Kinh tế xã hội hôm nay

Khai mạc LHP quốc tế Hà Nội VI: Mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với thế giới

(Tổ Quốc) - Tối 8/11, Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI) đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt -Xô.

Chương trình do bộ vhttdl và ubnd thành phố hà nội chỉ đạo, cục điện ảnh chủ trì, phối hợp với sở văn hóa, thể thao thành phố hà nội và công ty sen vàng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Đến dự lễ khai mạc có bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa; ủy viên bch trung ương đảng, bộ trưởng bộ vhttdl nguyễn văn hùng; thứ trưởng bộ vhttdl tạ quang đông, trưởng ban chỉ đạo lhp quốc tế hà nội lần thứ vi; ông chử xuân dũng, phó chủ tịch ubnd tp hà nội, đồng trưởng ban chỉ đạo lhp quốc tế hà nội lần thứ vi; ông phạm thái hà, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội; thứ trưởng bộ vhttdl trịnh thị thủy; thứ trưởng bộ vhttdl đoàn văn việt.

Bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa tặng hoa nsnd, đạo diễn đặng nhật minh

Dự lễ khai mạc còn có đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội và đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội; các vị khách quốc tế và đại diện ngoại giao đoàn. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là sự có mặt của đông đảo các nghệ sĩ, các nhà làm phim, những người hoạt động điện ảnh trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc liên hoan phim (lhp) quốc tế hà nội lần thứ vi, bộ trưởng nguyễn văn hùng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các vị khách quốc tế, các quý vị đại biểu khách quý, các cơ quan truyền thông quốc tế và trong nước, cùng các nghệ sĩ điện ảnh đã về dự lhp.

Bộ trưởng cho biết, với khẩu hiệu "điện ảnh - nhân văn, thích ứng và phát triển", lhp quốc tế hà nội lần thứ vi do bộ vhttdl chủ trì phối hợp với ubnd thành phố hà nội tổ chức từ ngày 8-12/11/2022 là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh việt nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nền điện ảnh việt nam, khu vực và quốc tế; là sự kiện tôn vinh những tài năng của nghệ thuật điện ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh về một việt nam đậm đà bản sắc văn hoá, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới khu vực và thế giới.

Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc HANIFF VI

Bộ trưởng nhấn mạnh: điện ảnh việt nam vinh dự đóng góp 45 bộ phim trong tổng số 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự lhp lần này. với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong lhp quốc tế hà nội lần thứ vi hứa hẹn mang tới cho khán giả thủ đô hà nội và các đại biểu quốc tế những trải nghiệm đặc sắc, thú vị về lịch sử, văn hoá, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Cùng với đó là nhiều chương trình sôi động, hấp dẫn khác như Triển lãm, Lễ khai mạc, Hội thảo quốc tế, chương trình tham quan các di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam… được tổ chức với mong muốn mang tới cho các quý vị đại biểu những ấn tượng sâu đậm về một kỳ LHP được tổ chức tại Hà Nội - thủ đô "Nghìn năm Văn hiến" của đất nước Việt Nam"- Bộ trưởng khẳng định.

Sau nghi thức đánh cồng khai mạc haniff vi của bộ trưởng nguyễn văn hùng, các đại biểu, khách mời và đông đảo khán giả theo dõi lễ khai mạc đã cùng điểm lại những nét đặc sắc của các kỳ lhp quốc tế hà nội được tổ chức từ năm 2010 đến nay.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh cồng khai mạc HANIFF VI

Tiếp đó là chương trình giới thiệu tiêu điểm tại lhp quốc tế hà nội vi -"điện ảnh hàn quốc". chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự cái nhìn cận cảnh về một trong những nền điện ảnh đang ngày càng phát triển lớn mạnh trên toàn cầu – điện ảnh hàn quốc.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu, khách mời và khán giả cũng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang âm hưởng văn hóa truyền thống như tiết mục xẩm hà nội do nghệ sĩ hà myo, raper tobby, nghệ sĩ đàn nhị dũng trần biểu diễn; tiết mục "give me a chance" do đương kim hoa hậu thế giới việt nam 2022 huỳnh nguyễn mai phương cùng á hậu 1 miss world vietnam 2019 nguyễn hà kiều loan biểu diễn; tiết mục màu xanh việt nam do nhóm the wings biểu diễn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tặng hoa Ban giám khảo

Tham gia lễ khai mạc, các nghệ sĩ đã hào hứng chia sẻ với báo điện tử tổ quốc cảm xúc của mình sau một thời gian dài lhp trở lại do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. nữ ca sĩ, diễn viên phương thanh bày tỏ: tôi là một ca sĩ và cũng là diễn viên nên tôi rất hạnh phúc khi được tham gia lhp quốc tế hà nội lần thứ vi và đến đây với một tinh thần ủng hộ cho điện ảnh việt. và đây là một dịp rất tuyệt với để các nghệ sĩ giao lưu và gặp gỡ lẫn nhau. mong lhp quốc tế hà nội sẽ tiếp tục phát triển và có nhiều phim hay hơn nữa.

Nghệ sĩ ưu tú hoàng hải cho biết: dịch covid-19 mất 2 năm đó là điều khủng khiếp đối với tất cả mọi người nên lâu lắm rồi mới có lhp quốc tế hà nội như thế này nên tôi rất vui mừng. vì đây là dịp để các nhà làm phim giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và gặp những người lâu chưa được gặp. tôi rất vui mừng, háo hức và xúc động. tôi mong có nhiều thêm các lhp hơn nữa để có thể giao lưu với các đồng nghiệp, có cơ hội trau dồi về nghề nghiệp. và tôi nghĩ, lhp thực sự là cơ hội để mở cánh cửa giao lưu, phát triển điện ảnh việt vươn tầm thế giới.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc

Đạo diễn lương đình dũng- thành viên ban giám khảo netpac chia sẻ: "lhp quốc tế hà nội dù mới có 6 lần tổ chức nhưng đã và sẽ trở thành một lhp uy tín. nhiều bạn bè của tôi ở các nước khác rất chờ đón được tham dự liên hoan này. tôi mong chờ lhp quốc tế hà nội sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, vì nếu tổ chức hằng năm thì cơ hội phim liên tục sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều phim hay hơn, mỗi một năm sẽ có nhiều phim mới mẻ hơn. lhp quốc tế hà nội đã quy tụ được một lượng lớn phim tham dự ngay sau đại dịch, chứng tỏ quy mô và uy tín rất lớn rồi".

HANIFF VI đã tuyển chọn được 123 bộ phim từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ HANIFF VI sẽ có: 31 bộ phim đã được tuyển chọn để tham dự Chương trình Phim dài Dự thi và Phim ngắn Dự thi.

11 bộ phim trong Chương trình Phim Dài dự thi là những tác phẩm tuyển chọn từ các nền điện ảnh tiêu biểu trên thế giới như Ấn Độ, Ba Lan, Iran, Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Myanmar, Kazakhstan, Philippines. Mỗi bộ phim đề cập đến một chủ đề khác nhau, thể hiện các giá trị văn hóa, con người của từng quốc gia, dân tộc, tạo thành bức tranh sinh động và hấp dẫn.

20 bộ phim trong Chương trình Phim Ngắn dự thi gồm các thể loại phim Truyện, phim Tài liệu phim Hoạt hình, là những góc nhìn đa dạng về lịch sử, thiên nhiên, môi trường, cuộc sống, gia đình, giá trị văn hóa…

Trong khuôn khổ Liên hoan có 2 hội thảo diễn ra trong khuôn khổ LHP theo hai chủ đề: "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" và "Điện ảnh- Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa".

Lễ Bế mạc- Trao giải thưởng HANIFF VI được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) lúc 20 giờ ngày 12/11.

Trước đó, trong sáng ngày 8/11, triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội" và chương trình Chợ Dự án phim đã khai mạc.

Cũng trong buổi chiều ngày 8/11, khán giả thủ đô đã được thưởng thức bộ phim hoa nhài của đạo diễn đặng nhật minh chiếu khai mạc lhp quốc tế hà nội.

Hồng Hà- Ảnh: Nam Nguyễn

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/khai-mac-lhp-quoc-te-ha-noi-vi-mo-rong-co-hoi-giao-luu-hop-tac-giua-dien-anh-viet-nam-voi-the-gioi-20221108221213623.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY