Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trước ý kiến về SGK lớp 1 quá nặng và nhanh, GS Hà Huy Khoái đưa ra quan điểm về chuyện ăn-học cực hay, càng đọc càng thấm

“Giảm tải” thế nào? Không phải giảm từ một tháng 15 cân khoai xuống còn 10 cân sắn. Phải thay một cân khoai bằng 2 lạng thịt, 8 lạng hoa quả; thay 3 bài tập bằng một trò chơi; lớn hơn thì bằng cái gì đó có ích.

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. và ngay khi tiếng trống khai giảng bắt đầu đã có hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra trước nội dung của 5 bộ sgk lớp 1.

Đông đảo phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục bàn luận sôi nổi và bày tỏ hoang mang khi cho rằng chương trình học quá nhanh và nặng. sau 1 tháng học, chủ đề này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các diễn đàn.

Tạm gác lại luồng ý kiến trái chiều này, chúng tôi xin chia sẻ quan điểm vô cùng sâu sắc về chuyện "ăn và học" của gs hà huy khoái (nguyên viện trưởng viện toán học).

Nguyên văn nội dung như sau:

Giữa ĂN và HỌC có nhiều cái chung. Nhưng đối xử với ĂN và HỌC lại có nhiều cái khác.

+ Vì sao trẻ con chán ăn: Vì bố mẹ biết là bổ dưỡng đấy, cố nhồi vào. Muốn nó không chán, phải làm cho nó thích.

Vì sao học trò chán học: Vì thầy cô biết là kiến thức cần thiết đấy, cố nhồi vào. Muốn nó không chán, phải làm cho nó thích.

+ Hồi xưa chỉ ăn rau ăn cháo, ăn độn ăn khoai. Sách thì chỉ vài ba cuốn, giấy đen thui. Vậy mà lớn lên vẫn khoẻ mạnh. Có khi còn giỏi nữa.

Ngày nay ai cũng muốn con cái được ăn thịt cá, uống sữa, ăn hoa ăn quả. Vậy nhưng sách thì vẫn muốn như… “ngày xưa tôi đi học”. Có lạ không?

+ Trẻ em ăn độn khoai, độn sắn nhiều thì dạ dày có nguy cơ quá tải.

Trẻ em làm bài tập khó nhiều thì đầu óc có nguy cơ quá tải.

“Giảm tải” thế nào? Không phải giảm từ một tháng 15 cân khoai xuống còn 10 cân sắn. Phải thay một cân khoai bằng 2 lạng thịt, 8 lạng hoa quả; thay 3 bài tập bằng một trò chơi; lớn hơn thì bằng cái gì đó có ích. Nên nhớ ngày xưa ta không được uống sữa nên ngày nay mà uống là… Tào Tháo đuổi ngay. Trẻ em uống sữa được đấy, đừng lo cho chúng quá!

bọn trẻ mấy nước phát triển được ăn nhiều mà vẫn nhẹ bụng, học nhiều mà vẫn nhẹ đầu, là thế đó. vậy nên chớ lo sách nó dày quá, vấn đề là trong đó nhiều khoai sắn hay hoa quả.

Làm chương trình giáo dục, “yêu cầu cần đạt” thì cũng như nghiên cứu xem trẻ mấy tuổi thì cần bao nhiêu chất này, chất nọ, chất kia.

viết sách giáo khoa thì cũng như đi chợ mua cho đủ thịt cá, hoa quả... rồi chia thành từng bữa sao cho đủ chất như quy định, mà trẻ tiêu hoá được dần dần. cũng phải dạy cách nấu thành món nữa.

Có đủ các thứ rồi, có sách dạy nấu ăn rồi mà gặp đầu bếp đoảng thì cũng hỏng. Ăn thế nào được, mà trẻ có ăn vào chắc cũng không phát triển tốt. Phải có người nấu ăn giỏi, như thầy cô dạy giỏi ấy, thì mới được.

Thành thử, nói cho cùng thì đội ngũ đầu bếp là quan trọng nhất. Không nâng cao tay nghề được cho đội này thì muốn cải cách gì cũng hỏng.

Vậy nên, ngoài việc các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo phải học những thứ rất cần thiết như chính trị cao cấp, cũng nên bắt học qua lớp đào tạo nấu ăn.

Hiểu được “triết lý nấu ăn”, thế nào cũng thông “triết lý giáo dục”.

Hà Huy Khoái là Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học ngành toán học của Việt Nam, cựu Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, nguyên Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học các nước thế giới thứ ba. Lĩnh vực ông nghiên cứu chủ yếu là Lý thuyết Nevanlinna (p-adic và phức), không gian Hyperbolic, xấp xỉ Diophantine và các L-hàm.

Ông được phong chức danh Phó giáo sư năm 1984 và Giáo sư năm 1991.

Ngoài các công trình về toán học, ông viết nhiều bài về khoa học, giáo dục, văn hoá. Ông còn thường xuyên tham gia ôn luyện cho đội tuyển thi Olympic toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông của Việt Nam. Đến nay, tuy ông đã không tham gia quản lý song vẫn rất tâm huyết với toán học Việt Nam.

Hoàng Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: CafeBiz (https://cafebiz.vn/truoc-y-kien-ve-sgk-lop-1-qua-nang-va-nhanh-gs-ha-huy-khoai-dua-ra-quan-diem-ve-chuyen-an-hoc-cuc-hay-cang-doc-cang-tham-202010041446136.chn)

Tin cùng nội dung

  • Khi ăn hoa quả, bạn thường nghĩ ăn càng nhiều càng tốt. Nhưng đó là những sai lầm bởi nếu ăn quá nhiều hoặc không đúng cách, sẽ không có lợi cho sức khỏe, thậm chí có thể gây hại.
  • Trẻ không thích ăn rau là nỗi băn khoăn của rất nhiều ông bố bà mẹ, trong khi đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin… rất tốt cho cơ thể.
  • Một trong những lý do khiến các bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c rất phổ biến là bởi có rất nhiều quan điểm lệch lạc xung quanh chuyện tế nhị này.
  • Bé Nhung ra đi rồi, tìm trong nhà không có một manh áo tử tế cho cháu mặc, bát cơm cúng cũng phải nhờ hàng xóm mang gạo đến cho. Trong khi đó, những con số 34 ngàn tỷ và 800 tỷ để đổi mới sách giáo khoa (SGK) vẫn nhảy múa trên các trang báo.
  • Hỏi chuyện các mẹ về những khó khăn khi con vào lớp 1, hầu hết câu trả lời đều khiến bất cứ ai nghe được cũng gật gù công nhận: Chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ chút nào. Đó chính là chuyện về cái nhà vệ sinh ở trường.
  • Con gái tôi năm nay vào lớp 1, được xếp vào lớp của cô. Tôi rất vui mừng vì con tôi được học với cô. Cháu được cô giáo dạy tập viết, tập đọc những chữ, những câu đầu tiên trong đời, là một cái duyên.
  • Khi trẻ vào lớp 1 là thời điểm có rất nhiều thay đổi về tâm S*nh l* ở trẻ. không khí học tập với những người bạn mới lạ
  • Hiện nay có nhiều quan điểm mới trong điều trị, đặc biệt là sự nhấn mạnh trong dự phòng sinh non, làm sao giảm hẳn tỉ lệ sinh non, giúp cho thai nhi được nuôi dưỡng tốt trong bào thai của người mẹ...
  • Ở cữ là thời gian khoảng 6 tuần lễ đầu sau sinh, đây là thời điểm thích hợp nhất để cho các bà mẹ được nghỉ ngơi để tái tạo sức khỏe sau những tháng ngày mang thai và vượt cạn với biết bao điều khó nhọc, mệt mỏi.
  • Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học sinh mới phải đọc thông, viết thạo. Con tôi giờ sợ đến trường vì bị nhồi nhiều kiến thức quá, một phụ huynh chia sẻ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY