- Đặt cây ở nơi có ánh sáng tốt nhưng không phải ánh nắng trực tiếp. Sử dụng đất có khả năng thoát nước tốt thường xuyên, không làm cho nó quá sũng nước.
- Tốt hơn là sử dụng hạt giống từ trái cây tươi vì chúng có khả năng sống tốt hơn và trồng chúng vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè.
- Trồng quýt từ hạt có thể mất từ 4 đến 7 năm để ra hoa và quả. Ra hoa thường xảy ra vào mùa xuân, quả hình thành vào mùa hè và chín vào đầu mùa thu.
- Trồng ít nhất 5-10 hạt cùng một lúc phòng trường hợp hạt không nảy mầm. Tốt hơn là chọn hạt giống to mẩy từ quả chanh tươi.
- Hạt chanh trong thời gian trồng cần 10-14h ánh sáng mặt trời mỗi ngày, trong khi hạt chanh thành cây cần ít nhất 8h.
- Nếu bạn có thể nhìn thấy rễ chanh mọc ra qua các lỗ thoát nước thì đây là thời điểm có thể trồng chanh sang chậu khác to hơn.
Trước khi trồng một hạt bơ vào đất, bạn cần có cây bơ con. Để có cây bơ con, bạn lấy 3-4 chiếc tăm xiên xung quanh hạt để treo chúng lên trong một cốc nước. Nước chỉ cần tiếp cận 3cm hạt bơ, đặt ở nơi ấm áp tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời từ 2-6 tuần cho đến khi thấy mọc rễ.
Đừng lo lắng nếu bạn thấy bơ rụng rất nhiều hoa trong quá trình trồng, đây là một quá trình sinh trưởng và phát triển tự nhiên của loại cây này.
- Sử dụng 2 loại hạt táo khác nhau đặt vào túi nhựa có kèm khăn giấy ẩm bên trong, bịt kín lại. Sau đó giữ túi trong tủ lạnh 70-80 ngày.
Để có thể đơm hoa kết trái, hố trồng cherry phải trải qua giai đoạn phân tầng. Để thực hiện mục đích này, đặt các hạt cherry khô vào hộp nhựa kín và lưu trữ trong tủ lạnh 10 tuần. Khi mầm đã sẵn sàng, trồng chúng trong đất và đảm bảo các khuyến cáo sau:
- Cherry cần nhiều ánh sáng mặt trời và lưu thông không khí tốt; chúng thích đất màu mỡ với hệ thống thoát nước tuyệt vời.