Thông tin từ Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Đông Anh cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng mẩn đỏ trên da, nôn, đau bụng, mệt lả, môi tái, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt.
Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá đây là tình trạng phản vệ độ III do "bọ xít hút máu", nguy cơ trụy mạch, Tu vong cao. Sau 30 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi đã may mắn thoát sốc, toàn trạng ổn.
Ảnh minh họa
Các bác sĩ khuyến cáo loại bọ xít này thường phát tán mạnh vào tháng 6,7,8 nên người dân cần đề cao cảnh giác. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, gầm giường, phòng ngủ, mở cửa cho ánh nắng chiếu vào để ngăn chặn sự sinh sôi, phát triển của loài côn trùng nguy hiểm này.
Bọ xít hút máu người có thân dài khoảng 9,5 - 33mm, phần bụng rộng và dẹp. Đầu và thân nhẵn, có lông ngắn. Ở rìa thân có sọc màu vàng, thân có màu nâu. Loại côn trùng này thường đẻ trứng ở thành cửa, giường, tủ...
Người bị bọ xít đốt hầu hết đều có biểu hiện gặp tình trạng toàn bộ vùng mặt, cổ bị ngứa đỏ, có những vùng phỏng rộng, lan tỏa nổi cộm, thậm chí một số trường hợp trên da có vệt "cày sâu" tạo mủ như "giời leo", gây bỏng rát. Dấu hiệu này rất dễ nhầm với bệnh Zona thần kinh.
Hầu hết những vết phỏng, ngứa do côn trùng đốt sẽ mất đi sau 3 - 5 ngày nhưng cũng có người bị tổn thương sâu, rộng, sưng đau, mưng mủ, bội nhiễm khiến điều trị dài ngày hơn.
Ảnh minh họa
Theo pgs.ts nguyễn văn châu, khoa côn trùng, viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng tw, người dân không nên lo lắng về vết đốt của loài bọ xít hút máu này. chất dịch của bọ xít hút máu có tính axit khiến vết đốt phồng rộp.
Khi phát hiện bị đốt, cần rửa sạch vết đốt bằng xà bông nhằm sát khuẩn. Sau đó, bôi kem chống dị ứng côn trùng hoặc bôi các chất có tính sút nhằm trung hòa lượng axit như vôi, kem đánh răng... Sau khoảng 2 - 3 ngày, vết đốt sẽ dịu hẳn và sau 1 tuần vết đốt sẽ khỏi.
Để phòng ngừa bọ xít hút máu, người dân cần ngủ màn, giắt màn cẩn thận để bọ xít không thể chui vào màn đốt người. Khi phát hiện bọ xít nên tắt đèn và dùng đèn pin soi tìm và diệt bọ xít. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, sinh hoạt, phun diệt bằng các sản phẩm hóa chất diệt côn trùng đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành nếu phát hiện thấy bọ xít.