Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Báo động cấp nguy hiểm khả năng cháy tại Vườn chim Bạc Liêu

(MangYTe) - Những ngày qua, nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, mức độ cảnh báo cháy ở Vườn chim Bạc Liêu đã vượt lên mức báo động cấp nguy hiểm, có khả năng cháy lớn.

Cảnh báo cháy rừng cấp 5 nguy hiểm

Theo phó giám đốc khu bảo tồn loài – sinh cảnh - vườn chim bạc liêu lê chí linh, cho biết: do thời tiết mấy ngày qua liên tục nắng nóng gay gắt, khiến cây rừng khô, nước kênh cạn,... dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. hiện mức cảnh báo cháy rừng ở vườn chim bạc liêu đã được đặt lên cấp 4 (cấp nguy hiểm - có khả năng cháy lớn) và dự báo sẽ chuyển sang cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm - có khả năng cháy và lan nhanh) trong thời gian tới, với nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh - vườn chim bạc liêu phối hợp với phòng cảnh sát phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (công an tỉnh bạc liêu) và một số đơn vị có liên quan tổ chức thực tập chữa cháy rừng 2021 tại khu đặc dụng vườn chim bạc liêu với sự tham gia khoảng 100 người.

Phương án giả định, nhân viên trên chòi canh lửa phát hiện đám cháy tại lô 1 rừng đặc dụng vườn chim bạc liêu nên đã nhấn chuông báo động. 100% lực lượng tại chỗ lập tức được huy động dùng 2 máy bơm triển khai phương án chữa cháy, đồng thời liên lạc với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chính quyền, người dân... trên địa bàn tham gia chữa cháy.

Sau gần 30 phút kể từ khi phát hiện và báo động cháy, các lực lượng phối hợp chữa cháy đã bao vây không để lây lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra.

Buổi thực tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân viên vườn chim bạc liêu, người dân lân cận. qua đó, nâng cao khả năng phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa hai lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để chữa cháy hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có đám cháy xảy ra.

Hình ảnh diễn tập chữa cháy rừng tại Khu bảo tồn loài – sinh cảnh - Vườn chim Bạc Liêu

Khu bảo tồn loài – sinh cảnh - Vườn chim Bạc Liêu (thuộc địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với diện tích 125 ha có hơn 100 loài chim, cò, lượng cá thể lên đến hơn 60 ngàn con, trong đó, có nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới. Một số loài chim điển hình như: cò, quắm, vạc, diệc, còng cọc, le le, điên điển, giang sen...

ngoài ra có 150 loài động vật, 109 loài thực vật tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo. vì vậy, vườn chim bạc liêu đã được thủ tướng chính phủ quyết định công nhận là “khu bảo tồn loài - sinh cảnh”, vào tháng 10 năm 2014.

Trọng Nghĩa – Thảo Nghi

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo pháp luật (https://baophapluat.vn/moi-truong/bao-dong-cap-nguy-hiem-kha-nang-chay-tai-vuon-chim-bac-lieu-578711.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY