Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cứu sản phụ vỡ gan mắc hội chứng HELLP

Hà Nội-Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, 30 tuổi, Vĩnh Phúc, sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, vỡ gan, suy đa tạng.

Khi mang thai được 35 tuần tuổi, chị tâm đau bụng dữ dội, tới bệnh viện sản nhi vĩnh phúc điều trị. bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thai, có dấu hiệu tiền sản giật, chỉ định mổ lấy thai. tuy nhiên sau ca mổ, chị mất nhiều máu, tụt huyết áp, vỡ gan, đờ tử cung. nhóm bác sĩ nhanh chóng cắt tử cung bán phần, nhét gạc cầm máu nhu mô gan cho chị rồi chuyển tới bệnh viện bạch mai ngày 13/4.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phụ trách Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình trạng của nữ bệnh nhân rất nguy kịch như sốc mất máu, chảy máu ổ bụng, rối loạn đông máu, suy gan cấp. Dù kíp cấp cứu đã hồi sức tích cực, phẫu thuật cầm máu gan vỡ, chèn gạc cầm máu, máu vẫn chảy quá nhiều qua ống dẫn ở ổ bụng, các chế phẩm máu truyền vào không hiệu quả.

Ngày 14/4, bác sĩ chi chủ trì hội chẩn toàn khoa, kết luận chị có hội chứng hellp (hội chứng thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu), chảy máu ổ bụng do vỡ gan, tiếp tục phải truyền máu và can thiệp nút mạch để giải quyết tình trạng chảy máu. chị được chuyển vào phòng phẫu thuật một lần nữa để can thiệp nút mạch máu vỡ gan vào 19h30 cùng ngày.

Tuy nhiên, tình trạng của chị chưa khả quan sau can thiệp, vẫn còn suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng, phải tiếp tục hồi sức tích cực, truyền máu. Đồng thời, bác sĩ chỉ định thay huyết tương, lọc máu liên tục 5 lần. Nhờ đó, tình trạng nguy kịch được cải thiện.

Sau đó, bác sĩ tiếp tục phát hiện chị có ổ máu tụ dưới bao gan, đã hóa thành ổ áp xe kích thước 11x4 cm, trong áp xe có klebsiella pneumonia - loại vi khuẩn đường ruột gây bệnh cơ hội. Việc chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới hướng dẫn của siêu âm nhiều lần không có hiệu quả, không cải thiện tình trạng bệnh khiến các chuyên gia phải hội chẩn toàn viện, đưa ra chỉ định phẫu thuật lần nữa để làm sạch ổ áp xe. Ca phẫu thuật diễn ra ngày 22/6. Sau mổ, tình trạng nhiễm trùng cải thiện, ổ áp xe thu nhỏ.

Thêm 3 tháng nằm viện, chị Tâm mới khỏe lại. Tới 29/7, chị được xuất viện khi đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Chi phí nằm viện của chị được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, quyên góp.

Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện đánh giá đây là ca bệnh khó, hiếm gặp, tiên lượng nặng có tính mạng của bệnh nhân như chỉ mành treo chuông. Sự tậm tâm hết mình vì người bệnh của các thầy Thu*c và sự chung tay của cộng đồng đã giúp bệnh nhân hồi sinh, trở về bên gia đình.

Chi Lê

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cuu-san-phu-vo-gan-mac-hoi-chung-hellp-4139385.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY