Dự báo, trong tuần này (31/5 đến 4/6), một đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày liên tiếp sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), nhiệt độ cao nhất 38-39 độ, nhiệt độ thực tế có thể lên tới 40 độ khi ở ngoài trời. Giá trị tia tử ngoại đạt ngưỡng gây hại rất cao cho da và mắt khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Với nền nhiệt nắng nóng như thế này không chỉ gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi mà còn làm cơ thể bị say nắng mất nước, kiệt sức, người già, người mắc các bệnh tim mạch có nguy cơ cao bị đột quỵ vì sốc nhiệt... Trong đó, trẻ em chính là một trong những đối tượng cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng như thế này, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Trong những ngày nắng nóng, trẻ dễ bị sốc nhiệt hay cháy nắng do thân nhiệt của bé chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy nhiều phụ huynh không biết cách chăm sóc trẻ đã khiến số lượng trẻ phải nhập viện tăng lên".
Hiện tại, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cũng đang trong giai đoạn nghỉ hè nên các bé thường sẽ ở nhà nhiều hơn. Dù là ở nhà mặt đất hay chung cư thì có lẽ vẫn cần phải sử dụng tới điều hòa để làm mát. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu trước khi bạn cho con ngồi trong phòng điều hòa.
Chủ đề liên quan:
bệnh mùa nắng nóng chăm sóc trẻ ngày nóng lưu ý khi chăm sóc trẻ lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ nắng nóng bất thường nắng nóng đỉnh điểm tại hà nội phòng tránh nắng nóng