Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Người đàn ông mặt quỷ Lê Văn Mến sẽ phẫu thuật thu gọn môi và chỉnh hình mắt mũi, còn 1 năm lột xác

Sau khi giành giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020, ekip điều trị thành công căn bệnh hiếm gặp MRS cho người đàn ông mặt quỷ Lê Văn Mến tiếp tục nhận được bằng khen từ chính tay Thứ trưởng Bộ Y tế.

Chiều 5/3, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ Trưởng Bộ Y Tế cùng các lãnh đạo cấp cao của Sở Y Tế, Ban Thi Đua Khen Thưởng TP.HCM, Ủy Ban Nhân Dân Quận 1. đã đến thăm bệnh nhân Lê Văn Mến, người đàn ông mặt quỷ quê An Giang và trao tặng bằng khen cho BS Nguyễn Phan Tú Dung cùng cộng sự.

Cụ thể, ekip bác sĩ được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc điều trị trường hợp biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối loạn chức năng đa cơ quan ở bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal (MRS) 15 năm không được chẩn đoán.

Người đàn ông

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cùng cộng sự nhận bằng khen từ Bộ Y tế.

Hơn 10 tháng qua, bệnh nhân lê văn mến đã trải qua nửa chặng đường của hành trình điều trị biến dạng khuôn mặt do hội chứng mrs với 3 lần đại phẫu và hàng chục lần xét nghiệm để tìm ra căn nguyên gây bệnh và kế hoạch điều trị tốt nhất.

Ngày hôm nay, bệnh nhân lê văn mến lần đầu tiên xuất hiện trước giới truyền thông một cách tự tin hơn, với một gương mặt mới.

Giờ đây, anh Mến đã tự tin trả lời các câu hỏi của giới truyền thông và cũng không còn cảm giác sợ đối diện với người lạ như trước.

Để có thể gọi tên chính xác căn bệnh bí ẩn của anh Mến, ekip bác sĩ đã phải mất hơn 4 tháng tiến hành 3 lần chẩn đoán giải phẫu bệnh tại 7 trung tâm xét nghiệm khác nhau.

Người đàn ông

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (phải) thăm anh Lê Văn Mến.

Mặt khác nhóm nghiên cứu cũng đã đem hơn 75 mẫu bệnh phẩm ra phân tích và đưa các mẫu bệnh phẩm này đến 3 trung tâm chẩn đoán di truyền về giải mã gen để phân tích chuyên sâu.

Trải qua 3 lần đại phẫu diễn ra trong vòng 10 tháng, 29 giờ gây mê... là những con số ấn tượng và khó quên trong nửa hành trình đầu tiên điều trị cho Lê Văn Mến.

Cuối tháng 10/2020, công trình nghiên cứu về căn bệnh MRS đã vượt qua hàng trăm đề tài từ các trường Y khoa danh tiếng để xướng tên ngôi vị Á Quân tại Hội nghị Nội khoa Hoa Kỳ.

Đến ngày 26/2, công trình tiếp tục giành giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020".

Người đàn ông

Bác sĩ chia sẻ niềm vui với bệnh nhân.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, bác sĩ Tú Dung cho biết đã cùng ekip lên kế hoạch cho những lần đại phẫu tiếp theo.

Dự tính, người đàn ông "mặt quỷ" sẽ tiếp tục thu gọn hoàn toàn phần môi dưới, đặc biệt là tiến hành chỉnh hình lại phần mắt và mũi để có lại gương mặt gần như bình thường nhất.

Bên cạnh phẫu thuật, lê văn mến vẫn sẽ được điều trị tích cực bằng phác đồ nội khoa, điều trị toàn diện hội chứng mrs để ngăn ngừa tình trạng tái phát.

Nửa hành trình còn lại dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 năm.


Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-mat-quy-le-van-men-se-phau-thuat-thu-gon-moi-va-chinh-hinh-mat-mui-con-1-nam-lot-xac-20210306005636713.chn)
Từ khóa: Lê Văn Mến

Chủ đề liên quan:

Lê Văn Mến

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY