Khi mang thai, cơ thể người mẹ sản xuất thêm khoảng 50% lượng máu và chất dịch để đáp ứng nhu cầu của em bé đang phát triển. Không những thế, chất lỏng bổ sung này còn giúp làm mềm cơ thể, các khớp và mô xương chậu, cho phép cơ thể "mở rộng" trong quá trình em bé lớn lên và sinh nở. Nó chiếm khoảng 25% trọng lượng của người mẹ trong thời kỳ mang thai.
Sưng, hay còn gọi là phù, là chuyện bình thường trong thai kỳ. Nó được gây ra bởi máu và chất lỏng bổ sung này. Thông thường, thai phụ sẽ bị phù ở những bộ phận như mặt, tay, chân.
Vì vậy, Giáo sư bác sĩ Nandanwar khuyến cáo mỗi phụ nữ mang thai nên uống ít nhất 10 - 12 ly nước (khoảng 3 - 4 lít) mỗi ngày. Và hãy luôn nhớ rằng việc uống ít nước không giúp bạn tránh được chứng phù nề trong khi mang thai.
Ngoài ra, bị phù trong thai kỳ còn được gây ra bởi các nguyên nhân khác như: thiếu protein, thiếu máu, bệnh tim, huyết khối và bệnh chân voi. Do đó, tốt nhất các mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ sản phụ khoa ngay khi bạn bị sưng phù hoặc cảm thấy khó chịu.
- Tránh đứng trong thời gian dài.
- Giảm thiểu thời gian hoạt động ngoài trời khi trời nóng.
- Gác chân lên cao khi nằm.
- Mang giày thoải mái.
- Không mặc quần áo bó sát quanh cổ tay hoặc mắt cá chân.
- Đi bơi.
- Chườm đá lên nơi bị sưng phù.
- Uống nước nhiều giúp xả nước và giảm khả năng giữ nước.
- Ăn nhạt.
- Tập thể dục nhẹ nhàng.
Chủ đề liên quan:
ảnh minh họa bác sĩ bị phù bị phù khi mang thai các mẹ có nên của các giải đáp giải đáp thắc mắc khi mang thai mặc quần áo mang thai mẹ bầu phù khi mang thai phụ nữ mang thai quá trình mang thai tập thể dục thắc mắc uống ít uống ít nước