Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Người đến, về Đà Nẵng từ vùng dịch có thể chọn cách ly tại khách sạn hoặc khu cách ly tập trung

(Tổ Quốc) - Người đến, về thành phố Đà Nẵng từ vùng dịch nếu không có nhu cầu cách ly tại khách sạn thì sẽ tạo điều kiện đưa tới khu cách ly tập trung.

Trưa 9/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã quyết định phương án cách ly người đến, về Đà Nẵng từ vùng dịch.

Theo đó, người đến, về đà nẵng từ vùng dịch nếu không có nhu cầu cách ly ở khách sạn thì sẽ được đưa đến khu cách ly tập trung. thành phố cũng đang tìm kiếm thêm các khách sạn có giá phòng hợp lý để phục vụ công tác cách ly.

Ông lê trung chinh, chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết, thời gian qua nhiều người có hoàn cảnh khó khăn về từ vùng dịch được đưa đến khu cách ly tập trung, tuy nhiên, đến thời điểm này các khu cách ly tập trung trên địa bàn đã gần quá tải. thêm nữa là các khách sạn nhỏ tại tp lâu nay không hoạt động, nếu bây giờ sử dụng quá nhiều khách sạn để phục vụ cách ly thì sẽ không đủ lực lượng làm nhiệm vụ. hiện có 20 chốt kiểm soát dịch gồm công an, nhân viên y tế làm việc lâu nay và cũng đã quá tải.

"nếu cách ly rải ra các khách sạn nhỏ thì phải bố trí thêm lực lượng công an, y tế phục vụ, rồi vấn đề ăn uống nữa... thành phố luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa cho người dân, nếu những ai không có nhu cầu ở khách sạn thì sẽ đưa đến khu cách ly tập trung", ông lê trung chinh cho biết.

Khách sạn Seven Sea số 150 Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) được chọn làm cơ sở lưu trú phục vụ cách ly tập trung. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như báo điện tử tổ quốc đã thông tin, chiều tối 8/7, sở du lịch đà nẵng đã có thông báo danh sách các khách sạn, cơ sở lưu trú được sử dụng làm khu cách ly có thu phí đối với người đến, về đà nẵng từ vùng có dịch covid-19.

Theo thông báo này thì hiện Đà Nẵng có 34 khách sạn với 3.005 phòng và 5.155 giường đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng quyết định thiết lập là cơ sở cách ly tập trung có khả năng phục vụ.

Để tránh trường hợp người thực hiện cách ly đăng ký dàn trải tại nhiều cơ sở lưu trú, đợt 1 Sở Du lịch Đà Nẵng đề xuất nhóm 3 khách sạn để sử dụng để cách ly tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

3 khách sạn này tương đương 3-4 sao, bao gồm lưu trú, ăn uống 3 bữa, phí đón sân bay, giặt, thuế, phí phục vụ, chi phí vận chuyển về cơ sở cách ly…có giá giao động từ 1 đến 1,3 triệu đồng/khách/ngày đối với loại phòng đơn. Phòng đôi có giá từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/2 khách/ngày.

Đến thời điểm này, các khu cách ly tập trung trên địa bàn đà nẵng gần quá tải. trong ảnh là cơ sở cách ly tập trung ký túc xá phía tây thành phố.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện toàn thành phố chỉ còn khoảng 150 khách sạn hoạt động cầm chừng (trong đó có 1 số khách sạn nhỏ, nhà nghỉ). Số này đang phục vụ cách ly, khách thuê dài hạn... Các khách sạn khác đã đóng cửa và cho nhân viên nghỉ việc do không có khách du lịch.

"khách sạn nhỏ thì giá phòng rẻ nhưng số phòng ít, không đủ điều kiện phòng chống dịch và cũng không có hệ thống camera giám sát, không có nhân viên phục vụ, không có bếp ăn và chưa được tập huấn các biện pháp phòng chống dịch trong phục vụ cách ly tập trung theo quy định", đại diện sở du lịch đà nẵng nhấn mạnh.

Đ.Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/nguoi-den-ve-da-nang-tu-vung-dich-co-the-chon-cach-ly-tai-khach-san-hoac-khu-cach-ly-tap-trung-20210709135148591.htm)

Tin cùng nội dung

  • Cơ quan Quản lý Thu*c và thực phẩm Mỹ (FDA) vừa cảnh báo, các sản phẩm testosteron theo đơn được phê duyệt chỉ dùng điều trị cho những người đàn ông có nồng độ testosteron thấp...
  • Cúm mùa là một bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính do virut cúm gây nên. Bệnh xảy ra hàng năm, thường vào mùa đông xuân...
  • Trung Quốc đang đề nghị nên có một lệnh cấm dùng ketamine trên toàn thế giới, bởi Thu*c đang được sử dụng “lậu” phổ biến tại cộng đồng theo mục đích sai trái.
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Đầu cá hấp sốt ớt của Trung Quốc, tteokbokki của Hàn hay cà ri dê của Jamaica đều là những món cay xè, chảy nước mắt, nhưng ngon khó cưỡng.
  • Vụ tấn công nhân viên y tế tại bệnh viện Bạch Mai vừa qua hoàn toàn không có gì có thể biện bạch được.
  • Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
  • Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế thấy mình cô đơn lạc lõng ở cái cõi đời ô trọc này, giữa một bên là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đòi một khoản tiền lớn, thật sự lớn lắm so với đồng lương còm cỏi của mình; còn một bên là lãnh đạo của mình muốn mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi thúc ép mình b
  • Bạo hành với nhân viên y tế đang gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạo hành với nhân viên y tế thường do nghiện M* t*y, thiếu hiểu biết, thiếu khoan dung và thiếu sự tôn trọng...
  • Vào khoảng 17 giờ 30, ngày 1-4, tại khu dã ngoại vịnh Triều Dương huyện đảo Phú Quý, đã xảy ra một vụ đuối nước do tắm biển làm 3 khách du lịch Ch?t.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY