trước.

Trên bản đồ tỉ lệ số ca mắc lẫn bản đồ tỉ lệ tử vong của WHO, Việt Nam vẫn được đánh dấu với màu vàng nhạt và màu xanh lá cây nhạt, là những mức thấp nhất, tức số ca mắc dưới 10 ca/100.000 dân, số ca tử vong dưới 0,5 ca/100.000 dân.

Điểm được WHO chú ý nhất tuần qua là mức độ đa dạng hóa ngày càng cao của các dòng hậu duệ Omicron. Tổng cộng biến chủng này đã sinh ra 390 dòng con cháu, cũng như 48 loại được xác định là sản phẩm tái tổ hợp.

Trong đó, các dòng biến chủng mang đột biến sở hữu các vị trí và sự thay thế axit amin protein gai (S) bao gồm S: R346X, S: K444X, S: V445X, S: N450X và S: N460X đang được theo dõi đặc biệt. BA.2, BA.4 và BA.5 và các dòng phụ khác nhau của chúng trong nhiều trường hợp có được các đột biến giống nhau ở cùng một vị trí, biểu hiện quá trình tiến hóa hội tụ của virus.

Hai dòng phụ được WHO đặc biệt chú trọng là XBB và BQ.1. Tính đến ngày 25-10, XBB và bạn đồng hành XBB.1 đã được 35 quốc gia báo cáo với 1.453 trình tự gien được giải mã. Biến chủng này trước đó được các nước như Singapore, Ấn Độ cho là đóng vai trò lớn trong làn sóng mới.

BQ.1 và dòng dõi được báo cáo từ 65 quốc gia với 8.077 trình tự. BQ.1 là biến chủng phụ của BA.5, có bổ sung đột biến đột biến K444T và N460K, trong khi BQ.1.1 cũng có đột biến đột biến R346T. Biến chủng này đang dần phổ biến ở Mỹ và châu Âu.

Các đột biến giúp XBB và BQ.1 trở thành những dòng thoát miễn dịch mạnh mẽ nhất dù các nhà khoa học thế giới cho biết không tìm thấy bằng chứng về sự gia tăng độc lực (khả năng gây bệnh nặng), mà chúng chỉ đơn giản là lây nhanh hơn nên có thể tạo ra các làn sóng gây gánh nặng lên hệ thống y tế.

Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về sự tiến hóa của virus (TAG-VE) đã họp vào ngày 24-10 để chia sẻ và đánh giá bằng chứng về XBB và BQ.1. TAG-VE sẽ xuất bản một tuyên bố về các dòng dõi này trong thời gian gần.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/omicron-sinh-390-hau-due-who-hop-ve-2-chung-covid-19-dac-biet-o-a-au-20221027112729981.chn)
Từ khóa: Omicron

Chủ đề liên quan:

Omicron

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY