Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Loại sốt đặc biệt có thể là mấu chốt để Park Seo Joon lật đổ chủ tịch Jang hoá ra lại hoàn toàn có thật ở ngoài đời

Nhiều khán giả nhận ra loại sốt rất quen thuộc trong một phân cảnh của Tầng Lớp Itaewon tập mới nhất.

Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) vừa khép lại tập 10 đầy gay cấn, khi kế hoạch bãi nhiệm Jang của bộ tứ Yi Seo - Ho Jin (Lee David) - Min Jung (Kim Hye Eun) - Sae Ro Yi bị thất bại do màn “khai tử” chính con trai cả cao tay của Jang Dae Hee - một nước đi không ai ngờ!

Thời lượng cuối tập phim, cảm giác buồn bã, u ám có phần bao trùm, đặc biệt là khi 3 người Ho Jin - giám độc Kang - Sae Ro Yi tụ tập ngay trong quán rượu Jangga, có thể coi như là buổi gặp “chia tay”. Thế nhưng, một tình tiết trong tập này đã khiến khán giả loé lên hy vọng về hướng đi để lật đổ Jang Dae Hee, tuy khá sốc: Theo lời giám đốc Kang, trong giai đoạn khủng hoảng của Jangga năm 1997, có một món đã “cứu sống” cả công ty, khiến Jangga vùng lên đầy hùng mạnh, món đó là sốt ớt Gochujang trộn thịt lợn. Bấy lâu nay, cả Hàn Quốc cứ nghĩ sốt Gochujang đó là do Jang tạo ra, tạo nên hương vị riêng của Jangga. Thế nhưng, thực chất đó lại là mồ hôi tâm huyết của trưởng phòng Park - tức bố Park Sae Ro Yi. Đánh đổi cho công thức nước sốt đó chính là chiếc đồng hồ Sae Ro Yi đang đeo hiện tại.

Hoá ra, câu chuyện vĩ đại về chủ tịch Jang cũng… không vĩ đại cho lắm. Khi ngay cả cuốn tự truyện của ông cũng là giả dối, chính bố Sae Ro Yi mới là người cứu cả công ty lúc khó khăn với loại sốt ớt Gochujang - tạo ra hương vị riêng của Jangga trong các món ăn khác. Chính điều này đã khiến khán giả nghĩ đến hướng đi mới để lật đổ chủ tịch Jang: chứng minh ông ta gian dối, lấy công thức độc quyền của trưởng phòng Park.

Món sốt Gochujang của tập đoàn Jangga...

... Là do bố Sae Yo Ri làm ra.

Ánh mắt và gương mặt đầy quyết tâm của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) càng khiến khán giả nghĩ đến hướng đi này hơn.

Ngay khi loại sốt này được nhắc đến trong tập phim, nhiều khán giả Việt Nam đã nhận ra Gochujang hoá ra là một loại sốt ớt rất quen thuộc, được sử dụng hầu như trong mọi món ăn của Hàn Quốc, chứ không phải là một sáng tạo mới của bộ phim.

Sốt Gochujang xuất hiện gần như trong tất cả các món ăn Hàn.

Gochujang là hỗn hợp sốt cay được làm từ ớt Hàn Quốc, đậu nành, muối và một số gia vị đặc biệt tuỳ theo kinh nghiệm của thợ pha chế và công thức của các nhà hàng, nhưng về cơ bản thì không thể thiếu 3 thành phần trên. Nó có vị cay nhưng không quá nồng, và hơi ngọt, để nấu nhiều hơn là để chấm thẳng. Một số món ăn nổi bật sử dụng loại sốt ớt quen thuộc này là bibimbap, tokbokki, gà rán sốt cay, canh kim chi đậu phụ, thịt xào…

Những món ăn sử dụng sốt ớt Gochujang hoá ra ở xung quanh ta.

Có chăng, sự khác biệt chính là ở công thức điều chỉnh, thêm bớt gia vị khi ủ sốt của từng thương hiệu để tạo nên hương vị riêng, nhưng trên cơ bản vẫn cho thành phẩm là sốt Gochujang cay.

Cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim, liệu loại sốt Gochujang này có thực sự là hướng đi của Park Sae Ro Yi để lật đổ chủ tích Jang không nhé?!

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/loai-sot-dac-biet-co-the-la-mau-chot-de-park-seo-joon-lat-do-chu-tich-jang-hoa-ra-lai-hoan-toan-co-that-o-ngoai-doi-2020030111553148.chn)

Tin cùng nội dung

  • Đi ngoài ra máu, phân lỏng lẫn máu như máu cá, đau bụng, gầy sút, chán ăn, buồn nôn… là dấu hiệu điển hình cho biết có thể bạn đã mắc ung thư đại trực tràng.
  • Tiêu chảy hay dân gian thường gọi đùa là tào tháo đuổi khiến cho người mắc bệnh vô cùng khó chịu. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này đôi khi là do việc uống Thuốc kháng sinh.
  • Nhiều người có sở thích ăn đồ nóng vì cho rằng ăn “toát mồ hôi” mới khỏe, mới ngon. Nhưng ít người biết rằng thói quen này có thể khiến mình dễ bị mắc bệnh ung thư thực quản.
  • Mangyte ơi, Tôi muốn đến khám bệnh tại BV Tai Mũi Họng TPHCM nhưng nhà ở xa và công việc bận rộn, không có thời gian để chờ khám. Có cách nào đặt lịch hẹn khám bệnh với bác sĩ trước không thưa Mangyte? Kính mong Mangyte giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn quý báo. (Kiều Trang - Củ Chi, TPHCM)
  • Ba tôi bị tiểu đường đã lâu, nay có biến chứng hoại tử ở chân, điều trị mãi không khỏi nhưng gia đình không muốn ba tôi phải đoạn chi. Nghe nói có phương pháp điều trị bằng oxy cao áp có thể giúp giữ lại chân tay cho người bệnh tiểu đường. Xin hỏi bệnh viện nào có điều trị phương pháp này và chi phí có tốn kém lắm không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Hương - huomgnguyen...@yahoo.com.vn)
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Một số Thuốc trị mụn OTC (không cần kê đơn) có thể gây phản ứng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Nhiều nghiên cứu cho thấy, 60 - 80% sản phụ có thể sinh thường nếu trước đó sinh mổ.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY