Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Nam diễn viên Hàn Quốc tự điều trị khỏi COVID-19 tại nhà

Tuyên bố về việc tự khỏi dịch COVID-19 của diễn viên Mỹ gốc Hàn Daniel Dae Kim khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, diễn viên Daniel Dae Kim đăng video dài hơn 5 phút tuyên bố với người hâm mộ anh đã âm tính với COVID-19.

"Tôi xin cập nhật trải nghiệm cuối cùng của mình với COVID-19. Tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Tôi hy vọng đây là thông tin hữu ích cho những ai cần. Hãy tiếp tục cầu nguyện với những người đang bị nhiễm bệnh", Dae Kim chia sẻ.

Trong video, nam diễn viên cho biết khi bị mắc COVID-19, anh tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn, yêu cầu của bác sĩ và tự cách ly ở nhà suốt hai tuần. Thời gian này, có lúc anh bị mất khứu giác lẫn vị giác. Điều kỳ diệu là sau 14 ngày, anh được xác định âm tính với COVID-19."bệnh dịch này không giống với bất cứ điều gì tôi từng trải qua. Tôi đã tự cách ly suốt 14 ngày. Và giờ tôi đã khỏe và có thể làm mọi điều yêu thích trong chính ngôi nhà của mình", sao phim Người nhện 2 nói trong video.

Trong quá trình cách ly tại nhà Anh được các chuyên viên y tế khuyến khích ở nhà, điều trị bằng các phương pháp tăng sức đề kháng như uống nhiều nước, vitamin... và nhiều Thu*c đặc trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Anh cảm thấy khỏe hơn sau vài ngày tĩnh dưỡng và cảm thấy khá vui mừng. Tuy nhiên, các triệu chứng quay trở lại sau đó một ngày. "Tôi thấy khá hơn và tưởng khỏi bệnh nhưng có lẽ đã chủ quan. Một ngày sau, tôi lại cảm thấy uể oải, mệt mỏi và dần mất vị giác, khứu giác. Tôi không còn sốt nhưng thật sự cảm thấy không khỏe", anh kể.

Các bác sĩ trấn an Daniel rằng đó là biểu hiện bình thường trong quá trình cơ thể hồi phục. Các triệu chứng này có thể tái phát trong vài ngày cho đến vài tuần trên các bệnh nhân, tùy thuộc sức đề kháng và mức độ nhiễm bệnh của mỗi người.

Bên cạnh đó, nam diễn viên khuyên mọi người không tích trữ Thu*c hoặc tự điều trị nếu không có chỉ dẫn sát sao của bác sĩ.

Ngay sau khi đăng tải, video của nam diễn viên nhận được hơn 230.821 lượt xem, trong phần bình luận nhiều người gửi lời chúc mừng đến Dae Kim trong khi một số khác khuyên anh vẫn nên theo dõi y tế thêm để chắc chắn việc mình đã hoàn toàn bình phục sau khi mắc COVID-19.

Trước đó, hôm 18.3, Daniel Dae Kim xác nhận với truyền thông Hàn Quốc là dương tính với COVID-19. Theo CNN, anh cho rằng mình bị nhiễm bệnh khi có mặt ở New York, Mỹ để quay bộ phim New Amsterdam.

Nam diễn viên đã đến trung tâm Honolulu, Hawaii, Mỹ để xét nghiệm. Sau đó, anh về nhà và tự cô lập. Diễn viên phim Amerrican Shaolin nói sẽ không nhập viện điều trị, tự cách ly tại nhà để virus tự đào thải.

Daniel cũng đã từng bức xúc về việc người châu Á bị kỳ thị tại Mỹ vì COVID-19: "Làm ơn dừng định kiến và bạo lực vô nghĩa với dân gốc Á. Đánh người già vô cớ là hành động hèn nhát và không thể chấp nhận. Tôi là người châu Á và dương tính với virus. Nhưng tôi không mắc bệnh tại Trung Quốc mà bị ở New York". Nam diễn viên cũng chỉ trích việc tổng thống Mỹ Donald Trump gọi COVID-19 là "virus Trung Quốc", cho rằng đó là hành động phân biệt chủng tộc.

Daniel Dae Kim sinh năm 1968 tại Hàn Quốc, cùng gia đình tới New York (Mỹ) sống từ năm một tuổi. Anh được biết đến với các vai diễn trong series Lost, Hawaii Five-0...

Đan Thuỳ

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/van-hoa-giao-duc-c-184/nam-dien-vien-han-quoc-tu-dieu-tri-khoi-covid-19-tai-nha-135666.html)

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Những người có nhu cầu khám bệnh tại nhà thường là những gia đình có bệnh nhân bị các bệnh mạn tính và di chứng của các bệnh nặng
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY