Cải dầu có tên khoa học là Brassica napus.
Đây là loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.
Brassica napus được trồng chủ yếu để thu hạt lấy dầu, đây là nguồn dầu thực vật lớn thứ 3 trên thế giới.
Dầu cải được dùng làm nhiên liệu diesel hoặc làm Diesel sinh học, dùng trong hệ thống sưởi, hoặc pha với dầu hỏa chưng cất để chạy động cơ mô tô.
Những cánh đồng cải nở rộ thế này rất thu hút khách du lịch.
Loài cải này được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Từ châu Á tới châu Âu, châu Mỹ...
Nó còn được sử dụng cho mục đích du lịch.
Tùy từng địa điểm, khí hậu mà hoa cải nở ở những tháng khác nhau.
Ở Hàn Quốc còn tổ chức cả lễ hội hoa cải dầu.Cả đảo đắm chìm trong những đóa hoa màu vàng sáng chói, chúng mọc sum suê khắp nơi trong suốt mùa xuân. Lễ hội Hoa cải dầu là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Jeju và là điểm tham quan hấp dẫn một lượng lớn du khách mỗi năm.
Cánh đồng cải vàng rực tạo nên bức tranh hết sức sinh động.
Du khách nườm nượp tới những cánh đồng cải để check-in, chụp ảnh, tham quan.
Ở Việt Nam, hoa cải dầu được trồng ở nhiều tỉnh miền Bắc và cả Đà Lạt.
Theo Khoa học và Phát triển
Link bài gốc Lấy link
https://khoahocphattrien.vn/anh-clip/ve-ruc-ro-cua-nhung-canh-dong-cai-dep-nhat-the-gioi/20170703065635395p1c936.htmTheo Khoa học và Phát triển