Phương thức thực hiện ăn uống, sinh hoạt hôm nay

Phương thức thực hiện ăn uống, sinh hoạt

Chuối xốt caramen

Dầu nóng, thả chuối vào chên, lớp dừa áo bên ngoài vàng đều là được. Vớt chuối ra, cho vào giấy thấm dầu.

Khi dùng, rưới caramen lên chuối. Dùng nóng hay lạnh đều ngon.

Nguyên liệu

5 quả chuối xiêm thật chín, chọn quả lớn.

200 g dừa nạo.

1 quả trứng gà.

Dầu ăn.

Chanh, vắt lấy nước cốt.

Đường.

Thực hiện

Bóc vỏ chuối, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút, xả lại với nước, để ráo.

Đánh tan trứng gà.

Nhúng chuối vào trứng gà, lăn đều quả chuối qua dừa.

Dầu nóng, thả chuối vào chên, lớp dừa áo bên ngoài vàng đều là được. Vớt chuối ra, cho vào giấy thấm dầu.

Caramen: Cho đường, 1 bát nước và nước cốt chanh vào chảo, để nhỏ lửa. Dùg đũa khuấy đều cho đường tan. Khi đường chuyển sang màu vàng, tắt bếp.

Nguồn: Internet.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-chuoi-xot-caramen-49662.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY