Chia sẻ với báo gia đình & xã hội, chị quyên (45 tuổi, ở khương đình, thanh xuân) cho biết, số tiền thanh toán cho điện trong tháng 5/2020 của gia đình chị quyên cao hơn gấp đôi so với những tháng trước đó, từ 1,5 triệu đồng (tháng 4) lên 2,6 triệu đồng (tháng 5/2020).
"nhà tôi thì năm nào cũng vậy, tiền điện trong 3 tháng hè luôn dao động từ 1,5 đến 2,2 hoặc 2,3 triệu đồng. năm nay nắng nóng, nền nhiệt bên ngoài trời vào giờ trưa chạm ngưỡng 60 độ c thì hóa đơn tiền điện nhà tôi cao hơn một chút, 2,6 triệu đồng. ban ngày cả gia đình đi làm thì không nói nhưng đêm đi ngủ thì phải bật đến 2 điều hòa cho 2 phòng ngủ thì mới ngủ được. nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện nhiều nên tiền điện tăng cao là điều dễ hiểu", chị quyên cho hay.
Giống như nhiều hộ gia đình tại hà nội, tiền điện nhà chị mai tháng này bỗng nhiên tăng gấp đôi, dù những mặt hàng trong quầy tạp hóa nhỏ bấy lâu nay không hề thay đổi.
Chị mai cho biết: "hóa đơn tháng trước từ 2,05 triệu đồng mà tháng 5 này lên hơn 3,4 triệu đồng. mấy hôm nay nắng gắt như thế này, tôi cũng xác định mức chi điện tháng 6 kiểu gì cũng tương đương hoặc nhỉnh hơn tháng trước".
Thời tiết nắng nóng, điều hòa chạy liên tục nên chị mai cho rằng, tiền điện tăng cao cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là tăng gấp 4, 5 lần giờ đây không chỉ là câu chuyện ở mỗi gia đình, mà còn "nóng" trên mạng xã hội với nhiều trường hợp thắc mắc về hóa đơn tiền điện.
Trước vấn đề này, thông tin từ evn hà nội cho rằng, nếu khách hàng thắc mắc về hóa đơn tiền điện thì nhân viên điện lực sẽ xuống tận nhà để cùng kiểm tra, tính toán và so sánh mức tiêu thụ của người dân tại thời điểm hiện tại với các tháng trước đó.
Cũng theo đại diện lãnh đạo evn, sản lượng điện từ tháng 4 – 6 liên tục tăng cao, cao điểm nhất là vào ngày 09/6, lượng tiêu thụ đạt kỷ lục hơn 89,2 triệu kwh.
Theo evn hà nội, thời tiết nắng nóng, cùng với việc người dân sử dụng các thiết bị điện tiêu thụ điện công suất cao chính là nguyên nhân dẫn đến việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường.
Ngoài ra, nền nhiệt trong tháng 6 như ở thời điểm hiện tại, mức nhiệt ở thủ đô vào nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng 60 độ c, mức nhiệt này còn do hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng đô thị... nên lượng tiêu thụ điện của người dân tăng cao cũng là điều dễ hiểu.
"trong những ngày này, người dân nên đặt nhiệt độ điều hòa ở ngưỡng từ 26 – 28 độ c. nếu đặt nhiệt độ thấp hơn ngưỡng này vừa không thể mát hơn, dễ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, ảnh hưởng sức khỏe, vừa tăng điện năng tiêu thụ", evn khuyến cáo.
Theo chuyên gia, một nguyên nhân nữa cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng cao như hiện nay là do cách tính điện bậc thang, nếu dùng hơn 400 kwh/tháng thì người dân sẽ phải trả mức giá bậc 6, tức là gấp đôi so với mức giá bậc 1.
Trong khi đó, với mức sinh hoạt ở các thành phố lớn như hà nội, ít có gia đình nào dùng dưới 400kwh/tháng.
Chủ đề liên quan:
có tiền điện evn hà nội Gấp đôi gia đình hà nội hiệu ứng nhà kính hộ gia đình hóa đơn điện tăng cao hóa đơn tiền điện tăng mạng xã hội mức tiêu thụ nhân viên điện lực nhu cầu sử dụng điện thời tiết nắng nóng tiền điện