Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

COVID-19: Australia bắt đầu tiêm chủng, Nhật Bản nhận lô vắcxin thứ 2

Phát biểu với phóng viên sau khi tiêm phòng COVID-19, Thủ tướng Australia tuyên bố ngày 21/2 là một ngày lịch sử của đất nước, mở màn cho chiến dịch tiêm chủng rộng khắp bắt đầu từ 22/2.

COVID-19: Australia bat dau tiem chung, Nhat Ban nhan lo vacxin thu 2 hinh anh 1Thủ tướng Australia Scott Morrison (trái). (Nguồn: AFP)

Ngày 21/2, australia chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng covid-19 trên cả nước, thủ tướng australia scott morrison là một trong những người đầu tiên được tiêm phòng tại một trung tâm y tế ở thành phố sydney.

Phát biểu với phóng viên sau khi tiêm, Thủ tướng Australia tuyên bố ngày 21/2 là một ngày lịch sử của đất nước, mở màn cho chiến dịch tiêm chủng rộng khắp bắt đầu từ 22/2.

Ông nhấn mạnh, việc ông cùng với Giám đốc y tế liên bang và một số người dân Australia trong nhóm ưu tiên đi tiêm ngày hôm nay là để cho thấy việc tiêm chủng là an toàn, quan trọng và cần được bắt đầu từ những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất và làm việc trên tuyến đầu chống dịch.

giai đoạn một của chiến dịch tiêm vắcxin ngừa covid-19 miễn phí ở australia sẽ bắt đầu trên khắp các bang ở australia với 1,4 triệu liều vắcxin của hãng pfizer dành cho những người đang sống và các nhân viên tại các viện dưỡng lão và chăm sóc người khuyết tật, lực lương bảo vệ biên giới, nhân viên làm nhiệm vụ cách ly và y tế tuyến đầu.

Dự kiến ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch, sẽ có khoảng 60.000 người dân Australia được tiêm liều vắcxin đầu tiên.

[Hơn 200 triệu liều vắcxin COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu]

theo kyodo, ngày 21/2, nhật bản đã nhận lô vắcxin ngừa covid-19 thứ hai của hãng dược phẩm pfizer để tiếp tục tiêm chủng cho một số nhân viên y tế trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng.

lô hàng này có số lượng khoảng 450.000 liều vắcxin đã đến sân bay narita gần thủ đô tokyo, sau khi liên minh châu âu "bật đèn xanh" trong việc kiểm soát xuất khẩu vắcxin.

Trước đó, nhật bản đã nhận lô hàng đầu tiên lên tới 386.100 liều từ nhà máy của pfizer ở bỉ vào ngày 12/2, giúp nước này khởi động chương trình tiêm chủng cho 40.000 nhân viên y tế, bắt đầu ở khu vực thủ đô tokyo từ hôm 17/2.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 19/2 đã có 5.039 người đã được tiêm chủng tại 68 cơ sở y tế. Trong số 40.000 nhân viên y tế được tiêm chủng, 20.000 người đang tham gia vào một nghiên cứu để theo dõi các tác dụng phụ tiềm ẩn do vắcxin gây ra./.

(Vietnam+)


Dòng sự kiện:

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19Vắcxin phòng, chống COVID-19

Mạng Y Tế
Nguồn: VietNamPlus (https://www.vietnamplus.vn/covid19-australia-bat-dau-tiem-chung-nhat-ban-nhan-lo-vacxin-thu-2/695918.vnp)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Chưa đầy 48 giờ sau khi được thượng viện tha bổng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổ phát súng đầu tiên trong chiến dịch thanh trừng nhằm vào những nhân chứng của cuộc điều tra luận tội.
  • (MangYTe) – Nghị viện châu Âu chính thức thông qua thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) (còn gọi là Brexit) hôm 29-1, mở đường cho nước này rời khỏi khối vào ngày 31-1.
  • Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh của châu Âu (ECDC) sẽ triển khai tăng cường các biện pháp kiểm tra những chuyến bay tới từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc nhằm ngăn ngừa virus corona.
  • - Ngày 11-11, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức cấp phép lưu hành vắc-xin ngừa vi-rút Ebola. Đây là giấy phép thương mại hóa lần đầu tiên cho loại vắc-xin này.
  • Giá Thuốc tại Mỹ thường cao hơn so với các quốc gia khác, nơi chính phủ trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát chi phí, khiến Mỹ trở thành thị trường sinh lợi nhất thế giới đối với các nhà sản xuất Thuốc.
  • (MangYTe) - Những năm gần đây nước ta liên tục phát hiện tình trạng tân dược, thực phẩm chức năng bị làm giả với số lượng lớn, điều này không chỉ khiến cơ quan chức năng đau đầu mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
  • Hội đồng châu Âu đã chính thức thông báo chấp thuận hai hiệp định giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) và ủy nhiệm cho Ủy ban châu Âu ký kết với Việt Nam vào ngày 30/6 tại Hà Nội.
  • Tiếp xúc với cường độ tiếng ồn lớn trong một thời gian dài như việc dùng tai nghe nhạc với âm lượng quá cao có thể gây tổn thương đến màng nhĩ của bạn.
  • Sự thật là băng vệ sinh cũng giống như các loại hàng hóa khác, khi diễn ra mua bán nghĩa là cũng như các mặt hàng khác vẫn phải trả thuế đầy đủ cho nhà nước.
  • Trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành đang xuất hiện tình trạng mua bán “cỏ Mỹ” và sử dụng loại này bằng cách hút như hút Thu*c. Mới đây, một số cơ quan pháp luật nước ta đã có văn bản cảnh giác, cần xem “cỏ Mỹ” là chất nguy hại và hành vi mua bán, sử dụng “cỏ Mỹ” là bất hợp pháp. “Cỏ Mỹ” là gì?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY