Ngày 26/12, bác sĩ nguyễn phan tú dung cho biết, ekip các bác sĩ nơi đây vừa tiếng hành ca phẫu lần 3, tiếp tục tái tạo mặt cho bệnh nhân lê văn mến (quê an giang).
Mến là người đàn ông chịu cảnh "gương mặt quỷ" suốt 15 năm vì căn bệnh hiếm gặp.
Ca đại phẫu bắt đầu đường mổ đầu tiên lúc 8h sáng 25/12 và kết thúc đường khâu tạo hình cuối cùng khi đồng hồ đã điểm 18h cùng ngày, tức kéo dài 10 tiếng đồng hồ, khiến cả ekip bác sĩ đều thấm mệt.
Bác sĩ Tú Dung kiểm tra vết thương cho bệnh nhân.
"mỗi lần phẫu thuật cho mến, tôi và ekip đều đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. vì càng tiến sâu vào tiến hành giải phẫu, bóc tách thì ekip càng phát hiện nhiều điều ở cơ thể và cấu trúc gương mặt của mến thật sự không giống bất kỳ bệnh nhân nào.
Lần đầu, ekip phải thay dao mổ liên tục vì vùng da mặt, da cổ của Mến xơ cứng như hóa thạch ngàn năm.
Lần thứ hai, ekip gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình bóc tách vì toàn bộ cấu trúc cơ vùng mặt của Mến mất hết, cơ mút bị tiêu huỷ hoàn. Mặt khác cơ, dây thần kinh, tuyến nước bọt lẫn lộn và bị trộn lẫn trong máu" - Bác sĩ Tú Dung kể lại.
Trong lần mổ thứ 3, các bác sĩ tiến hành lắp ghép và tái tạo phần cơ mặt bị tiêu hủy hoàn toàn của bệnh nhân bằng phương pháp cắt và di chuyển phần vạt cơ thái dương xuống phần mặt.
Ekip gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình bóc tách vì toàn bộ cấu trúc cơ vùng mặt của Mến mất hết, cơ mút bị tiêu huỷ hoàn.
Tiếp đó, bác sĩ tiến hành cắt bỏ tiếp tục phần da chảy xệ ở hai bên vùng má. Cuối cùng là công đoạn tạo hình tiếp diễn cấu trúc phần môi trên.
Khó khăn lớn nhất chính là toàn bộ cấu trúc cơ của anh Mến bị xơ hóa nặng nề, cơ mút bị tiêu huỷ hoàn toàn dẫn đến việc tạo lại hình dáng khuôn mặt cân xứng cực kỳ khó.
Ekip điều trị đã phải tiến hành một đường mổ dài 40cm kéo dài từ thái dương bên phải dọc theo má phải. vết dao theo bờ viền môi di chuyển đến tận thái dương trái để cấu trúc gương mặt của bệnh nhân được nâng lên.
Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng.
Đồng thời các bác sĩ cũng cắt bỏ phần da dư vùng mặt.
Bệnh nhân phải được di chuyển về từ tư thế nằm sang tư thế ngồi nhiều lần trong suốt quá trình diễn ra phẫu thuật để bác sĩ có thể đánh giá đúng phần mô chảy xệ, giúp cho việc cắt bỏ, căn chỉnh đường mổ chuẩn xác.
Các bác sĩ chúc mừng nhau sau ca mổ thành công.
Tuy nhiên đây là một thách thức chưa từng có vì khi bệnh nhân ngồi, bác sĩ rất khó duy trì đường ống gây mê, thậm chí khiến việc bóc tách, cắt da cũng trở nên khó khăn hơn.
Sau khi hoàn tất công đoạn tái tạo vùng cơ, bệnh nhân được tạo hình vùng môi trên và thu gọn thêm 3-4cm khối chảy xệ, to phình ở vùng má hai bên.
Qua 10 giờ căng não, ca phẫu thuật thành công. bệnh nhân được tiến hành băng bó và chuyển về khu vực hồi sức.
Kết quả sau ca mổ giúp mặt anh Mến gọn hơn.
Bác sĩ tú dung xúc động cho biết, suốt chặng đường dài 8 tháng từ khi tiếp nhận trường hợp của anh mến đến lúc tìm ra căn bệnh và điều trị hội chứng mrs kết hợp với phẫu thuật tái tạo gương mặt biến dạng, ông và cả ekip phải theo dõi bệnh nhân sát sao từng ngày.
"Đến thời điểm hiện tại Mến đã thay đổi nhiều thứ. Không chỉ dễ dàng hơn trong việc ngủ nằm, ăn uống dễ dàng hơn, tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn mà giờ đây quan trong nhất, Mến đã có gương mặt mới để đón chào một mùa xuân mới" - bác sĩ nhận định.
Chủ đề liên quan:
ca phẫu thuật cuối năm 2020 đàn ông giám đốc bệnh viện kéo dài Lê Văn Lê Văn Mến người đàn ông người đàn ông có khuôn mặt quỷ phẫu thuật phẫu thuật tạo