Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội: Chợ dân sinh dùng “chiêu” chống COVID-19

MangYTe - Để thực hiện song song nhiệm vụ kép chống dịch và ổn định sản xuất, Ban quản lý tại các chợ dân sinh tại Hà Nội đã áp dụng nhiều chiêu...

Muốn vào chợ Vẽ Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm), người dân phải qua chốt kiểm soát thân nhiệt: Ảnh: Lê Bảo

Luôn chủ động chống dịch

Đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 ở nước ta đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên cơ quan chức năng, ban quản lý các chợ dân sinh, người dân, tiểu thương vẫn luôn xác định "chống dịch như chống giặc". Thời gian qua, tiểu thương, người lao động các chợ tại Hà Nội như: Chợ đầu mối phía Nam, chợ Long Biên, chợ Ngã Tư Sở, chợ Phùng Khoang, chợ đầu mối Minh Khai, chợ gia cầm Thường Tín… đã được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhanh tại chỗ. Hàng nghìn tiểu thương, người lao động tại các chợ đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Dù hàng loạt chợ dân sinh trên đã an toàn với dịch bệnh, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, để chung tay cùng cả nước đẩy lùi hẳn dịch bệnh thì bất kỳ ai cũng không được chủ quan. Ghi nhận tại chợ 337 Dịch Vọng (Cầu Giấy), suốt những ngày qua, lực lượng công an phường phối hợp với Ban quản lý, dân phòng… đã tiến hành dựng rào chắn, kẻ vạch, căng dây xung quanh các điểm mua bán, kinh doanh với mục đích giữ đúng khoảng cách xã hội 2m. Bên cạnh đó, tại các chốt luôn có lực lượng dân phòng túc trực với mục đích yêu cầu tất cả người dân phải khử khuẩn, đeo khẩu trang khi di chuyển vào chợ.

Chợ 337 Dịch Vọng áp dụng việc căng dây, kẻ vạch, giữ khoảng cách 2m khi mua bán.

Tại chợ Vẽ Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm), lực lượng công an phường, tổ dân phố cũng lập nhiều chốt trực để đo thân nhiệt đối với người dân ra/vào chợ. Các chốt trực được sắp xếp khu vực để nước rửa tay sát trùng và nếu phát hiện trường hợp nào có biểu hiện bất thường sẽ báo cáo cơ quan y tế phường kiểm tra, rà soát.

Theo lực lượng công an phường Đông Ngạc, các chốt trực sẽ tiến hành thực thi nhiệm vụ đến hết ngày 30/4 hoặc có thể kéo dài thêm dựa theo tình hình thực tế. Cũng áp dụng việc này, tại ngõ chợ Yên Ninh (Hoàn Kiếm) lực lượng chức năng cũng tiến hành kẻ vạch cách xa 2m giữa người mua và người bán để phòng chống dịch.

Ngoài các khu chợ trên, tại chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai – Hà Nội) đông đảo tiểu thương khi thực hiện buôn bán cũng phải đeo khẩu trang, sát trùng, đo thân nhiệt. Đặc biệt, các tiểu thương tại đây đồng loạt sử dụng mặt nạ có tấm kính chắn chống giọt bắn để bảo vệ chính mình và khách mua hàng.

Việc làm này nhận được sự ủng hộ của ban quản lý cũng như lực lượng y tế phường. Đối với chợ đầu mối hoa quả Long Biên, sau một thời gian dài buôn bán vắng vẻ, nay lượng khách đã đông lên trông thấy thì việc cần thiết phải tự bảo vệ mình trước dịch bệnh lại được đặt lên hàng đầu khi giao thương, buôn bán.

Cùng đồng lòng chấp hành

Tại cuộc họp sáng 24/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã nhấn mạnh: "Càng những lúc chúng ta thấy kiểm soát dịch bệnh được tốt nhất, càng phải nhấn mạnh không được chủ quan".

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, đừng quên chúng ta chỉ mới thắng từng "trận đánh", từng "chiến dịch", còn cả "cuộc chiến" chúng ta chưa thắng hoàn toàn. Ngoài ra, phải tiếp tục thực hiện thật tốt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của ngành Y tế và dù không còn cách ly xã hội, nhưng nên hạn chế tối đa đi ra ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc. Nếu phải đi ra ngoài, nếu phải tiếp xúc luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên, sạch sẽ.

Bà con tiểu thương chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm – Hà Nội) chấp hàng tốt nội quy phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Xuân Thăng - Phó chủ tịch HĐQT HTX Thống Nhất, đơn vị quản lý chợ Phùng Khoang cho biết: "Ngay từ khi Chỉ thị 16 của Chính phủ được ban hành, chúng tôi lập tức tuyên truyền cho bà con tiểu thương, người lao động tại chợ thực hiện nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Thực hiện đeo khẩu trang đối với tất cả tiểu thương cũng như khách hàng, tiến hành sát khuẩn trước khi di chuyển vào chợ… Dù mỗi ngày lượng người dân ra/vào chợ đông đúc nhưng ai cũng vui vẻ thực hiện nghiêm".

Ông Thăng cũng cho biết, dù đến thời điểm hiện tại lệnh nới lỏng giãn cách xã hội từng bước có hiệu lực nhưng bà con tiểu thương vẫn thực hiện nghiêm, không chủ quan.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng - Ban quản lý chợ Long Biên cũng nêu rõ quan điểm không chủ quan, lơ là dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt: "Chúng tôi luôn nhắc nhở, yêu cầu bà con tiểu thương, người lao động cũng như người đến mua hàng chấp hành tốt chủ trương của Chính phủ trong phòng, chống COVID-19 gồm các biện pháp: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện giãn cách xã hội đúng 2m khi mua bán. Tại đây chúng tôi luôn cảnh giác ở mức độ cao nhất".

Bà Phạm Thị Tình –- tiểu thương chọ Phùng Khoang có hơn 10 năm kinh doanh buôn bán nêu quan điểm: "Lực lượng chức năng, Ban quản lý chợ thực hiện những biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 bản thân tôi thấy quá tốt. Điều này không chỉ phòng tránh cho bản thân tôi, các tiểu thương mà cho cả những khách hàng đến chợ mua bán. Từ đó sẽ bảo vệ cộng đồng, xã hội để chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch COVID-19".

Lê Bảo

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-cho-dan-sinh-dung-chieu-chong-covid-19-20200427230629151.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY