Khi khí hậu chuyển lạnh hoặc nóng, thời tiết giao mùa là thời điểm cơ thể chúng ta dễ mắc bệnh hơn hết nhất là nhóm đối tượng trẻ em. Một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ khi giao mùa là viêm da do dị ứng thời tiết. Nếu bé bị viêm da do dị ứng thời tiết, mẹ không nên chủ quan cũng đừng quá lo lắng, hãy theo dõi thận cẩn thận những thông tin trong bài viết dưới đây để có cách chăm sóc cho bé phù hợp.
Viêm da do dị ứng thời tiết ở trẻ nhỏ là tình trạng thường gặp, do nhiều nguyên nhân gây ra
Dị ứng là một chuỗi phản ứng của hệ miễn dịch đối với các dị nguyên đến từ môi trường xung quanh. Khi kháng thể dị ứng của cơ thể kết hợp với các dị nguyên từ bên ngoài sẽ gây ra một số biểu hiện của các bệnh lý như dị ứng cơ địa, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, viêm da dị ứng thời tiết…
Dị ứng thời tiết là bệnh lý thường gặp ở nước ta, có liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể, hay xảy ra khi thời tiết thay đổi đột ngột đặc biệt là thời điểm giao mùa.
Dị ứng thời tiết thường có tính di truyền, tức là nếu cha hoặc mẹ có cơ địa dị ứng, dễ bị dị ứng thì nguy cơ con bị dị ứng là rất cao. Đặc biệt, nguy cơ này sẽ còn tăng cao khi cả cha và mẹ đều có cơ địa dị ứng. Ngoài yếu tố di truyền thì trẻ bị viêm da do dị ứng thời tiết còn xuất phát từ một số nguyên nhân như:
Khi bé bị dị ứng thời tiết, hệ miễn dịch của bé sẽ phản ứng với các chất gây dị ứng trong không khí như phấn hoa nấm mốc. Lúc này, hệ miễn dịch sẽ coi những chất gây dị ứng là “kẻ xâm lược gây hại: đồng thời tích cực chống lại bằng cách tạo ra kháng nguyên IgE nhằm chống lại với yếu tố kích thích. Thế nhưng, do tạo ra quá nhiều kháng nguyên IgE làm nồng độ IgE trong huyết thanh tăng cao dẫn đến giải phóng histamin. Đây là nguyên nhân khiến bé gặp phải các triệu chứng nghẹt, mũi, ho, hắt, hơi, sổ mũi…
Ở trẻ nhỏ, do hệ miễn dịch của bé còn non nớt nên các triệu chứng dị ứng thời tiết thời khởi phát đột ngột và biểu hiện toàn thân nhanh chóng. Một số triệu chứng nhận biết bé bị viêm da do dị ứng thời tiết có thể kể đến như:
Các triệu chứng viêm da do dị ứng thời tiết ở trẻ rất dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh như hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi. Nếu bé bị dị ứng thời tiết, tình trạng hắt hơi sổ mũi thường tái đi tái lại nhiều lần do thường xuyên tiếp xúc với các dị nguyên như lông chó mèo, bụi nhà, nơi ẩm mốc… Ngoài ra, ở một số trẻ có cơ địa dị ứng, tình trạng dị ứng thời tiết còn có thể làm bùng phát các triệu chứng của viêm kết mạc dị ứng, viêm mũi dị ứng, cơn hen cấp…
Viêm da do dị ứng thời tiết là bệnh lý khá phổ biến không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà người lớn cũng dễ bị dị ứng thời tiết. Viêm da do dị ứng thời tiết ở trẻ được chia thành 2 dạng thường gặp là dị ứng thời tiết nổi mẩn đỏ và dị ứng thời tiết nổi mề đay.
Ban đầu, ở giai đoạn cấp tính, bệnh thường chỉ kéo dài khoảng 24 giờ hoặc dưới 6 tuần với các triệu chứng nổi mề đay, mẩn đỏ kèm theo ngứa ngáy khó chịu. Thế nhưng nếu mẹ chủ quan không điều trị cho con, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính, bé có thể gặp phải tình trạng phù nề niêm mạc mắt, sốc phản vệ, tụt huyết áp… Bên cạnh đó, dị ứng thời cũng khiến bé ngứa ngáy dữ dội, người bứt rứt khó chịu và thường xuyên quấy khóc.
Một số trường hợp dị ứng thời tiết có thể gây cơn hen cấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ cha mẹ nên thận trọng với biểu hiện của con
Trẻ bị dị ứng thời tiết cũng thường bú kém, chậm tăng cân hơn so với các bé khác. Do đó, khi bé bị dị ứng thời tiết, tốt nhất mẹ nên sớm điều trị cho con ở giai đoạn ban đầu. Viêm da dị ứng do thời tiết ở trẻ có thể được kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ tái phát nếu mẹ sớm điều trị và có biện pháp phòng ngừa tốt cho bé. Bệnh thường tái đi tái lại trong khoảng 5 năm đầu đời, khi bé ngày càng trưởng thành thì bệnh thường có xu hướng thuyên giảm.
Khi bé có biểu hiện dị ứng thời tiết, mẹ cần quan sát các biểu hiện của trẻ, tốt nhất nên đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám, tìm ra nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Những điều mẹ cần làm lúc này bao gồm:
Như đã đề cập, viêm da cơ địa do dị ứng thời ở giai đoạn cấp tính nếu được điều trị đúng cách sẽ thuyên giảm, ít tái phát. Do đó, khi con có các triệu chứng viêm da do dị ứng thời tiết, mẹ nên đưa con đến bệnh viện để thăm khám và điều trị. Mẹ tuyệt đối không được tự mua và sử dụng thuộc, tuyệt đối phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Nếu có dấu hiệu bất thường khi dùng thuốc thì nên ngưng sử dụng, trao đổi với bác sĩ để kịp thời can thiệp.
Một số thuốc điều trị thường được chỉ định cho trẻ bị viêm da do dị ứng thời tiết có thể kể đến như:
Thực tế, dù hiếm gặp nhưng viêm da do dị ứng thời có thể gây sốc phản vệ hay một số biến chứng nghiêm trọng khác. Các triệu chứng này chỉ xảy ra sau vài phút khi bé tiếp xúc với một chất gây dị ứng nhất định. Mẹ nên nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất khi có các biểu hiện sau đây:
Bên cạnh việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, mẹ cũng cần lưu ý đến việc chăm sóc bé. Mẹ cần chăm sóc cho bé bị viêm da dị ứng do thời tiết như sau:
Khi bé bị viêm da do dị ứng thời tiết, mẹ nên thường xuyên vệ sinh mũi và miệng cho con bằng nước muối sinh lý để loại bỏ dị nguyên
Viêm da do dị ứng thời tiết rất dễ tái phát, nhất là vào thời điểm giao mùa. Để phòng ngừa dị ứng thời tiết cho bé, cha mẹ nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với các chất gây dị ứng cho bé. Có thể chăm sóc và phòng ngừa bằng cách:
Tóm lại, có thể thấy viêm da do dị ứng thời tiết ở trẻ là tình trạng thường gặp, mẹ không cần quá lo lắng nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan. Dị ứng thời tiết dễ tái đi tái lại thậm chí chuyển sang giai đoạn mãn tính nếu mẹ không sớm đưa con thăm khám và có bạn pháp điều trị phù hợp.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Chủ đề liên quan: