Dị ứng mỹ phẩm có tự hết không phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng, mức độ bệnh, cách chăm sóc và chữa trị của mỗi người. Thông thường, các ca dị ứng mỹ phẩm nhẹ sẽ tự khỏi trong 1- 2 tuần sau khi ngưng các loại mỹ phẩm. Đối với các trường hợp nặng và nghiêm trọng muốn điều trị dứt điểm cần có sự can thiệp của bác sĩ da liễu.
Dị ứng mỹ phẩm có tự hết không phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng, mức độ bệnh, cách chăm sóc và chữa trị của mỗi người
Dị ứng mỹ phẩm là một dạng của bệnh dị ứng, xảy ra khi cơ thể xác định thành phần của mỹ phẩm là tác nhân gây hại nên sản sinh ra các kháng thể chống lại chúng. Khi mắc phải, người bệnh thường có triệu chứng nổi mụn nhỏ li ti, phát ban đỏ, da bong tróc, sần sùi,… nặng hơn có thể bị lỡ loét, nhiễm trùng, sưng phù.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra dị ứng có thể đến từ các yếu tố dưới đây:
Nguyên nhân gây dị ứng mỹ phẩm có thể đến từ mùi hương, chất bảo quản hoặc dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc
Tùy theo tình trạng và mức độ bệnh mà người ta chia dị ứng mỹ phẩm ra làm 3 loại. Cụ thể như sau:
Dị ứng mỹ phẩm có tự hết không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đối với người bệnh nhẹ, các triệu chứng dị ứng sẽ biến mất nếu ngưng mỹ phẩm và điều trị đúng cách. Còn với mức độ dị ứng nặng, bệnh sẽ không tự hết mà cần có sự can thiệp của bác sĩ, tùy theo tình trạng mà người bị dị ứng sẽ được cho các loại thuốc uống và bôi kết hợp để bệnh nhanh khỏi.
Người bị dị ứng mỹ phẩm cần chủ động trong việc điều trị để tránh bệnh chuyển biến nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ để lại sẹo, thâm, nếp nhăn trên da.
Khi bị dị ứng mỹ phẩm, người bệnh thường có các biểu hiện sau đây:
Khi bị dị ứng mỹ phẩm, người bệnh thường có triệu chứng nổi mụn nước, phát ban, ngứa ngáy, da đổi màu,…
Các triệu chứng khi bị dị ứng mỹ phẩm thường bùng phát và lây lan khá nhanh, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và cuộc sống nếu không được xử lý kịp thời. Dưới đây là 5 cách điều trị bệnh hiệu quả mà bạn nên tham khảo!
Khi da bỗng dưng có các triệu chứng nóng rát, ngứa ngáy thì rất có thể bạn đã bị dị ứng mỹ phẩm. Lúc này, người bệnh cần ngưng tất cả các sản phẩm đang sử dụng và rửa mặt thật sạch với nước. Điều này sẽ giúp kiểm hãm các tác nhân gây hại và kiểm soát tốt hơn tình trạng dị ứng, không cho bệnh chuyển biến nặng thêm.
Sau khi đã xác định rõ đâu là mỹ phẩm gây kích ứng da thì hãy loại bỏ chúng, thay vào đó hãy dùng các sản phẩm quen thuộc, lành tính và an toàn để cải thiện bệnh.
Đặc biệt, người bệnh nên cẩn trọng với các sản phẩm mới, cần nguyên cứu kĩ thành phần trước khi sử dụng để tránh kích hoạt dị ứng, gây nên các tác dụng phụ không đáng có.
Khi bị dị ứng nhẹ, người bệnh có thể sử dụng các loại mặt nạ thiên nhiên đắp lên vùng da bị tổn thương để cải thiện các triệu chứng ngứa ngáy, sưng đỏ, đau rát,…Đây là cách làm đơn giản và lành tính, hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà để chữa dị ứng mỹ phẩm mà không tốn quá nhiều thời gian.
Theo các chuyên gia, các nguyên liệu từ thiên nhiên chứa rất nhiều dưỡng chất, có tác dụng xoa dịu vùng da bị kích ứng, giảm đau rát, phục hồi bệnh nhanh chóng hơn. Nên chọn những loại mặt nạ giàu vitamin và khoáng chất như mặt nạ mướp đắng, mặt nạ lòng trắng trứng, mặt nạ dâu tây, mặt nạ nha đam,…
Sử dụng các loại mặt nạ thiên nhiên đắp lên vùng da bị tổn thương có thể cải thiện các triệu chứng dị ứng hiệu quả
Mặt nạ lòng trắng trứng gà
Lòng trắng trứng gà chứa một lượng lớn protein, có tác dụng sửa chữa và phục hồi lại các tế bào da bị tổn thương. Đồng thời, các vitamin A, B1, B3, K và các khoáng chất: kẽm, canxi, photpho,… có trong lòng trắng trứng gà có khả năng chống oxy hóa, xoa dịu cơn dị ứng và phục hồi lại các biểu bì da, giúp cải thiện bệnh nhanh chóng.
Cách thực hiện:
Mặt nạ mướp đắng (Khổ qua)
Mướp đắng là loài quả có hàm lượng vitamin rất cao nên sẽ rất có lợi với người bị dị ứng mỹ phẩm. Khi đắp mặt nạ mướp đắng, các vi khuẩn có hại đang tồn tại trên da lần lượt được loại bỏ đi, làm dịu vết thương và thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo da mới.
Chuẩn bị:
Cách thực hiện:
Mặt nạ nha đam
Một trong những cách chữa dị ứng mỹ phẩm hiệu quả không thể bỏ qua là đắp mặt nạ nha đam. Trong loại cây này có 200 thành phần dinh dưỡng có lợi cho da và sức khỏe. Đặc biệt, nó có các vitamin (A, B1, B2, B5, B6, B12, C, E), các khoáng chất (Na, K, Cu, Fe, Ca, P, Mn, Cr, Zn, Mg), Axit (Salicylic, Amino, Axit béo) và các Anthraquinon, Aloezin, Lignin, chất hữu cơ,… có tác dụng kháng khuẩn, chống dị ứng, trị mụn và dưỡng ẩm da rất tốt.
Cách thực hiện:
Lưu ý, mặt nạ thiên nhiên nên được sử dụng với tần suất phù hợp, tránh lạm dụng vì có thể gây tác dụng ngược, khiến da dị ứng trầm trọng và khó điều trị hơn.
Bảo vệ da cẩn thận là một trong những cách chữa dị ứng mỹ phẩm hiệu quả và giảm thiểu được tối đa khả năng bị sẹo, thâm, nám, tàn nhang sau khi khỏi bệnh.
Theo các nghiên cứu, da có thể bị tổn thương bởi tia UV từ ánh sáng mặt trời, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại – máy tính, bụi bẩn bên ngoài môi trường,… nên khi không được che chắn cẩn thận, chúng sẽ tác động lên vùng da bị dị ứng, khiến các triệu chứng bệnh xuất hiện nhiều hơn, lan rộng ra và chuyển biến nặng, gây khó khăn trong việc điều trị.
Tốt nhất, người bệnh nên che chắn kĩ càng hoặc đeo khẩu trang trước khi ra đường để các tác nhân gây hại không có cơ hội xâm nhập, hỗ trợ quá trình điều trị, giúp cải thiện bệnh nhanh hơn.
Người bệnh nên che chắn hoặc đeo khẩu trang khi ra đường để tránh các tác nhân gây hại xâm nhập, cải thiện bệnh nhanh hơn
Điều này hết sức cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn dị ứng. Nước sẽ giúp da đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, cung cấp độ ẩm và tái tạo lại làn da nhanh chóng. Còn vitamin sẽ giúp tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ quá trình hồi phục của da hiệu quả hơn.
Các vitamin cần bổ sung là:
Trong một số trường hợp, người bị dị ứng mỹ phẩm nên đến gặp bác sĩ da liễu để được kiểm tra và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Thông thường, bác sĩ sẽ kê cho bệnh nhân một số loại thuốc và kem bôi giúp ức chế các triệu chứng của bệnh, cải thiện nhanh chóng tình trạng dị ứng.
Một số loại kem bôi và thuốc uống có thể cải thiện nhanh chóng các triệu chứng dị ứng
Một số loại thuốc thường được bác sĩ chỉ định dùng là:
Các loại thuốc trên chỉ được sử dụng theo đơn hoặc khi được sự cho phép của bác sĩ, người bệnh tuyệt đối không được tự ý dùng tại nhà. Nếu không sẽ dễ gặp các phản ứng phụ như dày sừng nang lông, da mỏng teo, giảm sức đề kháng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
BÀI THUỐC THẢO DƯỢC SẠCH 100%, ĐẶC TRỊ DỊ ỨNG MỸ PHẨM GÂY NGỨA, NỔI MỀ ĐAY TỪ GỐC ĐẾN NGỌN, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
Đó là bài thuốc MỀ ĐAY ĐỖ MINH của Nhà thuốc nam gia truyền 5 đời Đỗ Minh Đường. Bài thuốc được nghiên cứu và bào chế cách đây gần 3 THẾ KỶ. Bài thuốc gồm có thuốc đặc trị bệnh, thuốc bổ gan dưỡng huyết và bổ thận giải độc với tác dụng là:
CHI TIẾT: Triệt tiêu ngay mề đay, phong ngứa bằng bài thuốc bí truyền 3 thế kỷ nhà thuốc dòng họ Đỗ Minh
Chia sẻ rõ hơn về cơ chế tác động, lương y Đỗ Minh Tuấn (GĐ chuyên môn Nhà thuốc nam Đỗ Minh Đường, truyền nhân đời thứ 5 dòng họ Đỗ Minh, Cố vấn y khoa trên các chương trình sức khỏe uy tín kênh VTV2, VTC2) cho biết:
“Bài thuốc Mề Đay Đỗ Minh lấy tiêu độc, trừ tà làm cốt lõi, kháng viêm, định thần làm bổ trợ, tác động tới bệnh theo cơ chế SONG TIÊU – ĐỒNG DƯỠNG, tiêu viêm, tiêu độc và dưỡng huyết, dưỡng tâm. Bài thuốc không chỉ giúp trị bệnh tận gốc mà còn hỗ trợ bồi bổ, nâng cao thể trạng cho người bệnh”.
Dùng bài thuốc Mề Đay Đỗ Minh bao lâu thì khỏi? Mỗi người sẽ có cơ địa, thể trạng và mức độ bệnh khác nhau, do đó thời gian điều trị, thời gian dùng thuốc sẽ không giống nhau. Lương y Tuấn cho biết trường hợp dị ứng thời tiết mức độ nhẹ thì sau khoảng 1-2 tháng dùng thuốc là khỏi bệnh hoàn toàn.
Tuy nhiên, nếu bệnh ở mức độ mãn tính, sức đề kháng kém, cơ địa tương thích chậm với thuốc, có thể mọi người sẽ mất tầm 3-4 tháng sử dụng thuốc. Về vấn đề này, sau khi thăm khám, lương y Tuấn và các lương y, bác sĩ tại Nhà thuốc Đỗ Minh Đường sẽ tư vấn LIỆU TRÌNH CÁ NHÂN HÓA phù hợp.
Bài thuốc này là bí quyết giúp nữ diễn viên Nguyệt Hằng và hơn 150.000 người bệnh thoát khỏi tình trạng mề đay, mẩn ngứa, phát ban trên da. Người bệnh có thể dễ dàng tìm được những phản hồi thực tế từ người bệnh thông qua kênh youtube Nhà thuốc nam dòng họ Đỗ Minh Đường hay trên fanpage Nhà thuốc nam Đỗ Minh Đường.
ĐỌC NGAY: Phản hồi của người bệnh về bài thuốc Mề Đay Đỗ Minh
Được biết, không một trường hợp bệnh nhân nào gặp tác dụng phụ khi sử dụng bài thuốc Mề Đay Đỗ Minh bởi:
Dược liệu sau khi được thu hái và sơ chế cẩn thận, lương y Tuấn sẽ chịu trách nhiệm hòa trộn chúng theo TỶ LỆ VÀNG bí truyền 5 đời dòng họ Đỗ Minh. Đây là bài thuốc sắc bốc theo thang, tuy nhiên nếu người bệnh có nhu cầu, nhà thuốc sẽ sử dụng hệ thống chưng cất thuốc hiện đại để bào chế thành dạng cao dễ sử dụng, dễ uống.
Bài thuốc Mề Đay Đỗ Minh phù hợp với mọi trường hợp bệnh nhân, bao gồm cả trẻ em, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Do đó, nếu quan tâm tới bài thuốc này, các bạn có thể liên hệ tới:
Người bị dị ứng mỹ phẩm nếu không muốn bệnh tái phát liên tục và để hậu quả nặng nề thì cần lưu ý những điều sau đây:
Trên đây là những thông tin quan trọng giúp bạn đọc có thể trả lời câu hỏi dị ứng mỹ phẩm có tự hết không? một cách chính xác và đầy đủ. Từ đó có biện pháp điều trị và phòng tránh hợp lý để dị ứng mỹ phẩm không còn là nỗi ám ảnh của bất cứ ai.
Có thể bạn quan tâm
Chủ đề liên quan: