Kinh tế xã hội hôm nay

Các em học sinh khuyết tật chia sẻ yêu thương trong cuộc chiến chống Covid-19

Dù gặp phải không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, các em học sinh vẫn tự tay làm các sản phẩm chống dịch như một cách gửi gắm tình cảm đến những người đang ngày đêm đồn

Dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, các em học sinh vẫn tự tay làm các sản phẩm chống dịch như một cách gửi gắm tình cảm đến những người đang ngày đêm đồng lòng, chung sức chống lại Covid-19.

Các cháu khuyết tật Trung tâm tặng khẩu trang, kính chắn giọt bắn tự làm tặng những người tuyến đầu chống dịch Covid-19

Ngày 20/4/2020, tại huyện Ba Vì (Hà Nội), các cán bộ, nhân viên và học sinh khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội đã tự làm 500 khẩu trang vải và 210 kính chắn giọt bắn gửi tặng các cơ sở y tế và khu cách ly, cùng các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Khuất Thị Mai Anh, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cho biết: Để chia sẻ phần nào với những người ở tuyến đầu làm công tác phòng, chóng dịch trên địa bàn, cán bộ, nhân viên và các cháu học sinh khuyết tật tại đơn vị đã tự tay làm tặng những sản phẩm là khẩu trang, kính chắn giọt bắn với mong muốn góp phần nhỏ bé để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Học sinh khuyết tật của Trung tâm tự may 500 khẩu trang vải tặng những người tuyến đầu chống dịch

    Nới lỏng cách ly xã hội, hàng quán Hà Nội nhộn nhịp dọn dẹp chờ "tái xuất"

  • Hà Nội cho mở hàng ăn; cấm trà đá, trà chanh vỉa hè, bar, nhà hàng, trò chơi điện tử

Bà Mai Anh cũng chia sẻ thêm, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, lãnh đạo Trung tâm đã đề ra kế hoạch, phương án phòng, chống dịch, đề phòng nguy cơ lây lan tại đơn vị và địa bàn lân cận. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho vấn đề phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn chặn, xây dựng kịch bản xử lý, khống chế, không để xảy ra nguy lây lan…

Cảm ơn tình cảm yêu thương của các em học sinh tại Trung tâm, bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì bày tỏ: Những món quà ý nghĩa này sẽ là nguồn động viên các y, bác sỹ, những người ở tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Liên đoàn Lao động huyện rất trân trọng và sẽ chuyển ngay tới các cơ sở y tế và khu cách ly.

Trung tâm phục hồi chức năng Thụy An đóng trên địa bàn xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) hiện đang duy trì công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng thường xuyên cho 250 - 260 người khuyết tật, trẻ em khuyết tật; duy trì công tác giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập cho trên 120 em khuyết tật về trí tuệ, điếc câm... Hầu hết các cháu ở đây là những đối tượng đa bệnh tật, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh mãn tính lại nhiều bệnh nền.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/cac-em-hoc-sinh-khuyet-tat-chia-se-yeu-thuong-trong-cuoc-chien-chong-covid-19-20200422210355765.htm)

Tin cùng nội dung

  • Thầy nghĩ là lớp học không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! - Thưa thầy không sao đâu ạ...
  • Khi TS. Ngô Kim Chung - nguyên Giám đốc Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh trao đổi cùng tôi về những trường hợp tai biến sản khoa gần đây, ông kể: “Hồi còn làm việc ở Bệnh viện Việt Đức, thời gian đó có nhiều tai biến phẫu thuật, thầy Tôn Thất Tùng đã từng than thở: série noire (loạt đen)”.
  • Gần 40 em học sinh của trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị kỷ luật vì tham gia ẩu đả. Hiệu trường và cô giáo chủ nhiệm cũng chịu trách nhiệm liên đới.
  • Trên đường cùng mẹ từ chợ về nhà, em Tuấn nhặt được một chiếc ví có chứa số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ có giá trị khác. Ngay sau đó Tuấn đã nhờ người liên hệ trả lại chiếc ví cho người bị mất.
  • “Cho đến bây giờ, nếu anh Thanh chưa nói ra thì em chưa tin đó là sự thật. Dù sao em vẫn tin và hy vọng tình yêu của anh ấy dành cho em là có thật” – những bộc bạch của của cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào - nhân vật trong chương trình Điều ước thứ 7 trao đổi với PV.
  • Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học sinh mới phải đọc thông, viết thạo. Con tôi giờ sợ đến trường vì bị nhồi nhiều kiến thức quá, một phụ huynh chia sẻ.
  • Khi có một biến động, chúng ta sẽ nhận ra các khía cạnh khác nhau của cùng một vấn đề.
  • Nhiều học sinh đã lập ra câu lạc bộ hạ nhục thầy cô của mình trên mạng xã hội.Hãi hùng trước nạn chửi bậy của giới trẻKhi học sinh tiểu học viết thư tình: Cười ra nước mắt
  • Tư thế làm việc, học tập không đúng là một trong các yếu tố khiến ngày càng nhiều người bị mắc bệnh lý về cột sống cổ (CSC).
  • ...Nói “huỵch toẹt” ra: đây là một dạng “gấu bông quý tộc” vô tích sự! Nhóm trẻ “tầm gửi” có sĩ số ngày càng tăng này bị khuyết tật về kỹ năng sống, tính tự lập gần như bằng 0...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY