Dị ứng thời tiết khi mang thai là tình trạng phổ biến, vì trong giai đoạn mang thai sức đề kháng và hệ miễn dịch ở người mẹ thường nhạy cảm dễ bị kích ứng và bùng phát các triệu chứng dị ứng thời tiết. Vậy dị ứng thời tiết khi mang thai có ảnh hưởng đến thai nhi không? Cách xử lý và phòng ngừa hiệu quả sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.
Dị ứng thời tiết khi mang thai: Phòng ngừa và xử lý an toàn
Bên cạnh nguyên nhân chính do hệ miễn dịch và sức đề kháng yếu gây ra các triệu chứng dị ứng thời tiết ở phụ nữ mang thai, thì các yếu tố thuận lợi cũng góp phần khiến tình trạng bên trở nên nghiêm trọng hơn, cũng như làm bệnh tái lại nhiều lần trở thành dị ứng thời tiết mãn tính.
Một số yếu tố thuận lợi gây bùng phát các triệu chứng dị ứng ở phụ nữ mang thai, bao gồm:
Thời tiết chuyển lạnh: Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, không khí lạnh sẽ dễ kích hoạt gây sổ mũi, ho, đau họng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ.
Trời nắng nóng: Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng oi bức gây tiết nhiều mồ hôi, khiến bà bầu bứt rứt, ngứa ngáy khó chịu, nếu chà xát hay cào gãi mạnh có thể kích thích làm bùng phát triệu chứng dị ứng thời tiết. Bên cạnh đó, khói bụi ô nhiễm, không khí gia tăng cũng có thể gây ra bệnh lý.
Không khí khô hanh, nhiều gió: Thời tiết này sẽ vô tình phát tán phấn hoa trên diện rộng, khi vô tình tiếp xúc với chúng, cơ địa nhạy cảm của thai phụ sẽ bị kích thích và xuất hiện các triệu chứng dị ứng thời tiết.
Không khí ẩm ướt, mưa nhiều: Khi thời tiết vào mưa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển, gây ra tình trạng dị ứng thời tiết.
Các triệu chứng dị ứng thời tiết xuất hiện khi hệ miễn dịch của bà bầu phản ứng với các dị nguyên
Các triệu chứng dị ứng thời tiết xuất hiện khi hệ miễn dịch của bà bầu phản ứng với các dị nguyên, bệnh có xu hướng xuất hiện vào một thời điểm nhất định trong năm, đặt biệt là giai đoạn giao mùa. Các dị nguyên này sẽ khiến cơ thể người bệnh sản sinh ra các kháng thể IgE, từ đó kích thích cơ thể giải phóng Histamin và làm bùng phát các triệu chứng dị ứng thời tiết.
Theo các bác sĩ da liễu, khi phụ nữ mang thai bị dị ứng thời tiết sẽ có các dấu hiệu nhận biết như sau:
Đối với trường hợp phụ nữ mang thai khi bị dị ứng thời tiết, các triệu chứng này sẽ có mức độ nghiêm trọng hơn. Các triệu chứng này nếu không được kiểm soát kịp thời có thể sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm.
Phụ nữ khi mang thai nếu mắc phải bệnh lý nào cũng đều có tiềm ẩn nguy cơ gây ra các biến chứng, bao gồm dị ứng thời tiết. Bệnh kèm theo các triệu chứng ngứa ngáy, khó chịu, bứt rứt, trường hợp người bệnh cào gãi hay chà xát mạnh có thể khiến làn da bị trầy xước, chảy máu và gây bội nhiễm.
Trường hợp dị ứng thời tiết ở mức độ nặng, có thể dẫn đến nguy cơ sinh non, thiếu máu sau sinh, thai nhi bị ngạt trong tử cung, đe dọa đến tính mạng của mẹ và bé.
Ngoài ra, một số trường hợp mẹ bầu bị ngứa ngáy da mắc chứng herpes, thủy đậu hoặc ngứa ngáy kèm theo tổn thương ngoài da do bệnh vảy nến, chàm eczema,…Các tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Trường hợp dị ứng thời tiết ở mức độ nặng, có thể dẫn đến nguy cơ sinh non, thiếu máu sau sinh, thai nhi bị ngạt trong tử cung
Do đó, phụ nữ mang thai cần có các biện pháp phòng tránh và điều trị bệnh dị ứng thời tiết hợp lý, để giúp mẹ bầu được khỏe mạnh, thai nhi được phát triển toàn diện từ trong bụng mẹ.
Dựa vào mức độ các triệu chứng dị ứng thời tiết và tình trạng thai kỳ mà bác sĩ chuyên môn sẽ có các biện pháp điều trị bệnh phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cả mẹ và bé. Dưới đây là một số cách cải thiện các triệu chứng dị ứng thời tiết khi mang thai mà người bệnh có thể tham khảo.
Trong thời gian mang thai, mẹ bầu được khuyến khích tránh sử dụng thuốc điều trị vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi cũng như gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, các biện pháp điều trị từ thiên nhiên được áp dụng phổ biến vì chúng có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm và tăng cường sức đề kháng.
Các mẹo dân gian thường được áp dụng đối với các trường hợp người bệnh có các triệu chứng ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu nhiễm trùng da. Trường hợp bệnh xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng, lúc này mẹ bầu cần được sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Để tránh tình trạng trở nên nghiêm trọng, gây ra các biến chứng nguy hiểm cho mẹ bầu và ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ sử dụng các loại thuốc Tây để kiểm soát các triệu chứng của bệnh dị ứng thời tiết nhanh chóng.
Dựa vào mức độ các triệu chứng dị ứng thời tiết và tình trạng thai kỳ mà bác sĩ chuyên môn sẽ có biện pháp điều trị phù hợp
Một số loại thuốc thường được chỉ định chữa dị ứng thời tiết khi mang thai:
Các loại thuốc này đều có nguy cơ gây ra các tác dụng phụ, do đó bác sĩ sẽ cân nhắc trước khi chỉ định cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, người bệnh tránh tự ý mua thuốc điều trị vì có thể gây ra các rủi ro đáng tiếc.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng các loại thuốc chống dị ứng, vì có thể tác động xấu đến cả mẹ và thai nhi. Theo các chuyên gia, mẹ bầu cần cẩn trọng với các loại thuốc chống dị ứng sau đây:
Dị ứng thời tiết thời có xu hướng tái lại nếu gặp điều kiện thuận lợi. Do đó, bên cạnh thực hiện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, mẹ bầu cần lưu ý một số thông tin sau để phòng bệnh dị ứng thời tiết hiệu quả hơn.
Phòng ngừa dị ứng thời tiết khi mang thai
Dị ứng thời tiết ở phụ nữ mang thai nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Trường hợp các triệu chứng của bệnh trở nên nghiêm trọng có thể dẫn đến các rủi ro đáng tiếc, tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi. Do đó, khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh, mẹ bầu nên chủ động đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
Có thể bạn quan tâm:
- Dị ứng thời tiết có tự khỏi không? Kéo dài bao lâu?
- Dị ứng thời tiết ở trẻ em: Biểu hiện, hướng điều trị và lưu ý
- Dị ứng thời tiết nên ăn và không nên ăn gì?
Chủ đề liên quan: