Ung thư phổi là một trong 3 bệnh ung thư hay gặp ở Việt Nam, đặc biệt là ở nam giới. Bệnh hay mắc ở độ tuổi 50 - 60 nhưng hiện nay đã bị trẻ hoá.
Hai loại ung thư phổi
Ung thư phổi là một
trong những bệnh ung thư phổ biến về tỷ lệ mắc và tỷ lệ Tu vong. Theo
Globocan 2012, ung thư phổi trên thế giới có khoảng 1,825 triệu ca,
chiếm 12,9% tổng số ca mới mắc và có 1,59 triệu ca Tu vong chiếm 19,4%.
Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng đầu ở nam, đứng thứ 3 ở nữ với
21.865 ca mới mắc, chiếm tỷ lệ 17,5%, số ca Tu vong là 19.559 chiếm tỷ
lệ 20,6%. Ung thư phổi chia làm 2 nhóm: ung thư phổi tế bào nhỏ và ung
thư phổi không tế bào nhỏ, trong đó 80-85% là ung thư phổi không tế bào
nhỏ. Đa số bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi ở giai đoạn tiến triển,
vì vậy tiên lượng ở các bệnh nhân ung thư phổi còn xấu.
Theo TS Hoàng Đình Chân - Giám đốc BV Ung bướu Hưng Việt - ung thư
phổi hầu như rất khó để phát hiện sớm. Các tế bào ung thư nằm sâu trong
phổi một thời gian dài hàng chục năm. Khác với ung thư vùng khác, người
ta có thể sờ thấy, nắn được, còn ung thư phổi hầu như bệnh nhân phát
hiện khi đã có triệu chứng ho, đau tức ngực… lúc này bệnh đã ở giai đoạn
cuối.
Trong ung thư phổi, ung thư phổi tế bào nhỏ rất nguy hiểm. Đa số
bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ không sống được quá 9 tháng.
Còn với các thể ung thư phổi không tế bào nhỏ thì tỷ lệ điều trị cho
bệnh nhân sống trên 3 năm cao hơn.
Số bệnh nhân điều trị sống qua 5 năm không nhiều (15%). Đa số bệnh
nhân phát hiện ở giai đoạn sớm như tình cờ chụp Xquang thấy có u ở phổi,
u còn nhỏ, khu trú. Nếu nghi ngờ ung thư phổi, bác sĩ sẽ chỉ định làm
thêm xét nghiệm tế bào trong đờm (quan sát dưới kính hiển vi những tế
bào lấy từ mẫu dịch nhầy ở phổi khi ho). Đây là một xét nghiệm đơn giản,
có ích cho việc phát hiện ra bệnh ung thư.
Với ung thư phổi tế bào nhỏ, bệnh nhân chỉ được hoá trị và xạ trị vì
Thu*c nhắm đích không có giá trị nhiều, chỉ 4 - 5 % bệnh nhân đáp ứng
được Thu*c này. Trong khi đó, điều trị trúng đích là phương pháp dùng
Thu*c hoặc các chất để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư bằng
cách tác động vào các phân tử đặc hiệu cần thiết cho quá trình sinh ung
thư và phát triển khối u.
Phương pháp này bao gồm hai nhóm Thu*c: kháng thể đơn dòng và các
Thu*c thuộc loại phân tử nhỏ. Nếu bị ung thư phổi không tế bào nhỏ thì
cơ hội điều trị bằng phương pháp nhắm trúng đích cao hơn, giúp bệnh nhân
có cơ hội kéo dài thời gian hơn.
Bệnh nhân ngày càng trẻ hoá
Theo TS Chân, bệnh ung thư phổi không phải mới mà đây là bệnh có từ
lâu đời, tuy nhiên trước những năm 60 của thế kỷ trước thì bệnh lý này
ít hơn, ngày nay nó gia tăng nhanh chóng.
Bệnh ung thư phổi cũng đang ngày càng trẻ hoá. Câu chuyện bà mẹ
mang thai bị ung thư phổi ở tuổi ngoài 20 không phải là hiếm. Ở trường
hợp này bệnh nhân đã bị ung thư từ trước và triệu chứng điển hình ở thời
kỳ mang thai.
Nguyên nhân gây ung thư phổi chủ yếu do hút Thu*c lá. Thống kê từ
Bệnh viện K Trung ương cũng từng chỉ ra tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có
hút Thu*c lá chiếm tới 96,8%. Ngoài ra,môi trường sống ô nhiễm, bệnh
nghề nghiệp, lao phổi... hoặc một số ít trường hợp các bác sĩ gọi là
“không may mắn” khi có đột biến gen từ mẹ hoặc cha truyền cho, bị ung
thư phổi.
Theo Phương Thuý - Infonet