Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Ba Lan và Đức hỗ trợ Slovakia điều trị bệnh nhân COVID-19

Giới chức Slovakia cho biết Ba Lan và Đức đã dành 10 giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ quốc gia Trung Âu này.

Ba Lan va Duc ho tro Slovakia dieu tri benh nhan COVID-19 hinh anh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, các bệnh nhân từ slovakia bắt đầu được đưa tới ba lan theo chương trình hỗ trợ điều trị mà các quốc gia láng giềng đưa ra nhằm giúp đỡ bratislava ứng phó với đại dịch covid-19. hiện slovakia là quốc gia có tỷ lệ Tu vong vì cao nhất trên thế giới.

Phát biểu trên truyền hình, thứ trưởng y tế ba lan waldemar kraska cho biết sau 3 bệnh nhân đầu tiên, những ngày sắp tới ba lan sẽ tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ

Trong khi đó, các cơ quan y tế thành phố dortmund của đức ngày 6/3 cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân và dự kiến sẽ có thêm 8 bệnh nhân từ slovakia được chuyển đến thành phố này trong những ngày tới.

Giới chức slovakia cho biết ba lan và đức đã dành 10 giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân từ quốc gia trung âu này.

Theo thống kê của hãng tin afp (pháp), slovakia, có dân số 5,4 triệu người, là quốc gia có tỷ lệ Tu vong vì cao nhất thế giới, với tỷ lệ trung bình là 24,09 ca Tu vong/100.000 dân trong 14 ngày qua. nước xếp thứ hai là ch séc với tỷ lệ Tu vong là 22,52 người/100.000 dân trong cùng giai đoạn trên.

Những nỗ lực để san sẻ nguồn lực điều trị giữa các quốc gia trên thế giới đã tạo ra những dấu ấn đẹp trong cuộc chiến toàn cầu nhằm đẩy lùi đại dịch vốn đã khiến hơn 2,59 triệu người Tu vong.

Cũng trong ngày 6/3, giới chức ecuador và paraguay thông báo mỗi nước đã nhận được 20.000 liều vắcxin phòng từ chile. vắcxin được chile chia sẻ với ecuador và paraguay là vắcxin của hãng sinovac (trung quốc).

[Giới chuyên gia Hàn Quốc hối thúc người mắc bệnh nền đi tiêm chủng]

Theo thống kê của hãng Reuters (Anh) Chile, một trong những quốc gia giàu có nhất tại khu vực Mỹ Latinh, hiện xếp thứ sáu thế giới về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng, với khoảng 1/4 dân số cả đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắcxin phòng bệnh.

Ngược lại, chương trình tiêm chủng tại Ecuador lại diễn ra chậm trễ. Tính đến ngày 5/3, quốc gia này mới tiêm được khoảng 65.000 liều vắcxin của Pfizer, chủ yếu cho những nhân viên y tế tuyến đầu và những người sống trong các viện dưỡng lão.

Bộ Ngoại giao cũng Paraguay cho biết nước này đã tiếp nhận 20.000 liều vắcxin từ Chile trong bối cảnh chính phủ đang đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối cách ứng phó với đại dịch.

Paraguay triển khai chương trình tiêm chủng từ cuối tháng 2 với 4.000 liều vắcxin Sputnik V của Nga, ưu tiên các nhân viên y tế.

đại dịch đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.270 người tại paraguay và gần 16.000 người tại ecuador./.

Lê Thị Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Dòng sự kiện: Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19Vắcxin phòng, chống COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/ba-lan-va-duc-ho-tro-slovakia-dieu-tri-benh-nhan-covid19/698331.vnp)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY