Kinh tế xã hội hôm nay

Hà Nội xử phạt các cơ sở vi phạm ATTP gần 4,9 tỷ đồng

Theo báo cáo, trong quý II/2019, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, đã thanh kiểm tra 19.598 cơ sở trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1.352 cơ sở gần 4,9 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), trong quý II/2019, các sở, ngành thành phố Hà Nội đã tổ chức 699 đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP. Trong đó, 12 đoàn tuyến thành phố và 687 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra 19.598 cơ sở, các cơ quan chức năng thành phố phát hiện 16.187 cơ sở đạt yêu cầu so với quy định, chiếm tỷ lệ 82,6%, đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 1.352 cơ sở gần 4,9 tỷ đồng.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xử lý kịp thời các vi phạm, nhất là trong dịp “Tháng hành động vì ATTP”; đồng thời đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 429 tổ chức sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Qua kiểm tra, các đơn vị thuộc Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 27 tổ chức hơn 171,4 triệu đồng. Để kiểm tra phòng chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, vật tư chăn nuôi, các đơn vị thuộc Sở đã kiểm tra 2.088 lượt cơ sở, cảnh cáo 40 trường hợp, phạt tiền 40 trường hợp gần 67,9 triệu đồng, tiêu hủy 380kg thịt gia cầm và 412kg sản phẩm động vật làm thực phẩm.

Ảnh minh họa

Trong quý II/2019, Sở Y tế Hà Nội đã thanh, kiểm tra 70 cơ sở (29 nước uống đóng chai, 39 bếp ăn tập thể, 1 cơ sở suất ăn sẵn, 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe); trong đó có 15 cơ sở vi phạm, đã xử lý vi phạm 11 cơ sở 119 triệu đồng, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm của 4 cơ sở còn lại.

Sở Công Thương Hà Nội đã thanh kiểm tra, xử lý vi phạm 20 doanh nghiệp 311,5 triệu đồng. Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 62 vụ vi phạm về ATTP, phạt hành chính gần 500,7 triệu đồng.

Công an thành phố đã xử lý 326 vụ, xử phạt 318 vụ, thu nộp ngân sách 861 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng thuộc quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố trong quý II/2019 cũng đã kiểm tra 16.618 cơ sở, phát hiện 2.541 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm, trong đó: Nhắc nhở 1.470 cơ sở, phạt cảnh cáo 180 cơ sở, phạt tiền 875 cơ sở hơn 2,8 tỷ đồng.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2019, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục chủ động và phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP. Đồng thời, triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành về ATTP tại các quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 3/1/2019 của UBND thành phố; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, tiến tới xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ; thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm ATTP tại các chợ, siêu thị trên địa bàn, nhất là tại các chợ cóc, chợ tạm; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm ATTP, đặc biệt thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên toàn thành phố.

Từ ngày 10/7, Hà Nội sẽ đồng loạt tiến hành thanh tra, kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô. Đợt thanh tra, kiểm tra này nằm trong kế hoạch đánh giá kết quả triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019.
Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, đợt kiểm tra sẽ được thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố và không có "vùng cấm" cho những tổ chức, cá nhân có vi phạm về vấn đề an toàn thực phẩm.
Để đáp ứng yêu cầu thanh tra đảm bảo chính xác, chất lượng, UBND TP Hà Nội yêu cầu hoàn tất việc đào tạo chuyên môn cho cán bộ thanh tra; tăng cường truyền thông về thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm trên toàn thành phố. Những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-xu-phat-gan-49-ty-dong-cac-co-so-vi-pham-attp-n159483.html)

Tin cùng nội dung

  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY