Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội tiếp nhận 136 cá thể động vật hoang dã

(MangYTe) - Thông tin trên được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết mới đây, liên quan đến công tác tiếp nhận, cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản động vật hoang dã.

Chăm sóc một cá thể động vật hoang dã tại Trung tâm 

Theo đại diện Trung tâm, trong gần 3 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận 26 vụ với 136 cá thể động vật hoang dã. Đặc biệt, trong đó có một số loài quý hiếm như: Hổ, gấu, mèo rừng, vượn, khỉ...

Trong công tác phòng bệnh, Trung tâm đã thực hiện định kỳ theo kế hoạch là 6 đợt cho 423 lượt các cá thể động vật hoang dã. Tổ chức điều trị 42 đợt cho 443 lượt các cá thể động vật hoang dã bị mắc các bệnh viêm đường tiêu hoá, viêm đường hô hấp, tổn thương da…

Trung tâm cũng đã tổ chức chuyển giao động vật hoang dã bị ch*t trong quá trình tiếp nhận, cứu hộ 1 đợt với 47 cá thể cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Hiện nay, số động vật hoang dã hiện đang cứu hộ, bảo tồn tại Trung tâm là 409 cá thể và 16,6kg rắn các loại.

Tuy vậy, trong quá trình hoạt động, Trung tâm gặp một số khó khăn. Nổi cộm trong đó là diện tích chuồng trại quá chật hẹp, không có nhiều không gian cho động vật vận động, dẫn đến động vật dễ bị ốm, bị ch*t, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công tác cứu hộ.

Trước tình hình trên, các tháng cuối năm 2020, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Sở NN&PTNT, UBND TP cho triển khai dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, đảm bảo đủ diện tích tối thiểu phục vụ công tác cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xác định từng bước xây dựng đơn vị theo hướng hiện đại, năng động, tiếp thu các nghiên cứu khoa học, các biện pháp cứu hộ động vật hoang dã tiên tiến trên thế giới. Áp dụng phù hợp vào thực tế chuyên môn của đơn vị. Tăng cường hợp tác với các tổ chức cứu hộ động vật hoang dã trong nước và quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác và kiến thức chuyên môn…

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tiep-nhan-136-ca-the-dong-vat-hoang-da-378628.html)

Tin cùng nội dung

  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY