Kinh tế xã hội hôm nay

Chia sẻ của chị bán rau ở Quảng Ninh khóc van xin cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền...

Về hành động cầm dao khi giằng co với lực lượng chức năng, chị Chinh nói với Vietnamnet: Đấy là con dao cùn tôi dùng để cắt gốc rau, tôi không chống đối hay định chém ai.

Ông Đoàn Hồng Nam (Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thông tin với PV Dân trí, chiều 19/4, ông cùng với ông Nguyễn Tuấn Minh (Bí thư Đảng ủy phường) đã đến tận nhà để xin lỗi chị Vũ Thị Chinh (SN 1989, trú phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Chị Chinh là người bán hàng rong gào khóc xin tổ công tác không thu giữ hàng hóa, trong đoạn clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Ông Nam khẳng định với Dân trí, quan điểm của phường cũng rất rõ ràng là chỉ xin lỗi về việc bà Lê Thị Hiền (Phó Chủ tịch UBND phường) có phát ngôn không chuẩn mực trong quá trình xử lý việc vi phạm trật tự lòng đường, hè phố đối với chị Chinh.

"Tôi cũng đã hướng dẫn chị Chinh nếu, có nhu cầu bán hàng ổn định tại địa bàn phường thì phải có đơn xác nhận của phường, xã nơi đang sinh sống rồi gửi đến phường Bãi Cháy. Tôi sẽ có trách nhiệm làm việc với Ban quản lý các chợ trên địa bàn phường để bố trí một chỗ bán hàng ổn định và phải tuân thủ các qui định hiện hành.

Nếu nay mai, chị Chinh lại tiếp tục xuống địa bàn phường vi phạm lòng đường, hè phố để bán hàng thì chính quyền tiếp tục xử lý theo qui định", ông Nam nói với nguồn trên.

Theo Tiền phong, sáng 19/4, lãnh đạo phường Bãi Cháy đã họp kiểm điểm những cá nhân có liên quan và đưa ra hướng xử lý vụ việc này.

Nguồn trên thuật lại, sau khi lãnh đạo phường Bãi Cháy gửi lời xin lỗi, người phụ nữ bán rau thừa nhận mình cũng chưa thực hiện đúng những quy định của và nhiều lần tái phạm khi bán hàng rong trên phố, mặc dù đã có lệnh cách ly xã hội do dịch COVID-19.

Chị Chinh nói, trước đó bản thân hay bán ở chợ Minh Thành, nhưng do là chợ đầu mối rau củ quả nên giá thành rất rẻ. Thời gian vừa rồi nghỉ dịch, rau mọc đầy vườn, tiếc của nên chị đánh liều chở xuống Bãi Cháy để bán rong. Do bán được giá nên ngày nào chị cũng xuống đó bán.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đã họp kiểm điểm những cá nhân có liên quan. Ảnh: Tiền phong

Về việc nhiều lần vi phạm, bị lực lượng chức năng của phường mời về lập biên bản nhưng vẫn tái phạm, chị Chinh phân trần: "Bị bắt nhưng cháu không ký biên bản nên cháu cũng ko lấy xe chở rau về. Xe đấy mua rẻ, có 5 trăm nghìn 1 chiếc, bắt thì lại mua xe khác".

Theo Tiền phong, sau khi phân tích, lý giải cho chị bán rau cùng gia đình hiểu về việc tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 và việc vi phạm về trật tự đô thị, giới chức phường hứa sẽ thu xếp một ki-ốt tại chợ Cái Dăm hoặc chợ Vườn Đào. Nếu chị bán rau có nhu cầu thì chỉ cần viết đơn gửi về phường, phường sẽ nhanh chóng xử lý.

    Phó Chủ tịch phường ở Quảng Ninh: Mất bình tĩnh nên có lời nói không chuẩn mực với chị bán rau

Chị Chinh kể trên Vietnamnet, ngày 11/4 và 14/4 chị ra bán rau và đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Ngày 16/4 chị tiếp tục ra bán thì bị lực lượng chức năng thu giữ đưa xe về trụ sở UBND phường Bãi Cháy.

"Đi đến trụ sở phường để xin nộp phạt, tôi tưởng ký nộp xong sẽ được lấy xe và hàng mang về luôn, nhưng phía phường nói 1 tuần sau mới lấy được. Thấy vậy, tôi không ký biên bản vi phạm mà về luôn.

(...) Sau đó, tôi về nhà tìm mua lại một chiếc xe máy cũ, không có giấy tờ để đi bán rau tiếp", Vietnamnet dẫn lời chị bán rau.

Về sự việc như trong clip, theo chị Chinh, ngày 18/4, khi chị mới bán được vài mớ rau, nhiều người khuyên chị nên đi về vì lực lượng chức năng sẽ đến tịch thu. Chị chuẩn bị về thì xe máy trục trặc không đi được, sau đó xe của lực lượng chức năng tới rồi thu giữ phương tiện và hàng hoá, đồng thời đưa chị Chinh lên thùng xe ô tô để về trụ sở.

Về hành động cầm dao khi giằng co với lực lượng chức năng, chị Chinh nói với Vietnamnet: "Đấy là con dao cùn tôi dùng để cắt gốc rau, tôi không chống đối hay định chém ai".

Theo người phụ nữ bán rau, nhớ lại lúc bị nữ Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy gọi là "mày", chị đã khóc cả đêm. Hiện chị chỉ muốn tiếp tục đi bán rau vì không còn nghề nào khác. Chị mong muốn phường tạo điều kiện để mình có một chỗ ngồi bán rau kiến tiền nuôi 2 con ăn học.

Theo nội dung trong đoạn video sự việc, người phụ nữ bán rau nói: "Cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền nong, cô đừng lấy của cháu nữa". Giọng một nữ cán bộ trong tổ công tác không đồng ý vì lý do "đã bảo là không được bán ở đây", đồng thời yêu cầu người phụ nữ bán hàng rong chấp hành về phường để lập biên bản, xử lý.

Chị bán rau tiếp tục khóc van xin "đừng lấy của cháu", nữ cán bộ kiên quyết yêu cầu các thành viên trong tổ công tác đưa người này về phường để lập biên bản.

Đoạn sau clip, nữ cán bộ có một số lời nói thiếu chuẩn mực với người bán rau như: "Con này mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa".

(Tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/chia-se-cua-chi-ban-rau-khoc-van-xin-co-oi-tha-cho-chau-di-con-chau-thi-be-khong-co-tien-20200420100727362.htm)

Tin cùng nội dung

  • Thủ tướng yêu cầu rà soát lại Quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh và các quy hoạch liên quan, xác định rõ sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn, hiệu quả của dự án, phương thức đầu tư và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nói chung.
  • Chị Phan Hồ Điệp – mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ với các bậc phụ huynh những kinh nghiệm khi chuẩn bị cho con vào lớp 1.
  • Không tinh trùng là tình trạng không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch khi xuất tinh. Đây là tình trạng khá phổ biến ở những trường hợp vô sinh do nam.
  • Tôi muốn gửi lời đến mọi người: Khi tình đã hết thì có hay không có người thứ ba cũng không thể hàn gắn.
  • Khi TS. Ngô Kim Chung - nguyên Giám đốc Bệnh viện 175 TP. Hồ Chí Minh trao đổi cùng tôi về những trường hợp tai biến sản khoa gần đây, ông kể: “Hồi còn làm việc ở Bệnh viện Việt Đức, thời gian đó có nhiều tai biến phẫu thuật, thầy Tôn Thất Tùng đã từng than thở: série noire (loạt đen)”.
  • “Cho đến bây giờ, nếu anh Thanh chưa nói ra thì em chưa tin đó là sự thật. Dù sao em vẫn tin và hy vọng tình yêu của anh ấy dành cho em là có thật” – những bộc bạch của của cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào - nhân vật trong chương trình Điều ước thứ 7 trao đổi với PV.
  • Cánh cửa hy vọng đã mở ra với vợ chồng chị Nguyễn Văn Thắm và anh Mạc Văn Dũng khi chị đã chính thức mang bầu song thai dù trước đó anh không có tinh trùng.
  • Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới, trong đó có một nguyên nhân mà nhiều không ngờ tới là không có tinh trùng.
  • Nhiều đàn ông không có tinh trùng đã có thể sinh con nhờ kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ các mô tinh hoàn. Trong năm 2014 TPHCM đã có 6 đứa trẻ sinh ra từ kỹ thuật này.
  • Chế độ ăn kiêng không có gluten - là một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và tiểu hắc mạch. Người mắc bệnh celiac thì không nên ăn gluten.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY