Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa là hiện tượng phổ biến trong 3 tháng đầu đời của trẻ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này do sức đề kháng ở hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa có thể là dấu hiệu của việc thiếu canxi hoặc mắc một số bệnh lý liên quan đến đường ruột.
Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa là hiện tượng phổ biến trong 3 tháng đầu đời của trẻ
Theo nhận định của các chuyên gia đầu ngành, có hơn 70% trẻ sơ sinh trong 3 tháng đầu đời xuất hiện tình trạng vặn mình, ọc sữa, đỏ mặt, gồng người,… Đây được xem là hiện tượng sinh lý phổ biến, hành động vặn mình sẽ giúp bé giãn cơ, giúp bé thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trẻ vặn mình có thể gây đỏ mặt, nhăn mặt.
Trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa là tình trạng thường gặp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện tượng này do hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện. Do đó, sau khi bú sữa xong trẻ có thể bị ợ hơi, lúc này có kèm theo một lượng sữa. Biểu hiện hiện vặn mình và ọc sữa ở trẻ sẽ biến mất hoàn toàn vào tháng thứ 6 vào giai đoạn bé ăn dặm. Lúc này, van thực quản của bé đã hoàn thiện có thể kiểm soát lượng thức ăn được dung nạp vào dạ dày, tránh chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Tuy nhiên, một số trường hợp trẻ sơ sinh bị vặn mình và ọc sữa thường xuyên có thể là biểu hiện của một số bệnh lý liên quan đến đường ruột hoặc một số vấn đề về sức khỏe. Lúc này, ba mẹ cần chủ động đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Tình trạng trẻ sơ sinh vặn mình và ọc sữa xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể:
Đây là hiện tượng thường gặp trong 3 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh. Thông thường, các biểu hiện vặn mình, gồng người, đỏ mặt chỉ xuất hiện khoảng 3 phút, sau đó trở lại trạng thái như bình thường. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng bình thường với những trẻ vẫn ăn ngủ và tăng cân đều đặn.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp trẻ sơ sinh gồng người, vặn mình kèm theo một số biểu hiện như nôn trớ, quấy khóc, khó chịu,… Lúc này ba mẹ cần thận trọng vì đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
Theo các chuyên gia, tình trạng trẻ sơ sinh vặn mình, đỏ mặt có thể là biểu hiện của việc thiếu vitamin D. Ngoài ra, một số tác nhân khác gây ra tình trạng này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ như:
Hiện tượng trẻ bị ọc sữa, nôn trớ thường xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường, tình trạng này do chế độ ăn uống, chăm sóc không đúng cách
Hiện tượng trẻ bị ọc sữa, nôn trớ thường xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường, tình trạng này do chế độ ăn uống, chăm sóc không đúng cách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ bị ọc sữa, nôn trớ có thể là biểu hiện của một số bệnh lý cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
Sai lầm trong xây dựng chế độ ăn uống và chăm sóc:
Một số bệnh lý tiềm ẩn cần được khám và điều trị kịp thời:
Tình trạng trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa thường xuất hiện khi bú quá no hoặc cách chăm sóc không hợp lý. Tuy nhiên, tình trạng này có thể là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm cần được thăm khám và điều trị kịp thời.
Tình trạng trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa thường xuất hiện khi bú quá no hoặc cách chăm sóc không hợp lý
Với trường hợp trẻ ọc sữa, nôn trớ liên tục sau khi bú hoặc không bú có thể trẻ bị một số dị tật liên quan đến đường tiêu hóa như hẹp thực quản, hẹp tá tràng. Một số trường hợp trẻ đang bú đột ngột ói, khóc thét, gồng mình, ưỡn bụng,… ở những bé trên 3 tháng tuổi. Đây có thể là triệu chứng của một số bệnh lý đặc biệt nguy hiểm. Lúc này ba mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử lý kịp thời.
Ở những trẻ sơ sinh bị ọc sữa, nôn trớ kèm theo co giật, dễ thức giấc vào ban đêm có thể là biểu hiện do thiếu hụt canxi. Lúc này, ba mẹ cần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa hoặc các chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của bé.
Với những trường hợp trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa do cách chăm sóc và chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Ba mẹ có thể tham khảo một số biện pháp cải thiện như sau:
Đối với trường hợp trẻ sơ sinh bị ọc sữa, nôn trớ, ba mẹ cần giữ bình tĩnh. Tránh bế xốc trẻ, thay vào đó hãy để bé nằm nghiêng sang 1 bên. Kế đến bế trẻ lên nhẹ nhàng và lau sạch miệng con cho.
Nếu trẻ sơ sinh bị ọc sữa lên đến mũi, mẹ cần vệ sinh sạch cổ họng, mũi cho bé với nước muối sinh lý theo quy trình: Vệ sinh miệng, đến họng và mũi sau cùng.
Đối với trường hợp trẻ sơ sinh bị ọc sữa, nôn trớ, ba mẹ cần giữ bình tĩnh. Tránh bế xốc trẻ, thay vào đó hãy để bé nằm nghiêng sang 1 bên. Kế đến bế trẻ lên nhẹ nhàng và lau sạch miệng con cho
Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng một số biện pháp cải thiện sau:
Hiện tượng trẻ sơ sinh hay vặn mình và ọc sữa thường gặp ở trẻ 3 tháng tuổi. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do cách chăm sóc và cho trẻ bú không đúng cách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp trẻ thường xuyên vặn mình và ọc sữa có thể là biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm cần được điều trị kịp thời. Do đó, ba mẹ cần chủ động hơn trong việc chăm sóc trẻ, trường hợp cần thiết hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.
Chủ đề liên quan: