Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Nhập viện tâm thần sau khi cách ly xã hội vì COVID-19

(MangYTe)- Nhiều bệnh nhân bị stress, rối loạn tâm lý do ảnh hưởng từ COVID-19.

Hơn 30 tuổi, mang ước mơ làm việc nước ngoài mang tiền về làm giàu cho gia đình, nhưng covid-19 ập đến quá nhanh, t. phải về nước vì không thể gồng gánh kinh tế đắt đỏ ở xứ người.

Về việt nam t. được đưa đi cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh theo quy định. áp lực, buồn chán khiến t. rơi vào tình trạng nói nhảm mất kiểm soát, nhiều ngày liên không ngủ được, tinh thần lao dốc không phanh. t. được chuyển vào bệnh viện tâm thần hà nội, điều trị tại khu dành riêng cho người tâm thần bị cách ly.

Còn kh (28 tuổi), liên tục kể từ tháng 2-8-2020 phải theo dõi sức khoẻ tại viện sức khoẻ tâm thần với chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm nặng.

Theo bệnh án và từ chia sẻ của h, khi covid-19 ập đến, khối công việc của cô cũng tăng lên, trong khi đó con còn nhỏ không thể đến nhà trẻ do trường đóng cửa. chồng h. phải đi công tác xa, còn bố mẹ cô liên tục đau ốm.

H. vừa phải đảm đương công việc, vừa lo chăm sóc con và phải chạy vạy tiền lo cho bố mẹ chữa bệnh. Nhiều việc cùng đến 1 lúc khiến H. mệt mỏi, luôn có cảm không thể làm tốt điều gì. Sau nhiều tháng chống chọi, cô rơi vào trầm cảm.

Nhiều đêm liên tục H. mất ngủ, thường xuyên cáu gắt. Khi thấy người khác làm việc gì không vừa lòng hay nhìn con đau ốm, khóc lóc cô lại mất kiểm soát, nhiều lúc muốn Gi*t người.

Theo các bác sĩ, H. đã 2 lần Tu tu nhưng không thành. Hiện cô vẫn điều trị ngoại trú, chịu sự giám sát của gia đình vì không muốn chấp nhận mình mắc bệnh.

Bác sĩ phạm bích hạnh, khoa 3, bệnh viện tâm thần trung ương 1, cho biết trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần khá phổ biến trong xã hội hiện đại. theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, khoảng 20% dân số mắc trầm cảm dưới các dạng khác nhau.

Trong tình hình cả nước phòng dịch bệnh, cả nước đóng cửa, kinh tế khó khăn, những người trước đây có tiền sử mất ngủ, mệt mỏi nên tái khám sớm để có phương pháp điều chỉnh hợp lý. cụ thể, trong thời gian cách ly xã hội vừa qua có 71 trường hợp được đưa vào bệnh viện tâm thần hà nội.

“do người mắc trầm cảm nội sinh nên khó điều trị dứt điểm, trong khi đó trầm cảm do căn nguyên xác định có cơ hội chữa khỏi nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị và giải tỏa được căn nguyên tâm lý” - bác sĩ hạnh khuyến cáo.

Thêm một người nguy kịch do bắt rắn hổ mang chúa

(PLO)- Hiện bệnh nhân đã bị tháo khớp ngón tay và theo dõi biến chứng viêm cơ tim.

Mạng Y Tế
Nguồn: PLO (https://plo.vn/suc-khoe/nhap-vien-tam-than-sau-khi-cach-ly-xa-hoi-vi-covid19-940934.html)

Tin cùng nội dung

  • Không chỉ người già bị bệnh trầm cảm mà ngày càng nhiều học sinh, sinh viên cũng mắc bệnh này. 7 cách sau sẽ giúp bạn có trạng thái tinh thần tốt.
  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Rối loạn trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất tại Mỹ. Hàng năm khoảng 6.7% người Mỹ thường mắc bệnh này. Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm hơn 70% so với nam giới trong suốt cuộc đời.
  • Lo âu là một phản ứng bình thường để đối phó với căng thẳng và thực sự có thể có ích trong một số hoàn cảnh. Tuy nhiên, đối với một số người, sự lo lắng có thể trở thành quá mức. Mặc dù những người lo âu có thể nhận ra họ đang lo quá mức cần thiết, họ cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát lo âu, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt hàng ngày của họ
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
  • Sau sinh luôn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với phụ nữ. Ngoài việc chăm sóc chu đáo cho gia đình, con cái, họ còn phải đối mặt với nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm. Vậy làm thế nào để vượt qua giai đoạn này?
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY