Dinh dưỡng hôm nay

Mẹo vặt cực hay trong bếp cho các nàng

Chỉ cần chú ý một chút thôi là bạn sẽ nấu ăn vèo vèo ngay ấy mà.

Rắc một ít hạt tiêu lên kệ bếp để kiến, côn trùng không bò vào bếp.

Đặt một bát tỏi nghiền nát vào nơi muỗi, côn trùng thường bay đến.

Để làm tan thịt đông hãy cho chúng vào một khay nhôm và xả nước lạnh vào đó. Nhôm là chất dẫn nhiệt tốt nên nó dễ dàng lấy môi trường bên ngoài để làm tan đá.

Để tránh tràn canh khi đun sôi, bạn hãy bôi nhẹ một lớp bơ dọc theo mép trên nồi, và một chút bên trong nữa nhé.

Trước khi cắt ớt, cho một chút dầu ăn vào bàn tay, bạn sẽ không bị dính hạt ớt gây bỏng rát.

Để chanh ra nhiều nước, trước khi vắt bạn nên lăn chanh vài lần nhé.

Để khỏi phải cay mắt khi bóc tỏi quá nhiều, bạn hãy ngâm tỏi vào bát nước lạnh. Sau khoảng 10-15 phút, tỏi tự động bóc vỏ ra nhé.

Để khử mùi hôi của hành tỏi, hãy xát một ít bã cà phê lên tay.

Nhiều người có thói quen ướp hạt tiêu vào thực phẩm trước khi nấu để tạo mùi thơm cho món ăn. tuy nhiên, hạt tiêu nấu ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng mất mùi thơm đặc trưng, đặc biệt có thể sinh ra chất gây ung thư. chính vì vậy, tốt nhất là nên rắc hạt tiêu khi thức ăn đã chín.

Để giữ bơ tươi đã cắt, ngay khi bạn cắt một quả bơ hãy nhỏ vài giọt chanh lên đó.

Xúc Xích (Tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-meo-vat-cuc-hay-trong-bep-cho-cac-nang-11250.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY