Kinh tế xã hội hôm nay

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang

MangYTe - Những gùi hoa cải vàng được các em học sinh gùi trên lưng tươi cười chụp ảnh làm ấm lòng du khách đến thưởng rét ở dốc Thẩm Mã, xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 2.

Những ngày này, các tỉnh miền núi phía bắc nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện tuyết phủ dày đặc tại nhiều khu vực vùng cao. trong dịp này, nhiều du khách kéo nhau về tỉnh hà giang du ngoạn để cảm nhận cái rét, vẻ đẹp kỳ vĩ đến nao lòng.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 3.

Tháng 1, tháng của cái lạnh Đông cũng là thời điểm những ngồng cải âm thầm khoe sắc vàng trên mảnh đất cằn Hà Giang. Tại con dốc Thẩm Mã ở xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn cheo leo, những em học sinh lớp 7, lớp 8 tận dụng thời gian nghỉ học gùi trên lưng giỏ cải vàng rực rỡ mang ra bán và chụp ảnh cùng du khách.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 4.

Điều đặc biệt là những giỏ hoa cải không có giá, du khách trả bao nhiêu, các em nhận bấy nhiêu khiến ai cũng đều ấm lòng.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 5.

Nhiều du khách chụp ảnh lưu lại kỷ niệm cùng các cô bé gùi cải vàng trong lần đặt chân đến với vùng này.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 6.

Những bó cải vàng giúp các em nhỏ kiếm được ít tiền để đến trường, vừa mang nét đẹp riêng của vùng miền, vừa quảng bá đến khách thập phương.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 7.

Mùa đông hà giang trở nên ấm hơn nhờ sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng hoa cải hay những bởi những giỏ cải vàng trên lưng của các em nhỏ tại đây.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 8.

Người dân nơi đây cho biết, cải vàng hà giang bắt đầu nở rộ vào khoảng đầu tháng 1 (dương lịch) và nở rất lâu trong tiết trời se lạnh, thường kéo dài từ hơn 1 tháng mới tàn. hoa cải vàng là loài hoa đặc trưng ở hà giang. loài hoa dễ trồng, sống được ở thời tiết khắc nghiệt xứ lạnh sương mù, mọc trên triền đồi, vách đá, rìa suối.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 9.

Cây cải vốn gắn bó lâu đời với đời sống của người dân tộc trên cao nguyên đá. Hạt cải sau khi thu hoạch được dùng để chế biến dầu ăn, mù tạt… nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 10.

Những nụ cười hồn nhiên, tươi tắn của các nữ sinh dân tộc h’mông.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 11.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 12.

Nhiều gùi cải vàng được du khách trả với giá gần trăm ngàn đồng.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 13.

Những cô bé khoác trên mình bộ đồ dân tộc h’mông đẹp nhất, gùi sau lưng bó hoa cải vàng, nở nụ cười thân thiện khiến du khách đến đây đều ấm lòng.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 14.

Nữ sinh hoa cải sưởi ấm du khách đến với Hà Giang - Ảnh 15.

Mùa cải vàng, mùa của sự tươi mới, mùa của tình yêu và nỗi nhớ thương đong đầy, nhìn nụ cười hồn nhiên của cô bé h’mông như muốn giữ chân người đến với mảnh đất này.

Khánh Phạm

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-hoa-cai-suoi-am-du-khach-den-voi-ha-giang-20210113064105832.htm)
Từ khóa: Hà Gianghmông

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY