Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Chân dung tân Thủ tướng Pháp Jean Castex: Người mang hy vọng cho Macron

Tổng thống Macron bổ nhiệm Jean Castex làm Thủ tướng Pháp

Jean Castex là người theo đường lối trung hữu, tương đối ôn hoà, thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Ông Jean Castex không phải là một chính trị gia nổi bật trên chính trường Pháp trong những năm qua.

Mới đây, Jean Castex được Tổng thống Macron bổ nhiệm vào vai trò xây dựng và điều phối các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa sau giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Ở vị trí này, ông đã làm khá tốt công việc của mình khi được đánh giá “là công chức cấp cao đã vạch ra lối thoát cho nước Pháp giai đoạn hậu phong tỏa vì COVID-19”.

Ở tuổi 55, Jean Castex được xem là một công chức có kinh nghiệm và một chính trị gia lành nghề và dưới đây là 5 điểm nhấn về người đứng đầu chính phủ mới của Pháp:

1. Jean Castex từng làm việc tại Điện Elysée

Castex mang hồ sơ kinh điển của một công chức cấp cao của Pháp, đã theo học Trường Hành chính công quốc gia, nơi mà ông Macron cũng từng tốt nghiệp cùng với hầu hết các chính trị hàng đầu của Pháp.

Castex là Cố vấn về các vấn đề xã hội trong nội các của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trước khi trở thành phó tổng thư ký của Điện Elysée năm 2011, một chức vụ quan trọng mà chính ông Macron từng đảm nhiệm.

2. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế

Castex có nhiệm vụ khó khăn trong việc điều phối kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa ở Pháp, nơi mang lại cho ông biệt danh "Đức Ông". Castex được coi là đã thể hiện tốt vai trò của mình trước những áp lực từ các thành viên chính phủ.

Tân thủ tướng Pháp trước đây đã xử lý một cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn khác khi ông làm việc tại Bộ Y tế với tư cách là chánh văn phòng năm 2006.

“Ông là người đã đưa ra kế hoạch rõ ràng trong cuộc khủng hoảng cúm gia cầm và học thuyết về các kho dự trữ  khẩu trang quốc gia. Nói cách khác, anh ta biết anh ta đang nói về điều gì!”, Bertrand, lãnh đạo cũ nói về Jean Castex khi chia sẻ với tờ Le Parisien.

3. Castex không ở trong “Câu lạc bộ Macron”

Castex lần đầu tiên được Macron tiếp cận sau cuộc bầu cử năm 2017 khi tổng thống Pháp đề nghị ông giữ vị trí đại biểu cho Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024.

Emmanuel Macron và Edouard Philippe, người mà Castex vừa thay thế, cũng đã nghĩ đến ông vào năm 2018 để điều hành bộ nội vụ rất nhạy cảm, Le Monde đưa tin. Nhưng đề xuất này không có sự hỗ trợ từ chính đảng của Macron, người đã xem ông quá thân với Sarkozy và phản đối đề cử cho Castex.

Theo Le Figaro, Castex đã rời đảng bảo thủ Les Républicains vào tuần trước.

4. Castex là Philippe nhưng tốt hơn

Castex có những phẩm chất được coi là không có ở cựu thủ tướng Philippe, bao gồm khả năng vươn ra khỏi quan điểm chính trị.

Điều quan trọng, ông được cho là có mối quan hệ làm việc tốt với các công đoàn hàng đầu của Pháp, mối quan hệ với Elysée đã căng thẳng kể từ khi Macron đưa ra một cải cách lương hưu gây tranh cãi lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông.

Cựu lãnh đạo công đoàn Jean-Claude Mailly, thuộc Lực lượng Ouvrière, từng mô tả Castex là “một người mà bạn có thể nói chuyện, người không phải là người đứng đầu”.

Tuy nhiên, thủ tướng mới và người tiền nhiệm của ông có hồ sơ rất giống nhau - cả hai đều là chính trị gia bảo thủ cùng thế hệ, ít được công chúng biết đến trước khi được đề cử - chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về những cam kết trong quá khứ của Macron để đề cử các hồ sơ đa dạng hơn.

5. Castex mê bóng bầu dục và lịch sử

Castex có một giọng nói điển hình từ miền tây nam nước Pháp, nơi ông nội của tân thủ tướng cũng giữ các vị trí chính thức. Là cha của bốn cô con gái, ông coi văn hóa Catalan có ảnh hưởng đáng kể trong cuộc đời mình.

Cha của ông, Claude là chủ tịch của một câu lạc bộ bóng bầu dục và Jean Castex thường đến chơi khi còn nhỏ. Ông là một người cổ động viên trung thành. 

Tân thủ tướng Pháp cũng có bằng cử nhân lịch sử và từng xuất bản một cuốn sách về lịch sử của tuyến đường sắt giữa Perpignan và Villefranche.

Nguyễn Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/chan-dung-tan-thu-tuong-phap-jean-castex-nguoi-mang-hy-vong-cho-macron-post84927.html)

Tin cùng nội dung

  • Vườn thú Dvur Kralove nad Labem, Séc quyết định cưa sừng của 18 con tê giác trắng để ngăn chặn những kẻ săn trộm sau vụ tấn công tê giác ở Paris, Pháp.
  • Nhân chứng cho biết vật thể này đã lơ lửng trên một ngôi làng ở thành phố Normandie khoảng vài phút, sau đó biến mất hẳn.
  • Ứng viên tổng thống Pháp Francois Fillon đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội sau khi bị tố chi một khoản tiền khổng lồ để trả lương cho công việc mà vợ ông không đảm nhận.
  • Tân tổng thống Donald Trump tái khẳng định Mỹ sẽ gắn bó với NATO, bất chấp các tuyên bố giảm sự hỗ trợ cho tổ chức này khi ông còn đang tranh cử.
  • Là một BS phẫu thuật, dù rằng đã nỗ lực hết sức, nhưng rất nhiều lần tôi đành phải ngậm ngùi đặt dao xuống, bất lực nhìn người bệnh quằn quại trong đau đớn chỉ vì BN suy gan nặng. Thật đáng buồn là tất cả các trường hợp tôi gặp đều có cùng một nguyên nhân: bia và rượu.
  • Dù chơi không đến nỗi nào song đội ĐKVĐ châu Phi Nigeria đã phải rời World Cup từ vòng 1/8 sau trận thua Pháp với tỷ số 2-0.
  • Mới đây, báo chí nước ngoài có đưa tin về nguy cơ đột tử của Thu*c domperidone. ứng xử trước các thông tin trên như thế nào?
  • Nam và bạn gái đã phượt qua hàng chục địa danh nổi tiếng châu Âu, tham quan đấu trường La Mã, tháp Eiffel hay dạo biển Hy Lạp.
  • Chuyến tàu đưa tôi về miền Nam nước Pháp, nơi tôi được học tập trong môi trường y tế thuộc loại tốt nhất thế giới,
  • Bất lực, hay còn gọi là rối loạn cương dương, là một chứng bệnh đang có xu hướng gia tăng và làm khổ tâm khoảng 300 triệu nam giới trên toàn thế giới.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY