Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Vắc xin phòng Covid-19 hiệu quả nhất là cách ly xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay

(HNMO) - Các chuyên gia cho rằng, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc Covid-19 thì cần khống chế số mắc thật thấp. Khi có ít bệnh nhân, bệnh viện sẽ tập trung các điều kiện tối ưu về nhân lực, trang thiết bị, theo dõi cấp cứu kịp thời nhất.

(HNMO) - Ngày 11-4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 với các cơ sở y tế tại hơn 700 điểm cầu trên cả nước. Tại đây, các chuyên gia cho rằng, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc Covid-19 thì cần khống chế được số lượng người mắc thật thấp. Nhờ đó, tránh cho bệnh viện bị quá tải, các bác sĩ có điều kiện tập trung tối đa về nhân lực, trang thiết bị để theo dõi, điều trị bệnh nhân kịp thời nhất.

Bệnh nhân nữ 64 tuổi sau 3 lần ngừng tim đã có những diễn biến khả quan 

Theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện đã có 144/257 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Còn 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh. Đáng lưu ý, trong các ca bệnh nặng, có bệnh nhân nữ 64 tuổi là bác của bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 đầu tiên của Hà Nội đã 3 lần ngưng tim sau khi cai ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo), nhưng đều được cấp cứu rất kịp thời, theo dõi sát sao. Hiện, bệnh nhân đang có những diễn biến khả quan hơn. Còn bệnh nhân số 91 (phi công của Vietnam Airlines, quốc tịch Anh) hiện đang phải thực hiện ECMO, diễn biến rất nguy kịch do tình trạng đông máu nặng, khó khăn trong lọc máu điều trị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, dù Việt Nam đã ghi nhận những ca bệnh nặng nhưng hiện chưa có trường hợp nào mắc Covid-19 Tu vong. Đó là niềm tự hào của chúng ta, nhưng với tình hình diễn biến dịch hiện nay, không thể nói trước điều gì. Vì vậy, tất cả cơ sở y tế đều phải chuẩn bị các tình huống khi dịch lan rộng trên cả nước.

"Các bệnh viện không nên trông chờ những hỗ trợ của trung ương, mà ngay lập tức phải thực hiện phương châm "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho rằng, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân mắc Covid-19 thì cần khống chế được số người mắc thật thấp. Vừa qua, hệ thống y tế dự phòng đã làm rất tốt, số bệnh nhân Covid-19 được kiểm soát, tránh cho bệnh viện bị quá tải, nhờ đó các bác sĩ có điều kiện tập trung tối đa điều trị ca bệnh.

Dự trữ đủ Thu*c thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân Covid-19

Theo pgs.ts lương ngọc khuê, cục trưởng cục quản lý khám, chữa bệnh (bộ y tế), hiện nguy cơ lây nhiễm covid-19 trong bệnh viện rất cao. do đó, các bệnh viện đã nâng cấp độ phòng ngừa dịch, coi những người đến khám đều là f1. ngoài ra, trong bối cảnh bệnh nhân nội trú và ngoại trú đã giảm so với trước, các bệnh viện cần tiếp tục thực hiện nghiêm những biện pháp phòng hộ và kỹ năng tiếp cận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân. cụ thể, phải chia kíp trực trong bệnh viện, các kíp cách nhau từ 7 đến 14 ngày. nếu không may, kíp thứ nhất bị nhiễm hoặc tiếp xúc gần người bệnh dương tính thì cách ly kíp đó và huy động kíp sau tiếp tục.

"Làm như vậy để luôn luôn có đủ nguồn nhân lực làm việc, tránh tình trạng như vừa rồi, có ca dương tính là toàn bộ bệnh viện phải đóng cửa", PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Về vấn đề điều trị cho bệnh nhân, thứ trưởng thường trực bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định, những loại Thu*c mà các nước phát triển thử nghiệm để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân covid-19 đều đã được bộ y tế dự trữ đủ, đáp ứng từ 430 nghìn đến 10 triệu liều khi cần sử dụng. nước ta cũng đã hạn chế xuất khẩu những loại dược phẩm liên quan đến điều trị covid-19. vì vậy, điều quan trọng nhất hiện nay là người dân hợp tác thực hiện cách ly xã hội.

"cách ly xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay là "vắc xin" trong phòng, bệnh covid-19, không có biện pháp nào tốt hơn. chúng tôi cũng cho rằng, cách ly trong điều trị rất quan trọng. chúng ta đã thành công tại ổ dịch ở xã sơn lôi, huyện bình xuyên (tỉnh vĩnh phúc) là nhờ biện pháp cách ly", thứ trưởng nguyễn thanh long khẳng định.

Mạng Y Tế
Nguồn: Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/964140/vac-xin-phong-covid-19-hieu-qua-nhat-la-cach-ly-xa-hoi-deo-khau-trang-va-rua-tay)

Tin cùng nội dung

  • Để có làn da đẹp, mọi người cần có biện pháp bảo vệ da và cần thực hiện từ khi còn trẻ và phải kiên trì.
  • Nói đến rửa tay, ai cũng nghĩ đơn giản, nhưng trên thực tế rất ít người rửa tay đúng cách. Nhiều người rửa tay thường xuyên trước khi làm bất cứ việc gì, nhưng thực chất việc rửa tay đó không có tác dụng diệt khuẩn vì chỉ rửa tay với nước.
  • Ngày 8/5, phóng viên báo Sức khỏeĐời sống có mặt tại chùa Cầu ở Hội An (Quảng Nam), chứng kiến nhiều du khách đã phải bịt mũi hoặc đeo khẩu trang vì nước thải bốc mùi hôi thối.
  • Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đủ sắc màu, kiểu dáng từ trang phục mà người dân trang bị khi ra đường trong những ngày qua.
  • Chuẩn bị bữa cơm gia đình không chỉ cần nấu ngon mà quan trọng hơn là chế biến thực phẩm an toàn để tránh nhiễm khuẩn.
  • Một số mẹo làm bếp giúp tươi rau củ, khoai tây không nảy mầm, lau chùi, thái hành tỏi, nêm quá mặn,...
  • Các bà nội trợ hãy áp dụng những nguyên tắc đơn giản trong bảo quản, chế biến thực phẩm để luôn có những bữa ăn ngon cho gia đình.
  • Khi tuân thủ đúng các bước này và rửa tay nhiều lần trong ngày, dịch bệnh lây truyền sẽ không còn là nỗi lo của bạn và những người xung quanh.
  • Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ có kiến thức tốt về vệ sinh tay ít phải nghỉ học vì bị bệnh.
  • Vào khoảng tháng 7/2010, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS tại TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk. Kết thúc hội thi, Sở Y tế Đăk Lăk mời các đoàn thi dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Đam San.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY