Kinh tế xã hội hôm nay

Nữ sinh Ngoại Thương, hoa khôi truyền cảm hứng Đặng Trần Thủy Tiên đã chữa khỏi ung thư vú

MangYTe - Mới đây, hoa khôi truyền cảm hứng Đặng Trần Thủy Tiên hạnh phúc chia sẻ thông tin cô đã được chữa khỏi bệnh ung thư vú sau hành trình gần 17 tháng điều trị.

Sau một hành trình dài kể từ khi phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư vú quái ác, sau 16 tháng kiên cường chữa trị, nữ sinh đh ngoại thương đặng trần thủy tiên đã không giấu nổi cảm xúc khi chiến thắng được bệnh tật.

Nữ sinh ngoại thương mắc ung thư đã “Tốt nghiệp trường K” - Ảnh 1.

Các y bác sĩ bv k tân triều chúc mừng bệnh nhân thủy tiên được xuất viện

Trên trang cá nhân của mình, thủy tiên xúc động viết: "có lẽ hơn một năm qua, đây là thời khắc mà mình mong chờ nhất, được cầm trên tay "tấm bằng tốt nghiệp trường k". cho đến tận giờ phút này, khi ngồi đây viết những dòng này, mình vẫn không thể tin được mình đã ra viện".

Nhớ lại quãng thời gian từ khi phát hiện bản thân mắc bệnh, thủy tiên cho biết, đó là một hành trình dài đầy cảm xúc, từ u uất, tuyệt vọng, đến hôm nay, cô đã tìm được hạnh phúc, bình yên thực sự trong tâm trí.

"mình chả thể nhớ nổi bao nhiêu mũi hóa chất vào trong ven, bao lần suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình, chả thể nhớ và cũng không muốn nhớ. điều mình ghi nhớ nhất, đáng giá nhất mà suốt cuộc đời này mình mãi khắc cốt ghi tâm đó là bài học về lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương", thủy tiên xúc động chia sẻ.

Nữ sinh ngoại thương mắc ung thư đã “Tốt nghiệp trường K” - Ảnh 2.

Trước khi rời viện, thủy tiên nán lại đi thăm và động viên các bệnh nhân nhí mắc k

Thủy tiên tâm sự, cô may mắn có được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, người thân và đặc biệt là các bác sĩ, y tá bệnh viện k với tấm lòng nhân ái bao la luôn chăm sóc và xem bệnh nhân như người nhà. cô cũng không quên cảm ơn hãng Thu*c roche tài trợ hóa chất cho mình hay các thầy cô, bạn bè ở trường đh đã tạo điều kiện để thủy tiên có thể vừa theo học vừa yên tâm điều trị bệnh.

"chúng ta không ai biết trước được ngày mai, nhưng hãy thật cam đảm, sống hết mình cho hôm nay, bạn nhé! vì cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu!", thủy tiên hạnh phúc nhắn nhủ.

Bài chia sẻ thông tin bản thân đã khỏi bệnh của thủy tiên nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt comment chúc mừng từ người thân, bè bạn.

Nữ sinh ngoại thương mắc ung thư đã “Tốt nghiệp trường K” - Ảnh 3.

Thủy Tiên rất vui và thấy thoải mái khi trở lại học cùng các bạn dưới 1 khóa

Thông tin với phóng viên, thủy tiên cho biết, trong hơn một năm điều trị tại bệnh viện k tân triều, cô được truyền 4 mũi hóa chất đỏ, 12 mũi hóa chất trắng kết hợp 18 mũi hóa chất đích và 25 tia xạ trị. gắn bó với đội ngũ y bác sĩ, với các bệnh nhân khác suốt một thời gian dài nên ngày chia tay, thủy tiên không vội rời đi ngay. cô bịn rịn đến gặp từng người, thậm chí còn ở lại liên hoan với các bệnh nhi nhỏ tuổi.

"dù bác sĩ hẹn em từ trước rồi nhưng mà khi nhận giấy đó vẫn rất là hồi hộp luôn ạ. hôm ý trời đẹp lắm, đường cũng không tắc như mọi khi, mỗi tội hôm sau có bão ạ", thủy tiên cười tươi rói khoe.

Nữ sinh ngoại thương mắc ung thư đã “Tốt nghiệp trường K” - Ảnh 4.

Thủy Tiên không quên gửi lời cảm ơn sự yêu thương, động viên mà mọi người đã dành cho mình trong hành trình chiến đấu với bệnh tật

Theo lời thủy tiên, lúc em ra viện, các bác sĩ và các điều dưỡng viên đều mừng cho em. có lẽ mỗi khi bệnh nhân ung thư nào ra viện cũng là một thành công của bác sĩ.

"em thấy trong những đôi mắt ấy đều ánh lên niềm vui hạnh phúc. bác sĩ kết luận hiện tại em đã khỏi. tuy nhiên căn bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát nên em cần duy trì nếp sinh hoạt, ăn uống, rèn luyện thể thao lành mạnh, đều đặn. theo đó, cứ sau 3 tháng, em sẽ tái khám 1 lần để theo dõi cơ thể, phát hiện những bất thường", thủy tiên tâm sự.

Hiện, thủy tiên học chung với các em sinh viên đh ngoại thương sau cô 1 khóa và không gặp khó khăn gì bởi tiên luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô và các bạn.

"Thầy cô cũng rất tuyệt vời luôn ạ. Em yêu trường em lắm! Được quay lại học tập, làm việc, em rất vui. Em nghĩ, những lời động viên, sự yêu thương, quan tâm của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho em mau chóng khỏe mạnh, khỏi bệnh. Qua đây, em muốn nhắn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã yêu thương, động viên và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua", Tiên nhắn gửi.

Đinh Huyền

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Tin liên quan

    Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư và hoa động viên nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-ngoai-thuong-hoa-khoi-truyen-cam-hung-dang-tran-thuy-tien-da-chua-khoi-ung-thu-vu-2020110214051284.htm)

Tin cùng nội dung

  • Ung thư vùng đầu – cổ thường bắt nguồn từ lớp tế bào gai nằm lót trong bề mặt ẩm ướt ở vùng đầu cổ (ví dụ như trong miệng, mũi, họng), và thường phát triển thành ung thư biểu mô tế bào gai. Ung thư vùng đầu – cổ cũng có thể bắt nguồn từ các tuyến nước bọt, nhưng tương đối ít gặp. Các tuyến nước bọt chứa nhiều loại tế bào có thể ung thư hóa, vì vậy có nhiều dạng ung thư tuyến nước bọt khác nhau.
  • Khói Thuốc lá gây hại cho cả người hút lẫn không hút Thuốc.
  • Niềm vui và nụ cười nở nhiều hơn trên môi những bệnh nhi ung thư của viện Nhi Trung ương khi được nhận quà Tết từ tay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều ngày 6/2.
  • 2 công ty dược phẩm phải trả tới 6 tỉ USD do những cáo buộc che giấu nguy cơ gây ung thư bàng quang của Thuốc Actos
  • Vitamin E là chất chống ôxy hóa, có thể bảo vệ cơ thể khỏi phản ứng có hại của các gốc tự do.
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Những điều cần biết khi thực hiện xét nghiệm di truyền.
  • Bệnh di truyền là những bệnh xảy ra do những bất thường về gen hoặc về nhiễm sắc thể. Bệnh được di truyền là bệnh do bất thường về gen ở bố mẹ truyền sang cho con họ. Những bệnh này có thể là bệnh di truyền trội, di truyền lặn, hoặc bệnh di truyền liên kết NST giới tính X. Bệnh về NST là những bệnh gây ra do mất NST, bất thường NST, hoặc thừa NST.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY