Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Tây Ban Nha nối lại chuyến bay từ Italy, mở lại đường biển

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm Covid-19 thực tế cao gấp 10 lần thống kê

Khách du lịch từ Italy sẽ phải cách ly hai tuần như những du khách nước ngoài khác, trong khi tình trạng khẩn cấp vẫn còn.

Chính quyền Madrid đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3 trong nỗ lực giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, nhưng đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong những tuần gần đây.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất ở châu Âu vì SARS-CoV-2. Tại quốc gia này, hơn 27.000 người đã ch*t vì Covid-19, với hơn 232.000 trường hợp dương tính được xác nhận, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Quốc gia châu Âu khác là Bỉ có tỷ lệ Tu vong do Covid-19 tồi tệ nhất thế giới, khi ghi nhận 66 trường hợp Tu vong trên 100.000 người. Các quan chức ở Bỉ đã ghi nhận hơn 9.000 người ch*t trong dân số chỉ 11,5 triệu người.

Để dễ so sánh, tỷ lệ Tu vong ở Mỹ là hơn 90.000 trường hợp Tu vong và 1,5 triệu trường hợp được xác nhận, được cho là khoảng 19 trên 100.000, thấp hơn nhiều so với Bỉ.

Thứ Hai vừa qua, lần đầu tiên số người ch*t Covid-19 trong ngày của Tây Ban Nha giảm xuống dưới 100 kể từ tháng 3, Bộ Y tế của đất nước này đã xác nhận.

Bộ trưởng Y tế Salvadoe Illa hôm Chủ nhật đã xác nhận 87 trường hợp Tu vong mới do virus này trong vòng 24h, con số thấp nhất kể từ ngày 16/3. Vào lúc cao điểm bùng phát dịch tại Tây Ban Nha, hơn 900 người đã ch*t mỗi ngày. 

Các số liệu được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez nói rằng ông hy vọng sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp của đất nước cho đến cuối tháng Sáu.

Các nhà chức trách cũng tính việc mở rộng việc sử dụng bắt buộc sử dụng khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và các không gian công cộng.

Salvador Illa, Bộ trưởng y tế của Tây Ban Nha, nói với các phóng viên: "Có một sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta duy trì việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi đông người."

Mặc dù đã nới lỏng các hạn chế đối với người đến từ Italy, khả năng khách du lịch được phép vào Tây Ban Nha dường như là không thể cho tới khi Tây Ban Nha kiểm soát được dịch.

Arancha Gonzalez Laya, một luật sư người Tây Ban Nha và cựu trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói với tờ The Independent rằng cô nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ không mở cửa cho khách du lịch cho đến khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Arancha Gonzalez Laya cho biết các nước châu Âu sẽ phải đưa ra những cách sáng tạo để mọi người có thể lên máy bay và xe buýt để du lịch quốc tế tiếp tục theo cách nào đó vào năm 2020.

"Năm nay sẽ rất khó khăn vì chúng tôi sẽ không thể chào đón khách du lịch như những năm trước vì sức khỏe và sự an toàn, không chỉ của khách du lịch mà cả người Tây Ban Nha", cô nói.

Mai Bùi

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/tay-ban-nha-noi-lai-chuyen-bay-tu-italy-mo-lai-duong-bien-post79802.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY