Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Bé trai bị giúp việc tát tới tấp 5 cái để giải tỏa sự khó chịu sau khi chủ nhà nhắc nhở

Để đứa trẻ cắn thìa trong khi ăn nên bố mẹ bé đã khiển trách, bà giúp việc quá tức giận liền ra tay hành động với em bé mới 11 tháng tuổi.

Ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, một bé trai 11 tháng tuổi bị bảo mẫu tát 5 cái trong vòng 2 phút. Cha mẹ của bé đã ngay lập tức gọi cảnh sát sau khi xem video. Sau khi điều tra, người trông trẻ bà Trương cho biết, bà bị cha mẹ đứa trẻ khiển trách vì để đứa trẻ cắn thìa khi ăn, để giải tỏa sự khó chịu nên bà Trương đã trút giận lên đứa trẻ. Hiện tại bà Trương bị tạm giữ 10 ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ.

Các chuyên gia tâm lý cho biết: Nếu tâm trạng không thoải mái mà trút giận lên trẻ nhỏ, những người có tính cách như vậy không thể làm bảo mẫu, cần tăng cường quy định và tiêu chuẩn đối với ngành bảo mẫu.

Những bất lợi của việc thuê giúp việc trông trẻ là gì?

Mặc dù việc thuê bảo mẫu chăm trẻ là chuyện bình thường và phổ biến trong xã hội ngày nay nhưng một số phụ huynh vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Trên thực tế, mặc dù việc bảo mẫu nhận trẻ có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, nhưng đằng sau đó vẫn tồn tại nhiều bất lợi.

- Một số người trông trẻ sẽ chiều chuộng trẻ quá mức, khi trẻ khóc, người giữ trẻ lập tức đồng ý ngay với yêu cầu vô lý của trẻ, điều này sẽ dễ khiến trẻ hình thành tính khí và thói hư tật xấu.

- Bảo mẫu đôi khi phản ứng với tiếng khóc của trẻ bằng cách cho trẻ ăn vặt, theo thời gian, trẻ dễ hình thành thói quen thích ăn vặt, dẫn đến suy dinh dưỡng, sâu răng và béo phì.

- Nếu thời gian trẻ ở bên bảo mẫu quá nhiều, trẻ sẽ gần gũi với người giữ trẻ hơn, sẽ "lạnh nhạt" đối với cha mẹ.

- Vì quan niệm nuôi nấng trẻ khác nhau, nhiều người trông trẻ cũng khuyến khích những thói quen và hành vi xấu của trẻ.

- Ngoài ra, một số người trông trẻ vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm hại trẻ em.

Những lưu ý khi thuê giúp việc trông trẻ

Nhiều người bị bận công việc nên phải thuê giúp việc chăm sóc trẻ. Tuy nhiên vì lợi ích của trẻ, khi thuê bảo mẫu, các bậc cha mẹ cần chú ý các khía cạnh sau:

1. Giải thích những vấn đề an toàn cơ bản và các quy định của gia đình với người giữ trẻ, đồng thời giải thích những nơi cấm em bé di chuyển đến, đưa ra các yêu cầu rõ ràng và ngắn gọn, không mập mờ.

2. Đưa người trông trẻ đi quanh nhà, chỉ rõ nơi nào nguy hiểm cho em bé, và hướng dẫn nơi đặt các loại Thu*c dự phòng của gia đình.

3. Giải thích thời gian và quy trình bữa ăn, thói quen ăn uống của trẻ cho bảo mẫu. Giải thích cho người trông trẻ về phương pháp và đồ dùng để cho trẻ ăn và chỉ ra cách xử lý khẩn cấp khi bị sặc.

4. Giải thích cho người giữ trẻ cách sử dụng phòng tắm. Nếu trẻ đang trong giai đoạn tập đi vệ sinh, hãy cho người trông trẻ biết trẻ đã đến giai đoạn nào và cách tắm cho trẻ.

5. Hướng dẫn cho bảo mẫu cách đặt em bé trên ghế, xe đẩy, ghế chơi và giường ngủ một cách an toàn. Tất nhiên, bảo mẫu cũng nên biết tần suất kiểm tra tình trạng của bé.

6. Các số điện thoại dùng trong trường hợp khẩn cấp được liệt kê bên cạnh điện thoại, chẳng hạn như số điện thoại của văn phòng cha mẹ, bác sĩ nhi khoa, hàng xóm bên cạnh, và số điện thoại hoặc địa chỉ của những người thân.

7. Chuẩn bị một túi đặc biệt cho người giữ trẻ, trong đó có chìa khóa dự phòng của nơi ở, số điện thoại, tiền tiêu vặt,… đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/be-trai-bi-giup-viec-tat-toi-tap-5-cai-de-giai-toa-su-kho-chiu-sau-khi-chu-nha-nhac-nho-20200827215056045.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Báo điện tử Sức khỏeĐời sống - Suckhoedoisong.vn tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Nuôi dạy con an toàn, khỏe mạnh” vào 10h00, thứ Sáu, ngày 17/3/2017. Chương trình được phát trực tiếp trên Suckhoedoisong.vn, trên kênh Youtube và fanpage của báo Sức khoẻĐời sống.
  • Báo điện tử Sức khỏeĐời sống - Suckhoedoisong.vn tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Nuôi dạy con an toàn, khỏe mạnh” vào 10h00, thứ Sáu, ngày 17/3/2017. Chương trình được phát trực tiếp trên Suckhoedoisong.vn, trên kênh Youtube và fanpage của báo Sức khoẻĐời sống.
  • Khoảng 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng.
  • Trẻ có thể bị ốm bất cứ lúc nào và cần phải dùng Thuốc. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, Thuốc có thể gây hại cho trẻ. Dưới đây là những mẹo sử dụng Thuốc an toàn cho trẻ.
  • Việc xoa bóp sau sinh mang đến sức khỏe và sự thoải mái cho người mẹ khi người mẹ mang tâm trạng cui buồn, lo lắng... lẫn có khi thái quá vì một em bé mới sinh.
  • Chọn trường mầm non cho con thế nào và làm sao để phát hiện và phòng tránh bạo hành cho trẻ. Đây chắc chắn là việc làm vô cùng cần thiết với các ông bố, bà mẹ.
  • Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em (BHTE) diễn ra trong thời gian gần đây đã khiến không ít người bàng hoàng về cách ứng xử đối với trẻ nhỏ.
  • Số liệu thống kê những năm qua cho thấy, hàng năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại T*nh d*c trẻ em bị khởi tố.
  • Chảy máu mũi là một triệu chứng mà dân gian hay gọi là “chảy máu cam”. Ở trẻ em rất hay gặp hiện tượng này mà cha mẹ hoặc người trông trẻ thường lúng túng khi thấy trẻ bị chảy máu mũi.
  • Tràn làn phim ảnh đồi truỵ đã dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại ngày càng nhiều. Nhận thức sai lệch, “yêu sớm”, dễ bị lợi dụng, dụ dỗ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY