Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Làm trứng đà điểu khổng lồ, Bà Tân bị dân mạng chỉ ra lỗi có thể khiến người ăn ngộ độc

Chi tiền triệu mua trứng đà điểu siêu to để làm vlog, thế nhưng video của Bà Tân lần này lại bị cư dân mạng chỉ ra lỗi sai trong công thức, có thể khiến người ăn ngộ độc.

Bắt đầu từ thời điểm nổi lên như một hiện tượng vào năm 2019, tên tuổi của Bà Tân Vlog đã gắn liền với thương hiệu “siêu to khổng lồ”. Có lẽ cũng chính vì điều này, Bà Tân luôn thực hiện những món “siêu to khổng lồ” dù từng chuyển hướng và thử sức với các chủ đề khác.

Mới đây nhất, Bà Tân Vlog đã quyết định chi tiền triệu mua 4 quả trứng đà điểu siêu to để làm món trứng đà điểu khổng lồ chiên nước mắm. Do không phải lúc nào Bà Tân cũng “chi bạo” nên mua nguyên liệu, nên vlog này của bà thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Tuy nhiên, đã có không ít ý kiến đã tỏ ra hoang mang với cách kết hợp nguyên liệu chế biến của bà Tân sau khi xem xong vlog.

Cụ thể, ngoài 4 trứng đà điểu “siêu to khổng lồ”, các nguyên liệu còn lại của món ăn này đều rất đơn giản, bao gồm nước mắm, bột chiên giòn, các loại gia vị ớt và tỏi.

Vốn dĩ món trứng chiên này thực hiện không có gì khó nên quy trình làm món ăn này của Bà Tân cũng cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là luộc chín trứng, sau đó bóc ra lăn qua bột chiên vàng. Tiếp đó là phi tỏi, thêm tương ớt rồi cho nước mắm. Bước cuối cùng là cho trứng vào chiên cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn là xong.

Tuy nhiên, công thức mà bà Tân thực hiện lần này đã bị cư dân mạng chỉ ra lỗi sai, vô tình có thể khiến người ăn ngộ độc. Cụ thể, bà Tân đã dùng tỏi để nấu với trứng, trong khi đây vốn là 2 loại thức ăn rất kỵ nhau. Nhiều người cho biết trong một số trường hợp, nấu trứng với tỏi có khả năng dẫn đến ngộ độc.

“Bà Tân ăn xong có bị sao không, trứng kỵ tỏi mà”, “Nhưng bà ơi, theo cháu biết thì trứng rất kỵ tỏi nhé”, “Bà ơi sao ăn trứng với tỏi được, kỳ thế”,… là rất nhiều bình luận của người xem gửi đến bà Tân.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu là trứng vịt nấu với tỏi thì mới đáng lo, còn đối với trứng đà điểu khi kết hợp với tỏi thì chưa có trường hợp ngộ độc nào. Một số người cũng chỉ ra rằng, bà Tân với các cháu đã ăn qua món này rồi nên có thể bảo chứng cho sự an toàn của món trứng đà điểu khổng lồ có nguyên liệu tỏi.

Trước đó, bà Tân cũng từng nhiều lần khiến cộng đồng mạng khó hiểu vì cách kết hợp nguyên liệu độc lạ của mình, có thể kể đến là “chảo đuôi bò hầm sữa siêu to khổng lồ kết hợp sữa trái cây”, “nồi cháo yến ăn liền siêu to kèm trứng vịt lộn”, hay “nồi lẩu gà lá giang siêu to khổng lồ với hàng tá nguyên liệu như ngô, cá viên, xúc xích, tiết trâu, sa tế, thịt bò và cả lòng heo”,…

Duy Huỳnh

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/hht-doi-song/lam-trung-da-dieu-khong-lo-ba-tan-bi-dan-mang-chi-ra-loi-co-the-khien-nguoi-an-ngo-doc-1616469.tpo)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài Thuốc “10 phút khỏi bệnh sởi” nhờ tắm lá, hạt mùi… Tuy nhiên, cả chuyên gia đông y, tây y đều khẳng định, không có cơ sở khoa học với những bài Thuốc dân gian truyền miệng này.
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY