Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội: Người dân ra cầu Long Biên “tắm tiên”, tập thể dục đông đúc bất chấp Chỉ thị cách ly xã hội

Do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, Chính phủ đã quyết định kéo dài Chỉ thị cách ly xã hội đối với những địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong đó có TP Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây vẫn ra cầu Long Biên “tắm tiên”, tập thể dục.

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác được xét vào diện có nguy cơ cao và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nội dung của Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4.

Bên cạnh đó, sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào sáng 16/4, Hà Giang từ địa phương có "nguy cơ lây nhiễm thấp", đã được bổ sung vào "nhóm có nguy cơ", cùng 27 tỉnh/ thành phố khác phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn bất chấp Chỉ thị cách ly xã hội, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết để phòng dịch.

Khu vực bãi đất dưới chân cầu Long Biên, nơi người dân tập trung đông vô cùng đông đúc để tập thể dục và tắm tiên.

Để đối phó với dịch bệnh, các phòng tập gym và công viên đều đã được đóng cửa để chống dịch.

Do vậy, nhiều người đã đến bãi đất dưới chân cầu Long Biên để tập luyện thể dục, "tắm tiên" khiến nơi đây trở nên đông đúc. Điều đáng nói, đa số mọi người tại đây đều không sử dụng khẩu trang để phòng dịch.

Việc tụ tập đông người không sử dụng khẩu trang phòng bệnh có thể có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Càng về chiều muộn, lượng người đổ dồn về đây càng trở nên đông đúc hơn.

Phía trên cầu Long Biên cũng có nhiều người dân đi dạo, tập thể dục.

Một số người không sử dụng khẩu trang để phòng dịch.

Nhiều người tranh thủ kéo khẩu trang xuống hoặc bỏ hẳn khẩu trang ra trong lúc đi tập thể dục.

Phía trên cầu cũng có nhiều người dân đi dạo, tập thể dục dù lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vô cùng đông đúc. Nhiều người dân cũng không đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân tham gia giao thông trên cầu cho biết, việc chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chung của toàn xã hội nên mỗi cá nhân cần có ý thức phòng dịch bệnh trong thời điểm này.

Một số người tranh thủ kéo khẩu trang xuống trong lúc đi dạo nơi đông người.

Do diện tích trên cầu hẹp nên người dân phải đứng sát vào nhau mỗi khi có người đi từ phía đối diện đến.

Mỗi cá nhân cần tự có ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Một số người tranh thủ kéo khẩu trang, ngồi hóng mát trên cầu Long Biên.

"Tất cả các ban ngành từ Trung ương đến các địa phương và người dân cả nước đang hàng ngày, hàng giờ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Mỗi cá nhân cần tự có ý thức phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Trong thời điểm như hiện nay, chỉ cần một vài cá nhân chủ quan có thể sẽ có nguy cơ khiến cả một cộng đồng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do dịch bệnh gây ra là điều đáng lên án", một người dân bày tỏ.

Theo Tổ quốc

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/ha-noi-nguoi-dan-ra-cau-long-bien-tam-tien-chup-anh-dong-duc-bat-chap-chi-thi-cach-ly-xa-hoi-20200416203625934.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Ăn uống điều độ, tập thể dục, chơi thể thao thường xuyên nhưng chiều cao vẫn không chịu chiều lòng người. Do đâu thế nhỉ.
  • Công việc văn phòng khiến bạn gần như gắn với máy tính và chiếc ghế. Song việc ngồi quá lâu một chỗ có thể khiến bạn mệt mỏi và làm giảm hiệu suất của công việc.
  • Các bài tập này có thể giúp tăng lực, tăng phạm vi chuyển động và làm giảm đau bàn tay, ngón tay.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Tập thể dục là an toàn đối với hầu hết người trên 65 tuổi. Ngay cả những bệnh nhân có bệnh mạn tính như bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường và viêm khớp cũng có thể tập thể dục một cách an toàn
  • Tập thể dục giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và duy trì cân nặng của mình. Tập luyện còn có thể giúp giảm bớt hoặc ngăn chặn sự khó chịu trong thời gian mang thai. Nó cũng có thể giúp bạn có thêm năng lượng và chuẩn bị cơ thể bạn vào chuyển dạ bằng cách tăng khả năng chịu đựng và sức mạnh cơ bắp. Nếu không mắc bệnh lý nghiêm trọng và đang có một thai kỳ không biến chứng, thường thì tập thể dục là an toàn.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY