Kinh tế xã hội hôm nay

Công an quận Long Biên nói gì về vụ cháy kho hóa chất rộng gần 1.000 m2 tại Thủ đô?

MangYTe - Chiều ngày 30/6, Công an quận Long Biên (Công an TP Hà Nội) đã có báo cáo sơ bộ về đám cháy xảy ra tại khu vực sông Đuống, trên địa bàn quận Long Biên vào sáng cùng ngày.

Theo báo cáo của Công an quận Long Biên, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho hàng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt, nằm trên tổ 18, phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội), vào khoảng 07h45 phút sáng nay (30/6).

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là khá lớn. Hiện các lực lượng chức năng đang được điều tra, thống kê làm rõ số tài sản thiệt hại của Công ty Cường Việt.

Hình ảnh đám cháy xảy ra sáng nay (30/6) tại tổ 18, phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội).

Theo Công an quận Long Biên, khoảng 07h55 phút, các lực lượng chức năng chữa cháy có mặt tại hiện trường và tiến hành tổ chức chữa cháy theo 03 hướng (mặt trước và hai mặt bên của xưởng).

Đến khoảng 10h30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn cháy lan ra kho bên cạnh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt và kho hàng của Công ty CP 3B, Công ty TNHH sản xuất và đầu tư Đất Việt ở lân cận.

Công ty Cường Việt có diện tích khoảng 812m2, sơ bộ đám cháy xảy ra trong khu vực nhà xưởng thuộc công ty.

Các hàng hóa, phương tiện, vật tư của các công ty Cường Việt được di chuyển ra bên ngoài an toàn.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cháy, xác định tài sản thiệt hại, giải quyết theo quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Hình ảnh bên trong khu vực bị cháy, các thùng phi chứa hóa chất được dựng trên mặt sàn.

Mặc dù không thiệt hại về người, nhưng vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản của công ty Cường Việt.

Trong quá trình chữa cháy, các vật dụng thuộc Công ty Cường Việt được lực lượng chức năng di chuyển ra ngoài an toàn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 8h sáng nay (30/6), người dân sinh sống trên địa bàn phường Thượng Thanh và lân cận bất ngờ chứng kiến cột khói đen cao hàng trăm mét xuất hiện tại khu vực cầu Đông Trù.

Theo người dân, vị trí đám cháy được xác định nằm sát bên con sông Đuống, mặc dù xa khu vực cư dân nhưng mùi hóa chất rất nồng nặc.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Thượng Thanh cho hay, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng, tại kho xưởng thuộc tổ 19 phường Thượng Thanh. Đám cháy xuất phát từ các kho hàng hóa chất xăng dầu thuộc phường Đức Giang.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm 114 thành phố Hà Nội đã huy động tối đa xe cứu hỏa tới hiện trường nỗ lực dập lửa.

Bảo Loan

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-quan-long-bien-noi-gi-ve-vu-chay-kho-hoa-chat-rong-gan-1000-m2-tai-thu-do-20200630182053817.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY