Khoa học hôm nay

Thị trấn đặc biệt có quốc tịch của hai quốc gia

Büsingen am Hochrhein là nơi độc đáo nhất thế giới bởi nó là thị trấn của Đức nhưng được bao quanh hoàn toàn bởi Thụy Sĩ.

Thị trấn Büsingen có diện tích 7,62km2 với 1.450 dân

Về mặt kinh tế, thị trấn này thuộc Thụy Sỹ, nhưng về mặt hành chính, thị trấn này lại có tên trên bản đồ của Đức

Đây là thị trấn mang danh Đức duy nhất có đồng Franc Thụy Sỹ làm đơn vị tiền tệ chính

Thị trấn này sử dụng đồng thời cả hai mã bưu chính của Thụy Sĩ và Đức

Bên cạnh đó, người dân ở đây sử dụng cả hai số điện thoại của hai quốc gia

Trẻ em theo học ở một trường địa phương của Đức nhưng lên trung học, học sinh vẫn sang học ở bên kia biên giới

Hầu hết cư dân Büsingen làm việc cho Thụy Sĩ ở các thị trấn gần đó và được trả bằng đồng franc Thụy Sĩ

Điều này giải thích sự ưa thích của người dân thị trấn đối với tiền tệ của nước láng giềng hơn là đồng tiền của chính quốc gia họ

Ngay cả điện mà họ dùng cũng đến từ Thụy Sĩ

Ở đây, thậm chí còn có hai lực lượng cảnh sát. Một vụ việc xảy ra ở Büsingen có thể bị xét xử tại tòa án Đức hoặc tòa án Thụy Sĩ, tùy thuộc vào việc cảnh sát nước nào tham gia vào vụ bắt giữ

Theo An ninh thủ đô

Link bài gốc Lấy link

https://anninhthudo.vn/thi-tran-dac-biet-co-quoc-tich-cua-hai-quoc-gia-post565465.antd

Theo An ninh thủ đô

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thi-tran-dac-biet-co-quoc-tich-cua-hai-quoc-gia/20240211102116819)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY