Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể như sau:
Bệnh nhân thứ 86 (nữ, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam); điều dưỡng ở Phòng khám ngoại trú HIV thuộc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, ra viện. Bà nhập viện ngày 20/3, sau đó ho, sốt. Sau hơn ba tuần điều trị, kết quả xét nghiệm của bà âm tính lần thứ tư.
Bệnh nhân thứ 148 (nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp); Trước khi nhập viện, ông đến nhiều nơi tại Hà Nội. Vào viện, kết quả xét nghiệm biến đổi nhiều lần.
Các 194, 202, 205 là nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, nhập viện cuối tháng trước. Họ đã xét nghiệm 3 lần âm tính với nCoV.
Bệnh nhân thứ 237 (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển); bị ung thư máu, không rõ lây bệnh từ đâu. Ông nhập viện ngày 1/4 sau khi đi nhiều nơi, và khiến nhiều y bác sĩ của bốn bệnh viện ở Hà Nội phải cách ly và xét nghiệm.
Ngoài ra, có thứ 26 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Anh); thứ 94 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam); thứ 249 (bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam).
* Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 157 (bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26/3) và bệnh nhân thứ 171 (nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28/3/2020).
* Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 1/4; lần 2 vào ngày 5/4 và lần 3 vào ngày 8/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
* Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 204 (nam, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 18/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
* Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 135 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 25/3. Trong quá trình điều trị bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
* Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân thứ 36 (bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bệnh nhân thứ 44 (bệnh nhân nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Cả 2 bệnh nhân này đều vào viện ngày 11/3. Trong quá trình điều trị các bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 9/9 bệnh nhân nhiệm Covid-19 của tỉnh Bình Thuận đã được chữa khỏi. Hiện 9 người này đều đang được cách ly tập trung tại Trung tâm điều trị Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận.
Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Chủ đề liên quan:
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid 19 bệnh nhân bệnh nhân mắc Covid 19 công bố Covid 19 COVID_19 được công bố mắc COVID 19 nhân mắc SARS CoV 2