Trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi khi ăn, ngủ, thay tã là hiện tượng sinh lý bình thường, phổ biến khi bé được khoảng 5 – 6 tuần tuổi. Trong giai đoạn này, vì thường xuyên cảm thấy bí bách, đau bụng nên bé sẽ đánh hơi, vặn mình và quấy khóc nhiều hơn (chủ yếu vào ban đêm). Thông thường, tình trạng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi sẽ biến mất khi bé được 3 – 4 tháng tuổi.
Hiện tượng tức bụng, đầy hơi khiến trẻ dễ vặn mình, quấy khóc và tự tìm cách xoa dịu bản thân thông qua việc cố gắng bú mẹ. Tuy nhiên, đôi khi, điều này càng khiến cơn đau của con trở nên khó kiểm soát hơn. Trong một số trường hợp, tình trạng này bắt nguồn từ việc người mẹ thường xuyên dung nạp thực phẩm khó tiêu hoặc bé nuốt phải quá nhiều không khí, bú bình không đúng cách và được cho ăn dặm quá sớm.
Hiện tượng tức bụng, đầy hơi khiến trẻ dễ vặn mình, quấy khóc và tự tìm cách xoa dịu bản thân thông qua việc cố gắng bú mẹ.
Khi con em gặp phải tình trạng này, cha mẹ không nên quá lo lắng mà cần bình tĩnh quan sát hành vi của trẻ. Việc bé đánh hơi với tần suất 10 – 23 lần/ngày được coi là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu bé đánh hơi nhiều hơn mức trên kèm biểu hiện nấc cụt, ợ hơi, đầy bụng, quấy khóc, khó ngủ, sốt cao liên tục thì phụ huynh nên nhanh chóng đưa con em đi thăm khám bác sĩ Nhi khoa. Đây có thể dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn.
Hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi, gồng người xuất hiện trong khoảng vài phút và thường chỉ kéo dài khoảng 2 – 3 tháng. Đây là vấn đề hoàn toàn bình thường, với các triệu chứng điển hình như:
Với nhiều triệu chứng dưới đây, hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi do bệnh lý có thể ảnh hưởng lớn đến cân nặng, khả năng ăn uống cũng như tình trạng của da và tóc:
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần lưu ý, nếu bị thiếu hụt canxi trong một khoảng thời gian lâu dài, bé dễ bị co thắt thanh quản, tím tái, thậm chí ngừng thở và đột tử.
Các bác sĩ chuyên khoa Nhi cho biết, hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi là phản xạ sinh lý hoàn toàn tự nhiên và bình thường của trẻ nhỏ. Khi vừa được sinh ra, các thể vân, tế bào thần kinh cùng vỏ não vẫn chưa phát triển toàn diện. Lúc này, phần dưới vỏ não sẽ hoạt động mạnh mẽ và chiếm ưu thế rõ rệt.
Thông thường, hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi là phản xạ sinh lý hoàn toàn tự nhiên và bình thường của trẻ nhỏ.
Do đó, bé cần vặn mình và vận động chân tay nhằm tìm cách thích nghi tốt hơn với môi trường lạ lẫm bên ngoài tử cung của người mẹ. Ngoài ra, đôi khi, em bé sơ sinh cũng vặn mình vì phải ngủ trên đệm quá cứng, gối đầu quá cao, môi trường không thoải mái hoặc tư thế ngủ chưa hợp lý.
Các chuyên gia cho biết, có 5 nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi, bao gồm:
Hệ tiêu hóa của nhũ nhi hoạt động ngay từ lần bú mẹ đầu đời. Thế nhưng, hệ thống này vẫn còn vô cùng nhạy cảm và non nớt. Bấy giờ, vì đường ruột còn quá non trẻ (chưa có đủ men vi sinh) nên em bé khó tiêu hóa hoàn toàn lượng carbohydrate, protein và chất béo trong sữa mẹ hoặc sữa non công thức. Trong khi đó, các nhóm cơ hỗ trợ tiêu hóa vẫn chưa thể phát huy khả năng vận chuyển thức ăn qua đường ruột một cách hiệu quả và tối ưu.
Do đó, sữa mẹ cùng không khí sẽ trôi qua miệng rồi đi vào hệ tiêu hóa rất nhanh chóng, dễ dàng, làm trẻ tức bụng và đầy hơi. Vì vậy, trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi để thải ra lượng không khí dư thừa ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, phụ huynh không cần quá lo lắng về điều này. Ngay sau khi hệ tiêu hóa bắt đầu hoàn thiện, con yêu sẽ không còn vặn mình đánh hơi nữa.
Nếu chị em cho bú không đúng cách, bé sẽ nuốt phải quá nhiều không khí từ môi trường bên ngoài. Theo thời gian, lượng không khí bên trong đường ruột tăng dần cho đến khi trẻ buộc phải ợ hơi hoặc đánh hơi nhằm giải phóng vùng bụng. Do đó, mỗi lần cho con bú, dù bú bình hay bú mẹ, độc giả cần chú ý giữ cho đầu bé cao hơn thân người một chút. Đặc biệt, sau khi cho bú, bạn nên nhẹ nhàng vỗ ợ vào lưng bé.
Nếu chị em cho bú không đúng cách, bé sẽ nuốt phải quá nhiều không khí từ môi trường bên ngoài.
Với vô vàn hình ảnh, âm thanh, ánh sáng sống động, cuộc sống bên ngoài bụng mẹ là một thế giới rộng lớn, mới mẻ đối với trẻ sơ sinh. Tất cả đều mang đến những tác động đáng kể đối với nhận thức và sức khỏe của con trẻ.
Suốt những tuần đầu tiên của cuộc đời, nhờ vào cơ chế tích hợp, bé có thể tự điều chỉnh và dần dần thích nghi với những xáo trộn từ môi trường xung quanh. Thế nhưng, trước khi tròn một tháng tuổi, cơ chế này có thể khiến con trở nên vô cùng nhạy cảm trước mọi loại kích thích.
Bạn có biết, trẻ dễ bị căng thẳng nếu được chơi đùa với mẹ liên tục hoặc chịu tác động cùng lúc của nhiều yếu tố kích thích khác nhau. Lúc này, hệ tiêu hóa của con cũng bị chi phối đáng kể. Bên cạnh biểu hiện đánh hơi, vặn mình, bé dễ cáu kỉnh, khó chịu, quấy khóc vì muốn tống đẩy triệt để không khí bên trong đường ruột ra ngoài.
Trẻ bú lớp sữa đầu, bị dị ứng với protein sữa, ăn dặm sớm, uống nhiều nước trái cây, dung nạp thực phẩm bẩn… chính là những vấn đề đến từ thức ăn khiến trẻ sơ sinh hay vặn mình, đánh hơi.
Lớp sữa đầu của mẹ rất giàu lactose. Loại đường này rất khó dung nạp và thường gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Nếu bú phải lớp sữa đầu, trẻ dễ bị đầy hơi. Do đó, trước khi cho bé bú, chị em cần loại bỏ lượng sữa trong loãng chảy ra lúc đầu và chỉ để trẻ bú sữa non màu vàng đặc, giàu dinh dưỡng và kháng thể.
Theo thống kê, khoảng 5% trẻ sơ sinh bị dị ứng với protein sữa. Những em bé được nuôi dưỡng bằng sữa công thức có thể biểu hiện phản ứng nhạy cảm với protein có trong sữa bò (bao gồm váng sữa và casein). Protein là thành phần thiết yếu trong đa số loại sữa công thức đang được bày bán trên thị trường hiện nay.
Nguy cơ dị ứng protein sữa ở những em bé được bú sữa mẹ thấp hơn hẳn.
Độc giả có thể nhận biết tình trạng này thông qua dấu hiệu phát ban, đánh hơi, tiêu chảy, trào ngược dạ dày… Tất cả đều gây nên cảm giác bứt rứt, khó chịu của con tại đường tiêu hóa. Thông thường, nguy cơ dị ứng protein sữa ở những em bé được bú sữa mẹ thấp hơn hẳn. Ngay khi phát hiện con trẻ xuất hiện những cơn đau bụng khó chịu vì dị ứng sữa, bạn cần đưa bé đi thăm khám bác sĩ Nhi khoa ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, vì hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh còn quá yếu đuối và non nớt nên cha mẹ không nên cho trẻ ăn dặm trước 6 tháng tuổi. Bởi việc ăn dặm sớm có thể tạo nên nhiều áp lực lên hệ đường ruột của bé và cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất thiết yếu nuôi dưỡng cơ thể. Vì vậy, trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi, thậm chí tiêu chảy và đi phân sống.
Khi đã đủ tuổi ăn dặm, em bé cần được ăn dặm theo chế độ khoa học, lành mạnh và đảm bảo phù hợp với hệ tiêu hóa. Những món ăn lỏng, nhão, mềm nhuyễn và chứa nhiều chất xơ sẽ được bé tiêu hóa dễ dàng. Các bậc phụ huynh lưu ý, không cho trẻ ăn món ăn giàu chất đạm và nhiều dầu mỡ trong thời gian đầu.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến mà cha mẹ thường không mấy để tâm. Chanh và cam là hai loại trái cây có khả năng tạo nhiều bọt khí trong dạ dày, khiến trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi.
Các món ăn nhiễm khuẩn, hư hỏng, ôi thiu sẽ tạo thêm nhiều khí hơi trong dạ dày của bé.
Một số loại thực phẩm được người mẹ dung nạp có thể gây ra tình trạng vặn mình đánh hơi ở em bé, bao gồm: cải bắp, hành tây, măng tây, súp lơ, cà chua, khoai tây, trứng, sữa…
Khi người mẹ ăn nhiều hành tây, em bé rất dễ vặn mình đánh hơi.
Nếu đã loại trừ 5 tác nhân có thể khiến bé vặn mình đánh hơi phía trên nhưng con yêu vẫn thường xuyên gặp phải vấn đề này thì người mẹ nên áp dụng các phương pháp khắc phục dưới đây:
Sau một khoảng thời gian sử dụng, người mẹ cần thay mới bình sữa để đảm bảo an toàn sức khỏe của con yêu.
Nhìn chung, tình trạng trẻ sơ sinh hay vặn mình đánh hơi thường là biểu hiện sinh lý hoàn toàn bình thường và tự nhiên. Do đó, các bậc phụ huynh không cần quá lo ngại. Tuy nhiên, nếu bé vặn mình, đánh hơi quá nhiều lần, đi kèm biểu hiện nôn ói, sốt cao, nổi mẩn, ngứa ngáy, co giật, tím tái, bạn hãy đưa con đi thăm khám bác sĩ Nhi khoa ngay lập tức để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
Chủ đề liên quan: