Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội: Duy trì kiểm soát, không cấp giấy đi đường kể từ 6h ngày 21/9

(PetroTimes) - Sau 6h ngày 21/9, Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không cấp giấy đi đường với các tổ chức, cá nhân. Đồng thời duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm soát dịch bệnh

Chiều 20/9, ông nguyễn văn phong, phó bí thư thành ủy hà nội tiếp tục đưa ra các thông tin quan trọng tại hội nghị thông tin với các cơ quan báo chí về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố. theo đó, ngày mai (21/9) là thời hạn cuối cùng kết thúc giãn cách theo chỉ thị 16 tại địa bàn thành phố.

Sau 6h ngày 21/9, Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không cấp giấy đi đường với các tổ chức, cá nhân

Về công tác sàng lọc, xét nghiệm Covid-19, thành phố vẫn sẽ triển khai nhưng chỉ tập trung xét nghiệm đối với các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao và với nhóm đối tượng có nguy cơ cao như chuỗi cung ứng, người giao hàng.

Trước đó, tại cuộc họp sở chỉ huy phòng chống covid-19 thành phố chiều 19/9, lãnh đạo thành phố cho biết thêm về khu vực "điểm đỏ", sau ngày 21/9, nơi nguy cơ rất cao, có ca f0 sẽ trở thành "điểm đỏ" với quy mô hẹp, phải áp dụng chỉ thị 16 của thủ tướng. khu vực xuất hiện f0 và các gia đình lân cận phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

Về công tác tiêm chủng, thành phố tiếp tục rà soát tiêm vét mũi 1 vắc xin Covid-19 cho người dân từ trên 18 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trên cơ sở số vắc xin được phân, giao của Bộ Y tế.

Về lưu thông, sau 6h ngày 21/9, hà nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng, không cấp giấy đi đường với các tổ chức, cá nhân. hà nội sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ra vào thành phố để kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào.

Trước đó, hà nội đã cho phép từ 12h ngày 16/9/2021, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20/ct-ubnd (ngày 6/9/2021) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh.

Cụ thể, từ 12h ngày 16/9, cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày) trên địa bàn 19 quận, huyện vùng xanh hà nội được phép hoạt động trở lại.

Theo thống kê của sở y tế, tính đến 18h chiều 15/9, trên địa bàn hà nội có 19 quận, huyện, thị xã đủ điều kiện, gồm: 6 quận và 1 thị xã: ba đình, bắc từ liêm, nam từ liêm, cầu giấy, long biên, tây hồ; sơn tây.

12 huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Ứng Hoà.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận sẽ tiếp tục duy trì các Tổ cơ động, thường xuyên tuần tra di động thay vì trực cố định tại các chốt. Quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định của thành phố với các trường hợp ra đường không có giấy tờ tuỳ thân, ra đường với lý do không chính đáng (không cấp thiết, không thuộc các trường hợp mua thức ăn mang về, văn phòng phẩm, sách vở...).

Cùng với Tây Hồ, quận Cầu Giấy cũng đã có kế hoạch triển khai cụ thể sau ngày 21/9. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, hiện quận đã cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại nhưng trên nguyên tắc phải có kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm quy tắc 5K, những người tham gia kinh doanh dịch vụ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19

"Quận vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vùng xanh, một số chốt của quận vẫn hoạt động. Quận được cho phép mở lại một số loại hình dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân. Các chốt của quận, Tổ COVID cộng đồng, tổ dân phố tiếp tục duy trì hoạt động, chỉ cho phép người dân được ra khỏi nhà trong các trường hợp cấp thiết, đi mua đồ ăn, đi mua văn phòng phẩm, sửa chữa đồ điện, xe máy", bà Dung cho hay.

M.C

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/ha-noi-duy-tri-kiem-soat-khong-cap-giay-di-duong-ke-tu-6h-ngay-219-626546.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY