Khoa học hôm nay

Chiêm ngưỡng những tác phẩm sứ trắng của Trung Quốc

Gốm sứ Trung Quốc đã có bề dày lịch sử lên tới hàng chục nghìn năm. Ngoài Cảnh Đức Trấn, Tuyền Châu (Phúc Kiến) cũng là nơi có những những lò gốm nức tiếng không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới.

Sứ trắng là loại sứ đặc trưng tại đây. sau đây chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm nghệ thuật bằng sứ trắng, mà không ít trong số đó đã được dùng để tặng cho các nguyên thủ quốc gia.

Tượng Phật là một trong những chủ đề được khai thác nhiều trong các tác phẩm sứ trắng.

Thành phố Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến thuộc khu vực ven biển phía Đông Nam Trung Quốc, từng được học giả người Morocco Ibn Battuta nhận xét là hải cảng lớn nhất thế giới vào thế kỷ 14. Đây cũng là điểm khởi đầu duy nhất của “Con đường Tơ lụa trên biển” cổ đại. Bên cạnh tơ lụa, gốm sứ là một trong những mặt hàng quan trọng và độc đáo trên tuyến đường này.

Ở Tuyền Châu, có một địa phương nổi tiếng với nghề làm sứ, đó là huyện Đức Hóa. Đồ sứ Đức Hóa từ lâu đã được phương Tây gọi với cái tên Blanc de Chine (tiếng Pháp, có nghĩa là “(sứ) trắng từ Trung Quốc”), trong tiếng Hán gọi là “Trung Quốc bạch”.

Một tác phẩm tượng Phật bằng sứ trắng khác.

Tượng Phật bằng sứ trắng có thêm màu.

Tác phẩm có tên Sự sự như ý.

Một tác phẩm gốm trắng có màu trắng khi nhìn bằng mắt thường, nhưng lại ánh lên màu hồng như da trẻ em khi lên ảnh.

Một bức tượng quan võ có tên "Đỉnh Thiên Lập Địa" tức đội trời đạp đất.

Tác phẩm về ngựa.

Một bức tượng thiếu nữ bán thân.

Nữ thần bay về Trời.

Tác phẩm Vũ nữ múa công có tên "Tước ngữ Cát tường".

Tác phẩm Mục Quế Anh - một nữ anh hùng huyền thoại thời Bắc Tống cổ đại của Trung Quốc.

Từng chi tiết trên tác phẩm đều hết sức tinh xảo.

Tác phẩm Hồ Thiên Nga được định giá 12 triệu nhân dân tệ (tức khoảng 40 tỷ đồng Việt Nam) bởi sự sống động hiếm thấy. Nhìn từ trên xuống các vũ công dường như đang di chuyển.

Nhiều tác phẩm của các đại nghệ nhân làm sứ nổi tiếng ở Đức Hóa đã được liệt vào hàng “Quốc sứ”, tức được dùng để làm quà tặng quốc gia cho các nguyên thủ trên thế giới.

Tác phẩm tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tác phẩm tặng cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tác phẩm được tặng cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Năm 2006, công nghệ nung sứ Đức Hóa đã được đưa vào danh lục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc, trong khi sứ trắng Đức Hóa là chỉ dẫn địa lý về sản phẩm gốm sứ của nước này./.

Theo Bích Thuận/VOV

Link bài gốc Lấy link

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/chiem-nguong-nhung-tac-pham-su-trang-cua-trung-quoc-post1029392.vov

Theo Bích Thuận/VOV

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chiem-nguong-nhung-tac-pham-su-trang-cua-trung-quoc/20230709110817672)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY