Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Quỹ học bổng Vừ A Dính nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(MangYTe)- 20 năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã nhận được sự ủnghộ của hơn 5.000 lượt tập thể, cá nhân trong và ngoài nước với tổng kinh phítài trợ gần 380 tỉ đồng.

Ngày 15-6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Học bổng Vừ A Dính phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM đã tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính hy sinh (15-6-1949 - 15-6-2019), 20 năm Quỹ Học bổng Vừ A Dính (1999-2019).

Chương trình kỷ niệm có chủ đề “Quỹ học bổng Vừ A Dính-20 năm lên rừng xuống biển”.


Quỹ học bổng Vừ A Dính vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng ba. Ảnh: HOÀNG LAN

Trong 20 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã nhận được sự ủng hộ của hơn 5.000 lượt tập thể, cá nhân trong và ngoài nước với tổng kinh phí tài trợ gần 380 tỉ đồng.

Từ năm 2009, Quỹ xác định mục tiêu hoạt động cho giai đoạn mới là đầu tư hoạt động theo chiều sâu với nhiều mô hình nhằm góp phần tạo nguồn lực lâu dài, bền vững cho vùng miền núi và hải đảo. Điển hình là các dự án có ý nghĩa như: “Ươm mầm tương lai”, “Mở đường đến tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Thắp sáng tương lai”.

Quỹ cũng đã trao gần 85.000 suất học bổng, xây dựng gần 150 nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đồng đội, 16 ngôi trường và điểm trường, nuôi dạy gần 800 học sinh, sinh viên của 36 dân tộc thuộc 53 tỉnh, thành phố… Riêng câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” thuộc quỹ đã trao hơn 6.700 suất học bổng cho con em của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng các đảo và ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.


Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến trao bằng khen và cờ thi đua cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: HOÀNG LAN

Nhìn lại hành trình 20 năm “lên rừng xuống biển” của Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng bày tỏ: “Chặng 20 năm tuy chưa dài trong dòng chảy thời gian, nhưng không nhỏ so với những nỗ lực vượt bậc của một tổ chức, chỉ lấy trái tim, tấm lòng làm điểm xuất phát”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, thành tích nổi bật của Quỹ học bổng Vừ A Dính những năm qua trong góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Những hoạt động của Quỹ đã góp phần lan tỏa giá trị xã hội tốt đẹp, nhất là trong thanh thiếu niên, góp phần làm biên cương, miền núi, hải đảo của Tổ quốc thêm vững chắc.

Phó Thủ tướng Hòa Bình cũng bày tỏ lòng tin tưởng các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quỹ, vì sự nghiệp đào tạo nhân lực trẻ của đất nước.


Nhân dịp này, Quỹ học bổng đã trao 20 suất cho sinh viên có thành tích học tập tốt năm học 2018-2019. Ảnh: HOÀNG LAN

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai). Dịp này, 5 tập thể, cá nhân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 15 tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP.HCM trao tặng cờ truyền thống cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 20 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho sinh viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2018-2019. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đóng góp 60 tỉ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Quỹ học bổng Vừ A Dính 'ươm mầm tương lai' cho 345 em

(PLO)- Tính đến nay, dự án “ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã đưa 345 em thuộc 40 dân tộc của 45 tỉnh, thành trên cả nước về TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương sinh sống và học tập, tiếp sức ước mơ cho các em.

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/xa-hoi/quy-hoc-bong-vu-a-dinh-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-840229.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Xuất phát từ cảng Quốc tế Cam Ranh, sau 36 giờ lênh đênh trên biển cùng con tàu Kiểm ngư Việt Nam KN 490. Sáng sớm ngày 15/4, Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam rời tàu đến thăm, giao lưu và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca
  • Mới học đến lớp 7, nhưng bà Hoàng Thị Sửu (TP Đồng Hới, Quảng Bình) mạnh dạn mở xưởng đóng tàu công suất đến nghìn mã lực, vươn khơi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
  • Vào 10h ngày 3/9, tổ bay trực thăng Mi 171 từ Trường Sa do thượng tá phi công Ngô Vi Sơn, Chủ nhiệm bay, lái chính Trung đoàn Không quân 917 đã hạ cánh xuống khu vực quân sự sân bay Tân Sơn Nhất
  • Nếu là lực lượng nước ngoài chiếm đảo, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng khi nghe tiếng miền Bắc kêu gọi đầu hàng, chúng tôi đã buông súng, Thiếu tướng Mai Năng nhắc lại lời một viên chỉ huy Việt Nam Cộng hòa bị bắt làm tù binh ở Trường Sa năm 1975.
  • Sang ngày thứ 7, tàu của chúng tôi chính thức đặt chân lên Cô Lin, điểm đảo chỉ nhỏ như một vết chấm trên bản đồ, song đã đi vào lịch sử nước nhà
  • Mình hiểu tâm trạng của một người vợ cảnh sát biển đang công tác tại nơi đầu sóng ngọn gió, nơi Trường Sa thân yêu
  • Khi bước chân lên đảo Song Tử Tây, một hòn đảo lớn ngự phía cực Bắc quần đảo Trường Sa, điều đầu tiên khiến tôi reo lên một cách ngỡ ngàng...
  • Giữa muôn trùng sóng gió, quân và dân huyện đảo Trường Sa vẫn tràn đầy niềm tin canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Vượt ra ngoài ranh giới của Thánh địa Mỹ Sơn, của văn hóa Chăm, khèn Saranai đã đến với mảnh đất Trường Sa hết sức tình cờ. Chính sự tình cờ này đã tạo nên một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
  • Cán bộ Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa Lớn là những người không thể thiếu trong việc góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY